Nguồn tin: Phú Yên, 06/05/2008
Ngày cập nhật:
9/5/2008
Vùng Nam An Nghiệp (xã An Nghiệp, huyện Tuy An) vốn có truyền thống trồng hoa màu trên chân đất thổ, gò đạt hiệu quả. Trong đó, đậu xanh là loại cây mà hầu hết nông dân trong vùng đều trồng. Việc đưa cây đậu xanh ra chân đất ruộng được thực hiện 2 năm gần đây đã tăng thêm lợi nhuận cho nông dân.
Trồng đậu xanh trên vùng đất Nam An Nghiệp - Ảnh: L.KHA
Chị Huỳnh Thị Kim Thương ở vùng 1 xã An Nghiệp cho hay, cây đậu xanh trồng trong vườn nhà có hiệu quả rất cao. Thông thường, mỗi sào đất thu được 70 - 80kg đậu. Với giá từ 11.000 - 12.000 đồng/kg, bình quân mỗi vụ thu được 1,5 triệu đồng/sào. Chủ nhiệm HTX Nam An Nghiệp Trần Tấn Khoa cho biết, nếu được chăm sóc kỹ càng, đậu xanh ở đây có thể đạt 1,5 tấn/ha/vụ.
Hai năm vừa qua, 65 nông dân ở đây được HTX, Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện, Trung tâm Khuyến nông - lâm Phú Yên hỗ trợ triển khai mô hình trồng đậu xanh trên 13ha đất lúa. Sau khi thu hoạch lúa đông xuân, nông dân gieo đậu xanh vụ xuân hè. Vì đây là ruộng trồng lúa, nông dân khó có thể làm đất và chăm sóc đậu xanh tốt như trên chân đất thổ, gò nhưng năng suất vẫn đạt 1,2 tấn/ha, giá trị thu được là 13,2 triệu đồng. Sau khi trừ hết các khoản chi phí, nông dân thu lợi nhuận gần 6,5 triệu đồng/ha/vụ. Nếu lấy công làm lãi, bà con sẽ có thêm khoản thu nhập 4 triệu đồng. Nếu có điều kiện canh tác và chăm sóc kỹ hơn, hiệu quả cũng cao hơn.
Theo hạch toán của HTX Nam An Nghiệp, vụ lúa đông xuân 2007 - 2008, với năng suất thấp 46 tạ/ha, giá 4.170 đồng/kg (giá hiện nay đã lên 5.400 đồng/kg) thì số thu vụ lúa này đạt 19,8 triệu đồng, trừ công và chi phí vẫn còn lãi 9 triệu đồng. Còn vụ lúa hè thu năm 2007, số thu từ mỗi ha của nông dân là 19,2 triệu đồng. Như vậy, với mô hình luân canh đậu xanh xuân hè - lúa hè thu - lúa đông xuân, tổng thu của nông dân là 53,2 triệu đồng, lãi ròng 27,5 triệu đồng/năm sau khi đã trừ công và chi phí canh tác.
So sánh với những khoản thu nhập khác của nông dân, mô hình đã mang lại hiệu quả. Nông dân trồng đậu xanh trên đất lúa cũng không tốn nhiều công bón phân cho từng gốc như trên đất khác. Đó là chưa kể nếu không trồng đậu xanh, đất đai trong vụ xuân hè sẽ bỏ hoang. Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông - lâm Phú Yên Nguyễn Thành cho rằng, mô hình trồng đậu xanh theo cách luân canh như trên cần được mở rộng trên toàn bộ diện tích đất lúa. Và mỗi địa phương có thể chọn ra một loại cây trồng phù hợp để áp dụng luân canh giúp nông dân nâng cao hiệu quả hơn nữa trong sản xuất.
LY KHA
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.