Nguồn tin: TN, 25/04/2008
Ngày cập nhật:
26/4/2008
Nông dân nuôi bò sữa cần được quan tâm hỗ trợ nhiều hơn - Ảnh: D.D.M
Thiếu vốn, thiếu định hướng, sản xuất khó khăn, đền bù giải tỏa thiếu minh bạch... Đó là hàng loạt khó khăn đối với nông dân TP.HCM được nêu lên tại buổi đối thoại với lãnh đạo thành phố hôm qua 25.4.
Mất phương hướng
Bà Cao Thị Hòa, đại diện nông dân H.Hóc Môn, kiến nghị: "Chủ trương của thành phố hiện nay là phát triển kinh tế tập thể, nhưng các hợp tác xã hiện chưa đủ lực, chưa đủ vốn, chưa biết phải làm thế nào để cho người dân thấy rằng hợp tác xã có gì ưu việt để mà tham gia góp vốn. Ví dụ như hợp tác xã chúng tôi hiện nay bán rau cho các siêu thị thật ra chỉ là cắt tỉa cho ngay ngắn rồi bán. Nếu đối tác yêu cầu sơ chế, đóng gói thì chúng tôi không làm được. Thậm chí có một đơn vị đồng ý tài trợ cho một hệ thống máy móc sơ chế nhưng hợp tác xã chúng tôi không có mặt bằng để tham gia nên đành bỏ lỡ cơ hội. Nông dân hiện nay vẫn chưa biết phải trồng cây gì, nuôi con gì để có lợi".
Ông Mai Công Tài, đại diện nông dân xã Bà Điểm, H.Hóc Môn bức xúc: "Hiện nay thành phố chỉ nhập gà từ các tỉnh về mà không cho nuôi gia cầm trên địa bàn thành phố. Chúng tôi thấy bất hợp lý trong việc này. Có những vùng giáp ranh, cách nhau có một con đường mà bên này bị cấm nuôi, bên kia lại được nuôi. Chăn nuôi bò sữa cũng vậy. Nguồn sữa tươi trong nước hiện nay chưa được coi trọng dù nguyên liệu nhập khẩu hiện nay rất bấp bênh. Tại sao bây giờ không chăm lo cho nông dân nuôi bò sữa?".
Theo Hội Nông dân TP.HCM, hiện nay cơ sở hạ tầng nông thôn nói chung và cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp nói riêng chưa được đầu tư đúng mức. Chỉ có 27% đường giao thông bê tông nhựa nóng, 12% đường xi măng, 40% đường sỏi đỏ, đường đất, 131/579 cây cầu ở nông thôn xuống cấp, 10% hộ dân ngoại thành không được sử dụng lưới điện quốc gia, 78% hộ dân phải sử dụng nước giếng khoan, nhiều nơi ở Cần Giờ, Nhà Bè phải mua nước sinh hoạt với giá cao...
Với những ý kiến này, ông Nguyễn Phước Trung - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM - giải thích: "Có thể lâu nay bà con nông dân đang hiểu lầm chủ trương cả thành phố. Thành phố không khuyến khích nuôi gia cầm, nhưng cũng không cấm. Nếu hộ nào muốn nuôi thì phải đảm bảo điều kiện chăn nuôi bảo đảm vệ sinh an toàn và nộp hồ sơ đăng ký xin nuôi, Chi cục Thú y sẽ tiến hành thẩm tra điều kiện sản xuất và cấp phép". Ông Nguyễn Trung Tín - Phó chủ tịch UBND thành phố cũng trấn an: "Thành phố đang triển khai hỗ trợ vốn nguyên liệu đầu vào cho nông dân để giảm bớt khó khăn về chi phí sản xuất, dự kiến ngân sách dùng cho việc này khoảng 1.000 tỉ đồng".
Bức bối đô thị hóa
Mất đất, đền bù giải tỏa thiếu minh bạch là một trong những kiến nghị nêu ra nhiều nhất. Hội Nông dân TP.HCM nhận định: "Ở khu vực đô thị hóa vì đa số nông dân thiếu đào tạo tay nghề chuyên môn nên chỉ có khoảng 40-43% lao động có việc làm, người thất nghiệp còn chiếm tỷ lệ cao. Công tác quy hoạch đền bù giải tỏa tái định cư của thành phố vẫn còn những bất hợp lý, chưa tạo sự công bằng giữa giá đất nông nghiệp và các loại đất khác. Về tái định cư, nhiều nơi còn chưa chú ý đến cơ sở hạ tầng thiết yếu cho nông dân như đường, điện, nước, kể cả phương án thanh toán có lợi cho nông dân".
Bà Đỗ Thị Hiệp, đại diện Hội Nông dân Q.9, kiến nghị: "Trên địa bàn quận 9 hiện nay còn dự án Công viên lịch sử văn hóa dân tộc đang gây bất bình trong những hộ bị giải tỏa. Dự án triển khai từ năm 1998 kéo dài đến nay nhưng giá bồi thường vẫn giữ nguyên mức cũ. Nếu nhận tiền bồi thường như trước là 150.000 đồng/m2 thì thậm chí không đủ tiền xây nhà tái định cư, nói gì đến chuyện lo ổn định cuộc sống. Chính sách hỗ trợ vốn đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho các hộ dân có đất bị thu hồi trong các dự án quy hoạch được thực hiện rất chậm. Mặc dù đã có quyết định của thành phố từ tháng 2.2008 nhưng đến nay vẫn chưa có vốn giao cho bà con. Cụ thể Q.9 có 6 dự án vay vốn với số tiền 1,1 tỉ đồng nhưng từ tháng 2 đến nay vẫn chưa giải quyết được, gây ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của nông dân".
Theo thống kê của Hội Nông dân TP.HCM, hiện ở 13 quận huyện có sản xuất nông nghiệp vẫn còn khoảng 13.000 hộ nông dân nghèo, không chỉ gặp khó khăn về cái ăn cái mặc mà còn khó cả chi phí học hành, chữa bệnh, sửa chữa nhà cửa.
Quang Thuần
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.