Nguồn tin: Tuyên Quang, 25/04/2008
Ngày cập nhật:
27/4/2008
Từ năm 2002 đến nay, thực hiện Dự án Đa dạng hoá thu nhập nông thôn (RIDP) của tỉnh, Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang đã sử dụng phương pháp tập huấn tại hiện trường (FFS) để hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp cho nông dân 66 xã thực thi dự án.
Sau 5 năm thực hiện đã khẳng định, FFS là phương pháp huấn luyện đem lại hiệu quả trên nhiều lĩnh vực...
Nông dân được học theo nhu cầu và hướng dẫn sâu về kỹ thuật
Tham quan mô hình trồng cà chua vụ đông ở Thành Long (Hàm Yên).
Nội dung tập huấn được quyết định thông qua đánh giá nông thôn có sự tham gia của nông dân (PRA) và được điều chỉnh hàng năm theo điều kiện cụ thể nên đều phù hợp với điều kiện tự nhiên, nhu cầu và trình độ sản xuất của nông dân ở từng thôn, bản. Trong thời gian qua đã có trên 20 nội dung được đưa vào FFS như: Nuôi lợn thịt, nuôi lợn sinh sản, nuôi gà thả vườn, nuôi ong, dê, trâu, cá ao, trồng lúa lai, ngô lai, cà chua, nấm, cây lâm nghiệp hay hướng dẫn nông dân phát triển kinh tế tổng hợp cả trồng trọt và chăn nuôi...
FFS hướng dẫn cho nông dân từ kỹ thuật chọn giống, chăm sóc theo từng thời kỳ sinh trưởng và phát triển đến khi kết thúc chu kỳ sản xuất của một cây trồng, vật nuôi ngay tại đồng ruộng và chuồng trại. Vì vậy, phương pháp khuyến nông này rất gần gũi, phù hợp với nông dân ở trình độ khác nhau, đặc biệt là nông dân ở vùng cao, vùng sâu, người dân tộc thiểu số. Mỗi lớp có từ 4 - 8 buổi học, có sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ khuyến nông, nông dân được trao đổi, giải đáp ngay những vướng mắc, đồng thời được trực tiếp thực hành những kỹ năng mới nên dễ hiểu, tiếp thu nhanh, dễ nhớ, dễ áp dụng, do đó rất hào hứng tham gia. Đến nay, sau 5 năm thực thi Dự án RIDP, 1.924 lớp FFS đã được mở với 8.000 buổi học, bình quân mỗi thôn, bản của các xã vùng dự án đã thực hiện 1 - 2 lớp FFS/năm.
FFS có tác động tích cực trong công tác xoá đói giảm nghèo
Có thể gọi Dự án RIDP là dự án cho người nghèo ở tỉnh ta. Vì ngoài việc lựa chọn vùng dự án là các xã vùng cao, vùng sâu gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, trình độ dân trí thấp thì việc lựa chọn đối tượng hưởng lợi trực tiếp cũng là những hộ nghèo. Riêng tiểu hợp phần khuyến nông, lâm và nghiên cứu ứng dụng phục vụ hệ canh tác vùng cao đã đào tạo trên 36.000 lượt nông dân bằng phương pháp FFS, trong đó có 33.000 lượt hộ nghèo (hộ loại 3, loại 4) của thôn, bản tham dự.
Trước đây, ở các xã vùng cao, vùng sâu, nam giới trong các gia đình thường đi dự các buổi họp của thôn bản, quyết định các công việc lớn trong nhà và trong cộng đồng, kể cả tham gia các lớp tập huấn khuyến nông, mặc dù họ không trực tiếp làm công việc được tập huấn. Khi đưa các lớp FFS vào, khuyến nông đã vận động hộ nông dân cử người thường xuyên phải chăn nuôi, trồng trọt cây con theo nội dung lớp học đi dự tập huấn. Chính vì vậy số phụ nữ đi dự các lớp FFS đạt trên 60%, có lớp đạt 100%. Điều đó cho thấy việc nâng cao vai trò, vị thế của người nghèo, người phụ nữ trong gia đình, trong cộng đồng đã được đặc biệt quan tâm tại các lớp FFS ở tỉnh ta.
Đã có nhiều nông dân thoát nghèo nhờ được khuyến nông hướng dẫn cách làm ăn thông qua các lớp FFS như gia đình ông Ma Văn Phát, thôn Nậm Kép, xã Hùng Mỹ (Chiêm Hoá). Năm 2006 gia đình ông còn thuộc diện hộ nghèo, được hỗ trợ kinh phí mua 1 con lợn nái và được hướng dẫn cách nuôi. Đến nay, gia đình ông đã có 3 con lợn nái và thường xuyên có trên 10 con lợn thịt. Danh sách hộ nghèo của xã Hùng Mỹ năm 2007 đã không còn tên gia đình ông nữa. Hay như gia đình bà Nguyễn Thị Chính, xã Chân Sơn (Yên Sơn) từ chăn nuôi lợn đã thoát nghèo...
Trong thời gian tới, cán bộ khuyến nông sẽ tiếp tục trau dồi kỹ năng tập huấn cho nông dân tại hiện trường để áp dụng ra ngoài vùng dự án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn khuyến nông. Bà con nông dân hãy tham gia vào các lớp FFS để được hướng dẫn nâng cao trình độ sản xuất, áp dụng những kỹ thuật mới thông qua trao đổi để có được kết quả sản xuất cao nhất. Trương Hoài Linh(Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang)
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.