Nguồn tin: Vĩnh Phúc, 24/04/2008
Ngày cập nhật:
25/4/2008
Cùng với việc phát huy những ưu điểm của kinh tế tập thể, hỗ trợ xã viên, người lao động, các hợp tác xã (HTX) mở rộng quy mô SXKD đa ngành nghề và tăng cường sự hợp tác, tạo ra những mô hình SXKD mới.
Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp phường Hội Hợp (Vĩnh Yên) Nguyễn Ngọc Hà cho biết: Được tách ra từ HTX nông nghiệp Hợp Thịnh (Tam Dương) từ năm 1999, cái tên HTX dịch vụ nông nghiệp Hội Hợp đã gắn bó và là địa chỉ quen thuộc, thường xuyên với bà con nông dân ở mảnh đất từ “xã” lên “phường” này. Từ truyền thống là lá cờ đầu nhiều năm trong phong trào hợp tác hoá và nay là điểm sáng trong SXKD và làm ăn có hiệu quả, là chỗ dựa cho xã viên, người lao động trong phát triển kinh tế hộ, nhằm tăng nguồn thu, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho các hộ xã viên và gia đình. Phát huy thế mạnh hiện có, hàng năm HTX tuyên truyền, vận động xã viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tổ chức sản xuất theo hướng khoanh vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá. HTX đã tích cực liên kết với Viện Nghiên cứu giống ngô TW, Viện KHKT nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm giống cây trồng tỉnh… sản xuất ngô, lúa giống, cung ứng vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và đảm nhận cơ bản dịch vụ cho nông nghiệp về thủy nông, dự thính dự báo sâu bệnh, dịch hại, tiêu thụ sản phẩm… HTX đã mở nhiều lớp đào tạo, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho bà con áp dụng vào đồng ruộng, làm cho năng suất, chất lượng cây trồng tăng, đem lại giá trị thu nhập cao trên đơn vị diện tích. 4 năm gần đây, sản xuất và tiêu thụ lúa, ngô giống đạt 3.775 triệu đồng, nguồn vốn HTX được bảo toàn và tăng trưởng hàng năm từ 10,2 - 11,9%.
Chủ nhiệm Nguyễn Ngọc Hà cho biết thêm muốn HTX phát triển thì nội dung hoạt động phải phù hợp với thực tế và được xã viên ủng hộ. Nhờ Ban quản trị HTX tổ chức tốt sản xuất, các quy trình kỹ thuật được áp dụng, đưa giống cây, con chất lượng, giá trị cao vào sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường đạt kết quả đã làm thay đổi tập quán canh tác truyền thống lạc hậu như: Từ cấy giống lúa cũ năng suất kém, nay cấy giống lúa C1, nguyên chủng; từ 1 khu nay có 10 khu sản xuất lúa giống, ngô giống tập trung, tạo ra sản phẩm hàng hoá từ 800 – 1.000 tấn/năm, có thương hiệu chất lượng cao. Bà con xã viên coi đây là thành công cuộc cách mạng về giống, tạo việc làm cho hơn 1000 xã viên. Cũng nhờ kết quả đó, HTX có điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo trong sản xuất, góp phần giảm từ 415 hộ nghèo (năm 2002) hiện còn hơn trăm hộ. Mối quan hệ giữa Ban quản lý HTX với xã viên gắn bó hơn, cùng nhau xây dựng HTX ngày càng vững mạnh, đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia các chương trình KT-XH của địa phương.
