Nguồn tin: SGTT, 20/2/2008
Ngày cập nhật:
22/2/2008
Ông Phùng Đắc Lộc, Tổng thư ký hiệp hội bảo hiểm Việt Nam: Bảo hiểm nông nghiệp, cần tìm đầu ra cho sản phẩm
Nông nghiệp Việt Nam trở thành “hiện tượng lạ” trên thế giới khi có tới 80% là nông dân, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 30% GDP nhưng bảo hiểm nông nghiệp dù đã triển khai nhiều năm nhưng vẫn “dậm chân tại chỗ”.
Trao đổi với SGTT, ông Phùng Đắc Lộc, tổng thư ký hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nói:
Khó khăn lớn nhất vẫn là tình trạng chăn nuôi của đại đa số người nông dân trong nước vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ. Chuồng trại, kỹ thuật, quy trình chăm sóc nuôi dưỡng sơ sài khiến nhiều doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm e ngại… Cụ thể, anh đi bảo hiểm cho đàn trâu bò của một hộ gia đình, nhưng anh không bao giờ nhìn thấy đàn trâu bò mà mình đang chấp nhận ký kết bảo hiểm. Với thói quen chăn thả rông gia súc như hiện tại, bản thân người nông dân cũng không biết con trâu con bò của người ta đang ở đâu? Ở các tỉnh miền núi phía Bắc, trâu bò chết hàng loạt như vừa qua là do người dân thả rông trên núi, vài ba tháng người ta mới lên một lần. Công ty bảo hiểm nào dám bảo hiểm?
Đâu chỉ có nguyên nhân từ người nông dân, thưa ông?
Từ năm 1980, Bảo Việt đã tiến hành bảo hiểm cho những sản phẩm nông nghiệp. Cụ thể là bảo hiểm những sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt do các hợp tác xã làm ra. Qua thời kỳ bao cấp, các hợp tác xã không còn, song song với việc khoán ruộng cho nông dân, chăn nuôi trở thành những hộ cá thể nhỏ lẻ. Bảo hiểm nông nghiệp cũng mất dần đi vì không thể quản lý các hộ chăn nuôi trồng trọt nhỏ lẻ được. Khi bảo hiểm cho đàn gà, nhà bảo hiểm cũng không biết gà chết vì dịch bệnh hay bị giết thịt…
Vậy, việc bảo hiểm những sản phẩm nông nghiệp trong thời gian tới không thể tiến triển gì?
Để lĩnh vực bảo hiểm này phát triển tốt, người nông dân cũng phải chia sẻ rủi ro với những doanh nghiệp bảo hiểm. Giá rét ở miền Bắc trong thời gian qua, do nông dân không chuẩn bị tốt để giữ ấm cho gia súc nên mới xảy ra tình trạng chết hàng loạt. Hay gia cầm vừa mắc bệnh, thời tiết, thiên tai… cứ để mặc cho bảo hiểm đền bù, chắc không doanh nghiệp bảo hiểm nào muốn tham gia. Ngoài ra, còn phải tính đến vai trò quản lý của nhà nước cần hỗ trợ, khuyến khích, định hướng cho nông dân chăn nuôi và trồng trọt có quy củ hơn tiến đến mô hình sản xuất lớn. Thực tế, nhà nước cũng đã thành lập các trang trại chăn nuôi, trồng trọt với quy mô lớn. Việc này không những tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia chia sẻ rủi ro với nông dân mà còn nhằm phòng tránh dịch bệnh hiệu quả hơn.
Theo ông, điều quan trọng nhất để phát triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay là gì?
Ngoài những điều tôi nói ở trên, thêm một yếu tố nữa để người nông dân và doanh nghiệp bảo hiểm gắn kết với nhau là đầu ra của sản phẩm nông nghiệp. Có đầu ra cho sản phẩm tốt sẽ “trói” được quy trình chăn nuôi của nông dân theo đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật do nhà tiêu thụ sản phẩm quy định. Ví dụ, nông dân muốn bán gà cho KFC, hãng thức ăn nhanh này buộc người chăn nuôi tuân thủ quy trình sản xuất của họ, từ thức ăn cho đến việc chăm sóc dịch bệnh. Với những tiêu chuẩn khắt khe như vậy, người nông dân buộc phải tuân thủ quy trình sản xuất và giảm thiểu được nhiều rủi ro trong chăn nuôi trồng trọt. Chính điều này sẽ tạo thuận lợi lớn cho những doanh nghiệp bảo hiểm khi ký hợp đồng chia sẻ rủi ro với người nông dân. Chỉ có làm tốt điều này, thị trường bảo hiểm nông nghiệp mới phát triển mạnh lên được.
Sơn Nghĩa thực hiện
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.