Nguồn tin: ND, 12/05/2008
Ngày cập nhật:
13/5/2008
Nông trường Cờ Đỏ (TP Cần Thơ)nhập phân bón chuẩn bị cho vụ hè thu 2008.
Các cơ quan chức năng cần có giải pháp để ổn định thị trường phân bón, hạn chế tình trạng Nhà nước hỗ trợ cho sản xuất phân bón nhưng doanh nghiệp lại đem xuất khẩu kiếm lời do giá ở thị trường cao hơn nhiều so với thị trường trong nước.
Nước ta có tiềm năng về tài nguyên, khoáng sản như: a-pa-tít, than đá, dầu khí..., tạo điều kiện để phát triển nhanh, mạnh ngành công nghiệp phân bón trong nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Khoảng năm năm tới, sản xuất nông nghiệp nước ta sẽ chấm dứt tình trạng "mua đong" phân bón từ nước ngoài, khi ngành công nghiệp sản xuất phân bón trong nước chủ động hoàn toàn việc cung ứng mặt hàng này cho nông dân với giá ổn định.
Tuy nhiên, hiện nay, sản xuất phân bón trong nước mới đáp ứng được 50% nhu cầu, có loại phân bón phải nhập khẩu tới 100% như phân DAP, Ka-li, SA... Việc chỉ đạo nhập khẩu phân bón là theo cơ chế thị trường, nhưng phải đáp ứng đủ và kịp thời vụ. Trong bối cảnh cung-cầu và giá phân bón thế giới thường xuyên biến động, liên tục tăng cao, việc chỉ đạo phải kịp thời và rất linh hoạt.
Những năm qua, để tạo điều kiện cho sản xuất phân bón trong nước, Nhà nước đã có nhiều chính sách khuyến khích, trong đó có việc bù giá khí đốt và giá than cho sản xuất phân đạm, phân lân. Trong khi đó, trên thế giới, nhiều nước đã đánh thuế tài nguyên phân bón và nâng cao thuế xuất khẩu phân bón. Do vậy, giá thành và giá bán phân bón trong nước luôn thấp hơn nhiều giá phân bón thế giới. Hiện nay, giá phân u-rê nhập khẩu của Nga khoảng 620 USD/tấn, tương đương 11.000 đồng/kg, giá phân đạm Phú Mỹ bán ra là 8.000 đồng/kg. Ðặc biệt, tại TP Hồ Chí Minh có một số công ty cổ phần không được bù giá, lại bán phân u-rê với giá có 7.700 đồng/kg. Lợi dụng tình hình nêu trên, một số doanh nghiệp đã đưa phân bón ra nước ngoài để kiếm lời theo nhiều cách, mặc dù, hằng năm thị trường phân bón nước ta không dư thừa, vì sản xuất trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất nông nghiệp.
Việc bán phân bón ra nước ngoài sẽ tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, làm thiếu hụt cục bộ nguồn cung, đẩy giá bán phân bón cho nông dân lên cao, tăng nhanh lạm phát, làm đời sống nông dân gặp khó khăn.
Trước tình hình trên, để ổn định thị trường phân bón, bảo đảm giá bán hợp lý cho nông dân, cần thiết có các giải pháp sau:
Một là, đề nghị Nhà nước quản lý chặt chẽ nguồn phân bón trong nước, ngăn chặn tình trạng xuất khẩu lậu phân bón, nhất là tạm dừng việc xuất khẩu phân bón.
Hai là, về lâu dài Nhà nước cần đánh thuế xuất khẩu phân bón 30-100% thuế suất. Những mặt hàng trong nước không sản xuất được (hoặc chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu) như phân DAP, Ka-li, SA và phân u-rê thì đánh thuế 100%. Những mặt hàng sản xuất trong nước còn bù giá như phân đạm Phú Mỹ, Hà Bắc, đề nghị đánh thuế cao hơn nữa.
Ba là, do giá thành phân bón sản xuất trong nước thấp, chỉ bằng nửa hoặc 30% giá phân bón nhập khẩu và giá bán phân bón trong nước cũng thường xuyên thấp hơn giá thế giới, đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp Bộ Công thương chỉ đạo tổ chức mạng lưới cung ứng phân bón hợp lý, tránh tình trạng có quá nhiều tầng nấc trung gian, làm cho nông dân vẫn phải mua với giá cao, dù nhà nước có chính sách ưu đãi.
Ðể góp phần phát triển nông nghiệp, giảm bớt khó khăn cho nông dân, trong bối cảnh giá nhiều mặt hàng thiết yếu đang gia tăng, các doanh nghiệp, các cơ quan hữu quan cần tìm mọi biện pháp để bảo đảm đủ nguồn phân bón cho sản xuất nông nghiệp với giá bán hợp lý cho nông dân.
ÐẶNG QUỐC ÐẠT
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.