Nguồn tin: Phú Yên, 05/05/2008
Ngày cập nhật:
5/5/2008
Chưa năm nào đường trầm mất giá như năm nay, trong khi chi phí đầu tư cho cây mía như phân bón, công lao động... đều tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với đầu vụ. Thêm vào đó, lao động khan hiếm làm cho tiến độ thu hoạch chậm, trong khi mía quá chín nên năng suất thu hoạch giảm.
Ép mía thủ công tại xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân
Nếu như năm ngoái, giá đường trầm ở mức 1-1,2 triệu đồng/phuy (loại 300kg), thì năm nay, giá đường trầm từ đầu vụ đến cuối tháng 3 “đứng” ở mức 1,2 triệu đồng/phuy; đến tháng 4 xuống còn 1,1 triệu đồng/phuy. Trong khi đó công lao động tăng vùn vụt, từ 20.000 đồng/ngày (năm 2007) nay lên đến 50.000 đồng/ngày. Ông Hồ Văn Tùng ở thôn Hảo Danh, xã Xuân Thọ 2 (huyện Sông Cầu) cho biết: “Với giá đường trầm như năm nay, dân trồng mía lỗ là cái chắc”.
Theo tính toán của nhiều người trồng mía, ép 3 tấn mía cây mới nấu được một phuy đường trầm. Bỏ qua khâu đốn mía, để ép và nấu được một phuy đường trầm thì phải đầu tư thêm 250.000 đồng (công ép và nấu đường). Cộng với chi phí phân bón, công chăm sóc thì người trồng mía lỗ từ 50.000-100.000 đồng/phuy đường trầm. Ông Trần Văn Hùng ở thôn Suối Cối 1, xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân) nhìn 10 phuy đường trầm để trong lán trại, nói: “Vùng đất gò đồi của tôi lâu nay chuyên trồng cây mía. Năm ngoái, giá đường trầm như vậy tôi còn lấy công làm lời, riêng năm nay tôi phải chịu lỗ”.
Lâu nay, ở những nơi đất có độ dốc như vùng 13 xã An Nghiệp (huyện Tuy An), các thôn Hảo Danh, Hảo Nghĩa (xã Xuân Thọ 2, huyện Sông Cầu), thôn Kỳ Lộ xã Xuân Quang 1, thôn Triêm Đức xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân)… bà con nông dân trồng mía nuôi bò. Những nơi nằm ngoài vùng nguyên liệu của nhà máy đường, sau khi thu hoạch mía bà con ép bằng che thủ công. Năm ngoái giá đường trầm không cao lắm, bà con lấy công làm lời và lấy mầm mía nuôi bò. Nhưng năm nay thì người trồng mía bị lỗ. Bà con đang tính đến việc chuyển đổi cây trồng.
Thêm một khó khăn mà nông dân đang đối mặt là tình trạng khan hiếm công lao động ở nông thôn. Theo thống kê của UBND xã Xuân Quang 1 (Đồng Xuân) và UBND xã Xuân Thọ 2 (Sông Cầu), tỉ lệ thanh niên rời quê hương đi làm ăn xa chiếm từ 70 - 80%, vì thế công lao động ở các vùng quê đang khan hiếm. Chính điều này đã làm chậm tiến độ thu hoạch mía. Trong khi đó, người trồng mía không rải vụ vì muốn tận dụng tháng 3, tháng 4 trời nắng phơi bã mía để nấu đường, do vậy mía chín đều một lúc. Khan hiếm lao động dẫn đến thu hoạch chậm nên sản lượng thấp. Ông Trình Văn Chi, chủ trang trại mía ở vùng 13, xã An Nghiệp cho biết: “Gần nửa tháng nay tôi đi nhiều nơi tìm công lao động thu hoạch mía nhưng không có. Mía thì héo đọt, thật là nan giải!”.
MẠNH HOÀI NAM
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.