Nguồn tin: SGGP, 28/02/2008
Ngày cập nhật:
29/2/2008
Niềm vui đón tết cổ truyền vừa đi qua, nông dân lại đối mặt với cơn rét đậm, rét hại và tiếp đó là dịch cúm gia cầm. Số gia súc chết rét lên tới 65.000 con, có 146.150ha lúa, 9.500ha mạ ở các địa phương bị chết vì rét, ước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Nếu có bảo hiểm, người chăn nuôi, người nông dân liệu có mất nhiều vậy không?!
Lao đao vì... “trời”
“Hơn 65.000 trâu, bò chết rét, đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngành chăn nuôi phải chịu thiệt hại nặng nề như vậy, ước tính thiệt hại khoảng 250 tỷ đồng và ảnh hưởng đến khoảng 0,5% tốc độ tăng trưởng. Đó là nhận định của ông Hoàng Kim Giao - Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT).
Ông Giao còn cho rằng đợt giá rét gây thiệt hại nặng nề này cũng là dịp để ngành chăn nuôi thay đổi hình thức chăn nuôi. Người dân nên chuyển dần từ chăn nuôi quảng canh, thả rong sang chăn nuôi có kiểm soát, chủ động con giống, chuồng trại, thức ăn.
Trang trại chăn nuôi bò sinh sản ĐBSCL
Nhằm chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi, Bộ NN-PTNT đã kiến nghị Chính phủ mức hỗ trợ đối với những gia đình có trâu, bò bị chết rét trong đợt 1 triệu đồng/trâu, bò chết; 500.000đ/bê, nghé. Đối với những gia súc yếu, đói, các địa phương tùy theo điều kiện cụ thể để có mức hỗ trợ cho người dân.
Ông Nguyễn Văn Hoàng, chủ trang trại bò xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh chia sẻ: “Đối với nông dân “con trâu, con bò là cơ nghiệp”, với sự hỗ trợ nói trên chẳng thấm vào đâu so với tổn thất nặng nề của hàng ngàn người chăn nuôi. Nhà nước cần có chính sách bảo hiểm chăn nuôi cho nông dân để người chăn nuôi không bị trắng tay khi thiên tai,dịch bệnh xảy ra”.
Tin từ Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết, hiện cả nước có 7 tỉnh là Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Ninh, Long An, Hải Dương, Nam Định và Tuyên Quang có dịch cúm gia cầm. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch trên gia súc, gia cầm (Bộ NN-PTNT) ngày 19-2, Cục trưởng Cục Thú y Bùi Quang Anh cho biết, nguy cơ xuất hiện một đợt dịch cúm gia cầm mới là rất lớn, nhất là các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng.
Trong khi đó, hàng năm, để phòng chống dịch, nhà nước bỏ ra hàng tỷ đồng nhập vaccine tiêm ngừa. Bên cạnh đó, dịch tái đi tái lại nhưng biện pháp ngăn ngừa xem ra chưa triệt để và công tác phòng chống dịch còn chạy theo phong trào…
Bảo hiểm… làm ngơ?
Bảo hiểm chăn nuôi, sẽ là “bà đỡ”, là tấm lá chắn cho nông dân, khi có dịch bệnh, thiên tai xảy ra. Thế nhưng hiện nay, hầu hết gia súc, gia cầm của người nông dân đều không có bảo hiểm và trong hàng trăm công ty bảo hiểm tại nước ta cũng không hề “liếc mắt” đến thị phần này.
Chính vì thế, người chăn nuôi gia súc, gia cầm vẫn phải tiếp tục chịu thiệt hại khi thiên tai dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.
Ông Phùng Đắc Lộc, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam thừa nhận: “Khó khăn lớn nhất trong bảo hiểm chăn nuôi là tình trạng chăn nuôi của đại đa số người nông dân vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ. Chuồng trại, kỹ thuật, quy trình chăm sóc nuôi dưỡng rất sơ sài. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm e ngại…”.
Trước đây, Bảo Việt đã từng bảo hiểm cây lúa và con heo nhưng kết quả đạt rất thấp, do nhiều yếu tố (phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết, năng suất không ổn định, các tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh không đảm bảo, cần nhiều nhân viên giám định, chi phí cao)...
Trong khi đó, nhiều nhà quản lý cho rằng chuyện bảo hiểm chăn nuôi đáng ra phải làm từ lâu rồi và họ ủng hộ việc bảo hiểm cho đàn gia cầm. Có ý kiến cho rằng điều này là quá tốt và họ sẽ mời các nhà tài chính và bảo hiểm để tính đến chuyện này.
Theo Sở NN-PTNT TPHCM, chăn nuôi quy mô lớn nhất thiết phải tham gia bảo hiểm, công ty bảo hiểm phải làm cho người chăn nuôi hiểu để họ cùng chia sẻ lợi nhuận với nhà bảo hiểm. Có như vậy bảo hiểm mới là“bà đỡ”, giúp người chăn nuôi trụ vững hơn trước sự thất thường của thiên nhiên, đây cũng là yếu tố để ngành chăn nuôi phát triển bền vững…
Đình Cảnh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.