Nguồn tin: Bình Thuận, 30/03/2008
Ngày cập nhật:
31/3/2008
Sau khi học hỏi kinh nghiệm nuôi dông từ sách, báo đầu năm 2004, anh Nguyễn Công Thức, giáo viên Trường Tiểu học Phú An đã mạnh dạn đầu tư trên 5 triệu đồng, xây 2 hồ nuôi 1.200 con dông có diện tích 160m2, với mục đích “văn nghệ” cho vui sau thời gian lên lớp giảng bài căng thẳng, thay vì xây hồ nuôi cá cảnh như mọi người. Mọi người xung quanh cho rằng anh là người không bình thường, bởi dông ở trên rẫy rất nhiều muốn ăn thì đi lên rẫy đặt giọ bắt về ăn, cần chi phải mua nên nuôi dông làm gì cho tốn kém.
Sau 6 tháng thả nuôi, dông phát triển rất nhanh, chỉ chừng ấy thời gian mà dông hoe (dông đực) đã có trọng lượng từ 150g – 300g. Đến khi thu hoạch, anh Thức chỉ chọn những con dông hoe có trọng lượng lớn (chiếm 50% số dông thả nuôi lúc đầu) đem bán với giá 70.000 kg cho khách hàng tiêu thụ và các mối lái ở Phan Thiết thu lãi trên 1 triệu đồng. Còn dông mái (dông cái) anh để lại cho sinh sản nhằm chủ động nguồn dông giống cho vụ tới.
Anh Thức cho biết “Nuôi dông rất ít tốn công chăm sóc cũng như chi phí đầu vào. Bởi vì, thức ăn của dông chủ yếu là các loại rau xanh, đu đủ, cà chua, hoa mười giờ…Nói chung, nguồn thức ăn hằng ngày cho dông, mình trồng sẵn ngay trong hồ nuôi dông vừa tạo bóng mát vừa làm thức ăn nên rất thuận tiện. Mỗi tuần cho dông ăn cám vi sinh một lần cho đủ chất. Từ Tết Nguyên đán đến nay, giá dông đang ở mức cao 120.000 đồng/kg nhưng vẫn không có dông để bán. Với mức giá như vậy, những người nuôi dông như chúng tôi không ngờ bây giờ “làm chơi mà ăn thật”.
Còn ông Lê Phước Trung, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Phú Quý có hướng nuôi dông riêng. Qua quá trình nuôi và nghiên cứu đặc tính của dông Phú Quý, ông nhận ra: dông ở đảo thường có kích thước và trọng lượng nhỏ hơn dông ở xã Hòa Thắng, Hồng Phong của huyện Bắc Bình. Thấy vậy, ông đã mua 3 kg dông đực từ Bắc Bình mang về đảo để phối giống. Từ đó điều khác biệt đã dần lộ rõ, dông của ông Trung bao giờ cũng có kích thước, chất lượng thịt hơn hẳn dông của các hộ khác. Nhờ vậy, khi dông đến mùa thu hoạch, ông liên hệ và bán dông cho các thương lái tại TP. Hồ Chí Minh để cung cấp cho các nhà hàng với giá cao gấp 2 lần so với giá trên đảo. Hiện giờ ông đang thả nuôi trên 3.000 con dông các loại và sắp tới ông dự tính sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích nuôi.
Hiện đảo Phú Quý có gần 20 hộ nuôi dông thương phẩm. Tất cả đều có chung nhận định là lợi nhuận thu được gấp 5 lần số vốn ban đầu đã đầu tư vào con dông. Ông Nguyễn Văn Vân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngũ Phụng, nói: “Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tích cực tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích nông dân nhân rộng mô hình nuôi dông thương phẩm để tận dụng nguồn rau xanh hiện có làm thức ăn cho dông. Với những thành công bước đầu, chắc chắn rằng, nghề nuôi dông thương phẩm trên đảo Phú Quý sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới, góp phần tăng thêm thu nhập cho nông dân”.
THIỆN TÂM
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.