Đến HTX vật liệu xây dựng Tuổi trẻ, chúng tôi được chứng kiến khung cảnh làm việc nhộn nhịp của hàng chục xã viên - công nhân, cùng những cỗ máy, trang thiết bị khá hiện đại, với những sản phẩm bằng bê tông tầng tầng lớp lớp. Chủ nhiệm Đặng Quang Tùng nói: HTX thành lập năm 2001, từ 19 xã viên với vốn điều lệ 100 triệu đồng, HTX đã tập trung vốn đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, tham gia đấu thầu các công trình vừa và nhỏ. Đến nay, doanh thu đạt hàng chục tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hơn 100 lao động, thu nhập bình quân 1,8 - 2 triệu đồng/người/tháng. Xã viên, người lao động có thu nhập ổn định, thật sự gắn bó với HTX. Chủ nhiệm Tùng nói vui: Chúng em “sống” được là nhờ bê tông, nhờ xã viên tâm huyết, hết lòng với HTX, nhờ quyết tâm xây dựng, tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, đầu tư công nghệ, mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị trường từ Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Tăng doanh thu hàng năm và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động là những mục tiêu hàng đầu. HTX còn luôn chú ý thực hiện đầy đủ các chính sách, phúc lợi cho xã viên và không ngừng cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho họ.
Không chỉ có mô hình HTX Hội Hợp, Tuổi trẻ; mà hiện nay nhiều HTX trong tỉnh sau khi kiện toàn lại tổ chức, đảm bảo được các khâu dịch vụ cho xã viên, hoạt động theo xu hướng đa ngành nghề, tích cực liên doanh, liên kết, mạnh dạn phát triển dịch vụ tín dụng nội bộ và hoạt động có hiệu quả như các HTX Hợp Thịnh (Tam Dương), Thổ Tang, Thượng Trưng (Vĩnh Tường), Thạch Đà (Mê Linh)… Theo Liên minh HTX tỉnh, gần đây khu vực kinh tế tập thể đã và đang có những chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu của các thành viên, phù hợp trình độ phát triển ngành nghề trên địa bàn. Một số HTX đã tổ chức có hiệu quả các hoạt động về dịch vụ nông thôn, liên doanh liên kết, tăng thu nhập và tích luỹ cho HTX. Nhiều mô hình mới đang hình thành và phát triển như mô hình liên hiệp HTX, quỹ tín dụng nhân dân, các HTX phi nông nghiệp mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, hầu hết những HTX hoạt động kém hiệu quả thời gian qua đều do bộ máy lãnh đạo yếu, chậm đổi mới phương thức quản lý, điều hành hoặc thiếu vốn. Mặt khác vẫn còn một bộ phận xã viên không thực hiện đầy đủ hợp đồng với HTX, chiếm dụng vốn, không gắn bó với HTX…
Trước mắt, cần tháo gỡ một số vướng mắc, tạo động lực mới để HTX nói riêng và kinh tế tập thể nói chung phát triển mạnh hơn. Đó là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể và tổ chức liên minh HTX tới cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhằm tạo chuyển biến mới trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, về HTX kiểu mới. Liên minh HTX tỉnh khuyến khích việc tăng vốn, góp vốn các nguồn vốn huy động từ thành viên để tăng nguồn vốn hoạt động của HTX. Tổ chức tốt việc kiểm tra các HTX và các loại hình kinh tế hợp tác hoạt động theo đúng nguyên tắc: hợp tác, tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi. Đồng thời với thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, để nhanh chóng nâng cao trình độ quản lý SXKD trong các HTX.
Kiểm tra chất lượng các công trình vệ sinh ở Vân Hội
Xã Vân Hội Tam Dương có 1078 hộ gia đình với 4757 nhân khẩu. Những năm qua, các hộ gia đình ở Vân Hội đã chủ động xây dựng các công trình sinh hoạt hợp vệ sinh. Đến náy toàn xã có 1078 giếng khoan và giếng đào, 100% số hộ có nhà tắm, hầu hết chuồng chăn nuôi gia súc được xây dựng xa nhà. 100% các hộ gia đình có nhà tiêu; trong đó chủ yếu là loại nhà tiêu tự hoại và loại thấm dội nước. Nhằm chủ động thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, Trạm Y tế xã Vân Hội vừa tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng các công trình vệ sinh gia đình ở địa phương. Qua lấy mẫu kiểm tra, có 100% nguồn nước tại các hộ gia đình hợp vệ sinh, 90% nhà tiêu đạt tiêu chuẩn. Sau đợt kiểm tra, Trạm Y tế xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân ăn uống, sinh hoạt hợp vệ sinh, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Theo Báo Vĩnh Phúc
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.