Nguồn tin: NLĐ, 15/8/2004
Ngày cập nhật:
17/8/2004
Hàng triệu USD đã mang về cho đất nước nhờ sáng kiến độc đáo của nhiều DN: Tận dụng phế phẩm để làm hàng xuất khẩu
Là phế phẩm nông nghiệp bỏ đi, nhưng qua ý tưởng và sự “nhào nặn”, những phế phẩm này đã được các doanh nghiệp biến thành những sản phẩm xuất khẩu “độc”, không những thu về ngoại tệ mà còn góp phần làm sạch môi trường.
“Đổi đất” lấy... đô la
Ý tưởng kinh doanh đất sạch đến với Võ Thanh Liêm khi anh đoạt Giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc về sản phẩm này vào năm 2001. Có “chứng chỉ về mặt kỹ thuật”, năm 2002, anh cùng nhóm bạn thành lập Công ty TNHH Đất Sạch do anh làm chủ tịch hội đồng quản trị. Nguyên liệu chính để sản xuất đất sạch là mụn dừa (còn gọi là bột xơ dừa), được pha trộn thêm các chất dinh dưỡng nên có ưu điểm giàu chất hữu cơ, giữ độ ẩm lâu, không độc tố và phân hủy tự nhiên, phù hợp với việc trồng rau sạch, hoa kiểng trong vùng đô thị và dùng để cải tạo các loại đất khác. Sản phẩm ra đời đã được thị trường chấp nhận. Hiện mỗi tháng Công ty Đất Sạch xuất khẩu sang thị trường Đài Loan từ 150-160 khối, mỗi khối đất sạch mang về 150 USD, đồng thời cung ứng cho thị trường nội địa cùng lượng tương đương. Anh Liêm cho biết: “Hướng tới, công ty sẽ đẩy mạnh việc xuất khẩu trực tiếp, bởi nhu cầu đang rất lớn. Hai thị trường chính Đất Sạch nhắm đến là Hà Lan và Mỹ. Chỉ riêng Hà Lan, nhu cầu nhập khẩu lên đến 300.000 tấn/tháng để phục vụ công nghiệp trồng hoa”.
Hiện Công ty Đất Sạch đã đầu tư nhà máy chế biến tại tỉnh Bến Tre và mở văn phòng đại diện tại Singapore.
Gáo dừa đi Mỹ
Từ năm 2002 đến nay, Công ty Thủ công mỹ nghệ Kim Bôi (TPHCM) đều đặn mỗi năm xuất khẩu sang thị trường Mỹ 200.000 gáo dừa và 20.000 mũi tên, búa, cũng được làm từ dừa. Đây là những sản phẩm đang được khách hàng tại thị trường này ưa chuộng, phục vụ cho lễ hội hóa trang của Mỹ vào tháng 3 hằng năm.
Ông Đặng Quốc Hùng, giám đốc công ty, nhẩm tính: Giá xuất khẩu một gáo dừa khá khiêm tốn, chỉ 26 cent, nhưng giá trị gia tăng thêm chiếm đến 60% trên 1 sản phẩm. Nguyên liệu để làm hàng xuất khẩu là những phế phẩm nông nghiệp. Sau khi thu hoạch, những trái dừa nhỏ không đủ tiêu chuẩn để mua bán, được nông dân loại bỏ, Kim Bôi thu mua, mang về nạo cơm bán lại cho các nhà máy chế biến dầu, còn vỏ được giữ lại để làm hàng xuất khẩu sang Mỹ. Riêng xơ vỏ dừa, Kim Bôi tận dụng chế biến thành hàng chục mặt hàng khác nhau: chén, muỗng, nút áo, nệm giường, thảm chùi chân, tấm lọc sơn, thảm chống xói mòn, vật dụng trang trí nội thất... xuất khẩu trực tiếp sang Hàn Quốc, Trung Quốc, Hà Lan, Nhật, Đức, Mỹ... “Mỗi năm, Kim Bôi mang về hơn 300.000 USD kim ngạch xuất khẩu từ các mặt hàng được làm bằng vỏ và xơ trái dừa, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 100 lao động” - ông Hùng nói.
Nhà tre vượt biên giới
Ông Nguyễn Viết Quý, Việt kiều Mỹ đang kinh doanh tại Việt Nam, không còn nhớ mình đã mang được bao nhiêu nhà tre lắp ghép sang thị trường Hoa Kỳ, chỉ ước chừng vài chục cái từ năm 1998 đến nay. Giá trọn gói 1 m2 nhà tre được bán tại thị trường Mỹ không dưới 1.000 USD.
Trở về Việt Nam làm ăn từ lâu, ông Quý nhận thấy cây tre Việt Nam có thể biến thành những sản phẩm hàng hóa cao cấp, phù hợp với thị hiếu đối tượng nhà giàu, thích ở trong những ngôi nhà “thiên nhiên” bằng gỗ, tre. Năm 1993, ông hợp tác với một công ty Mỹ mang kỹ thuật, vốn, đầu tư cho khoảng 10 cơ sở tại Việt Nam để sản xuất các mặt hàng cao cấp được làm bằng tre, tầm vông như bàn, ghế, ván sàn, cót ép... bao tiêu và xuất khẩu sang thị trường này. Năm 1998, Nguyễn Viết Quý hợp tác với Công ty Safari Thatch, chuyên thầu xây dựng các khu du lịch, khách sạn tại Mỹ, để xuất khẩu nhà tre và các vật dụng trang trí bằng tre. Hiện tại ông đang tất bật lo sản xuất và thu gom hàng để cung ứng hợp đồng trị giá 2,2 triệu USD cho một khu du lịch tại Nam Mỹ. “Thế mạnh của tôi là đầu ra, bởi nhu cầu về nhà lắp ghép bằng tre tại thị trường Mỹ rất lớn, hơn nữa tôi đã có sẵn đối tác bên đó, trong điều kiện nhiều nước, nhất là Mỹ rất khắt khe với việc sử dụng gỗ do liên quan đến việc bảo vệ rừng, nên cây tre lên ngôi” - ông Quý nói.
Lê Cường
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.