Nguồn tin: Bắc Kạn, 21/05/2008
Ngày cập nhật:
22/5/2008
Đó là gia đình ông Nguyễn Văn Thuận tổ trưởng tổ 15 tiểu khu Đồng Thành, thị trấn Bằng Lũng huyện Chợ Đồn. Gia đình ông đã phát triển chăn nuôi nhím được 6 năm nay. Do địa lý vùng sâu núi đá nguồn thức ăn đa dạng mà yêu cầu thị trường về nhím lại hiếm, gia đình ông đã quýêt định chăn nuôi loaị động vật này. Để có được hệ thống trang trại như ngày hôm nay, ông đã đi học hỏi từ những gia đình khác để tìm hiểu kỹ thuật chuyên sâu nghề nuôi nhím.
Sau một thời gian tìm hiểu, ông thấy nhím dễ nuôI, thức ăn cho nhím dễ kiếm bao gồm tất cả các loại thức ăn thừa như: rau, cơm cháy, cơm nguội, các lại vỏ, hạt hoa quả… thức ăn không cần chế biến hoặc đun nấu gì, lượng thức ăn cho 1 con nhím trung bình từ 0,6 đến 0,8, tại thời điểm giá cả thị trường như hiện nay chỉ mất 2.000đồng/con/ngày.
Ngoài ra, nhím còn là loại động vật ít bệnh tật, sức đề kháng tốt. Trên cơ sở đó, hưởng ứng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xoá đói giảm nghèo làm giàu chính đáng, gia đình ông đã mạnh dạn chuyển đổi từ sản xuất sang nuôi nhím. Do vậy, ngay từ đầu phát triển chăn nuôi nhím gia đình ông cũng gặp không ít những khó khăn do thiếu hụt vốn, bởi vốn để đầu tư chăn nuôi nhím cũng khá lớn, hiện nay mua một đôi nhím giống giá từ 14 đến 15 triệu đồng. Với sự quyết tâm xoá đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng, ngay năm sau ông đã mạnh dạn vay 100.000.000 đồng vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Đồn để phát triển chăn nuôi nhím. Từ nguồn vốn vay được gia đình ông đã thu hút và tạo việc làm thường xuyên ổn định cho 5 người địa phương với mức thu nhập bình quân 1,5 triệu đồng/ người/tháng. Bên cạnh đó, ông còn xây dựng trại nuôi nhím. Hiện nay gia đình ông đã có tổng số 150 con, trong đó có 60 con đến kỳ sinh sản. Trong 2 năm vừa qua gia đình ông đã bán cho bà con trong huyện được 30 cặp nhím. Đến nay số nhím trên của gia đình ông phát triển tốt. Sau 6 năm chăn nuôi nhím, đến nay ông đã trả nợ xong cả vốn lẫn lãi của ngân hàng, tổng giá trị số nhím hiện có trong chuồng của ông ước tính trên 1 tỷ đồng. Đó thực sự là số tài sản lớn đối với gia đình ông. Khi nói chuyện với chúng tôi ông vui mừng, nói: “Chăn nuôi nhím đạt hiệu quả kinh tế cao hơn các loại cây trồng, vật nuôi khác. Bản thân tôi khi bắt đầu vay vốn của ngân hàng cũng thấy lo sợ nhưng khi chăn nuôi thấy hiệu quả kinh tế đạt cao lại trả vốn và lãi của ngân hàng xong, do vậy tôi quyết định sẽ phát triển rộng hơn nữa nghề chăn nuôi nhím này”.
Do có được hiệu quả kinh tế cao từ chăn nuôi nhím nên gia đình ông đang nghĩ trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm nữa ông sẽ quy hoạch nuôi nhím và bán giống nhím thành hàng hoá có thương hiệu cụ thể để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và tiến tới xuất khẩu ra nước ngoài. Mô hình chăn nuôi nhím của gia đình ông thuận đã thật sự mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp gia đình ông trở thành hộ gia đình khá giả trong huyện. Mô hình này, xứng đáng là mô hình tiêu biểu cho nhiều người dân trong huyện Chợ Đồn và nhiều huyện khác trong tỉnh học tập và làm theo./.
PV.
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.