Nguồn tin: LĐ,7.12.2003
Ngày cập nhật:
7/12/2003
Truyền hình cho nông dân
Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) đã hết sức cố gắng xây dựng các đài phát. Tới nay, tất cả các tỉnh đều có thể thu được VTV-2. Vậy mà rất nhiều tỉnh phía nam người nông dân không được xem chương trình VTV-2 vì ở các tỉnh đó họ không phát chương trình này.
Chương trình VTV-2 là chương trình có nhiều mục rất cần thiết với nông dân. Hàng nghìn nhà khoa học đã tham gia chương trình này trong chuyên mục "Bạn nhà nông", "Cùng với nông dân bàn cách làm giàu"... để chuyển tải liên tục các kiến thức, kinh nghiệm mọi mặt cho nông dân. Các chương trình cũng được xây dựng công phu, sao cho nông dân dễ biết, dễ hiểu và có thể áp dụng vào sản xuất và đời sống. Bà con rất mê các chuyên mục đó. Một bác nông dân nói với tôi: "Em ra Hà Nội mới được xem VTV-2. Các bác nói toàn những vấn đề chúng em cần biết. Sướng thật! Ở quê em không có VTV-2; họ không phát mới ức chứ!".
Mục "Hộp thư Truyền hình" của Đài THVN có làm một vài cuộc thăm dò ý kiến nhân dân về các chương trình đã phát sóng của đài. Rất tiếc, chả có người nông nào được hỏi. Chúng tôi chỉ xin nhắn nhủ: 80% khán giả của truyền hình chúng ta là nông dân. Đây là đối tượng mà Đảng và Chính phủ hết sức quan tâm. Vậy tại sao có những chính quyền địa phương lại không chú ý tới nguyện vọng của nông dân? Vậy, xin quy trách nhiệm này cho đồng chí bí thư tỉnh uỷ, cho đồng chí trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh của các địa phương đó. Bà con hãy tới mà hỏi họ: Vì sao quê ta không phát VTV-2?
Sách cho nông dân
Ở thị trấn Vạn Rã - thủ phủ của huyện Vạn Ninh (Khánh Hoà), tôi đã được khảo sát tất cả các hiệu sách. Sách nông nghiệp chỉ có lèo tèo vài cuốn. Hỏi thì người ta bảo phải về tỉnh mới có. Vậy nông dân phải về tỉnh mới mua được sách nông nghiệp ư?(!). Còn bao nhiêu huyện như Vạn Ninh? Tôi chắc là nhiều!
Ở trung ương, tất cả các nhà xuất bản đều có hiệu sách riêng của mình. Ai muốn tìm hiểu lĩnh vực gì, cứ tới hiệu sách của NXB đó sẽ có. Thế nhưng, riêng NXB Nông nghiệp - NXB chuyên phục vụ cho nông dân - thì lại không có hiệu sách. Vì sao vậy? Đối tượng cần được ưu tiên nhất, cần được tiếp thu kiến thức nhất thì NXB Nông nghiệp lại không đáp ứng yêu cầu của họ. Tôi đã viết nhiều cuốn cho NXB Nông nghiệp, thế mà đi tìm sách của mình để mua tặng cho bà con cũng rất khó. Vậy, nông dân mà đi tìm mua những sách cần cho nông nghiệp chắc gay go lắm.
Ở các thành phố, thị trấn, các hiệu sách đã rất khang trang, to đẹp. Sách khoa học, sách ngoại ngữ, sách tin học, sách văn học và vô vàn các loại sách cho các lứa tuổi bày bán la liệt. Riêng sách nông nghiệp chỉ có một góc nhỏ; có nơi còn bày sát dưới đất, phải cúi gằm mặt xuống mới đọc được tên sách. Bà con mình ở quê ra rất ngại vào những chỗ hào nhoáng này, giá sách lại cũng không được trợ giá nên còn cao so với thu nhập của nhà nông; có lẽ vì thế mà sách vẫn còn là thứ xa lạ với nông dân. Đây nên coi là thiếu sót hay khuyết điểm? Xin Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm đến việc này.
Báo chí cho nông dân
Còn một việc nữa xin được bàn: Đảng và Chính phủ đã dành riêng một khoản kinh phí để hỗ trợ một số đầu báo cho hàng nghìn xã thuộc diện khó khăn. Các xã này được phát không số báo đó. Rất tiếc, đa số nông dân ở những nơi này vẫn không được đọc báo.
Tôi đến một xã thuộc diện khó khăn ở Bình Thuận. Xã được cấp một số loại báo, trong đó có cả báo "Nông nghiệp Việt Nam". Nhưng khi tôi hỏi đến thì ông lúng túng, vừa bới tìm các số báo trong đóng hổ lốn các tài liệu, vừa phân trần: "... Họ vẫn gửi báo cho xã đấy. Thế nhưng bọn em bận quá có đọc được đâu... Để em tìm cho anh...". Thật buồn! Ông là người nhận báo nhưng xếp xó, không đọc thì còn ai được đọc nữa! Rất nhiều xã có hiện tượng tương tự: Cán bộ xã coi báo của xã như báo của riêng mình. Vậy bà con làm sao được đọc báo! Có lẽ nên quy định: Mỗi xã phải tổ chức được một phòng đọc báo để mọi người có thể đến đọc; có phòng đọc báo mới nên cấp tiếp báo.
Mới nhìn riêng góc đọc thông tin cho nông dân, chúng ta đã thấy rất nhiều thiếu sót. Nếu nhìn toàn diện các chính sách và những quan tâm cần thiết đối với nông dân, chắc sẽ còn nhiều vấn đề phải bàn hơn.
Xin mọi cấp, mọi ngành hãy quan tâm tới nông dân!
Nguyễn Lân Hùng (Giám đốc Trung tâm Sinh học thực nghiệm-Đại học Sư phạm Hà Nội - Uỷ viên BCH Hội Nông dân Việt Nam)
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.