Nguồn tin: VietNamNet, 9/12/2003
Ngày cập nhật:
9/12/2003
Theo một công ty kinh doanh về lĩnh vực giống cây trồng, người dân thành phố rất thích trồng cây ăn trái trong chậu, đặc biệt là loại cây cho trái ăn ngon như tắc (quất). Nhiều người đang tìm mua giống và học hỏi kỹ thuật.
Ổi trồng chậu năng suất cao.
Cho đến nay, chưa thấy loại cây ăn trái trồng chậu nào cho trái nhiều, đẹp, và ngon ngoài cây tắc (cây quất). Không phải thiếu giống cây ăn trái mini, cũng chưa hẳn kỹ thuật trồng, chăm sóc của ta còn yếu; mà theo nhận định của một số chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp thì “ta chưa làm được vì chưa quan tâm”. Bên cạnh đó, nhiều người còn chưa tin việc trồng cây ăn trái trong chậu sẽ cho trái nhiều, trái ngon...
Mới đây, đề tài “Nghiên cứu ứng dụng có hiệu quả kỹ thuật trồng cây ăn trái trong chậu phục vụ sinh thái cảnh quan đô thị” được Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM duyệt và cấp kinh phí để triển khai từ tháng 1/2004 đến tháng 12/2005. Đề tài nghiên cứu về 10 giống cây ăn trái trồng chậu đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận. Các giống cây này có đặc tính như: kích cỡ vừa phải, cho trái sớm, nhiều, có hoa trái thường xuyên, chất lượng ngon. Đề tài còn nghiên cứu về đất trồng, phân bón và các vấn đề liên quan, nhằm ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
Theo TS. Nguyễn Thị Đào, Giám đốc Công ty TNHH TM Nguyên Nông, đối với người dân trong đô thị, cây ăn trái là mảng xanh hữu dụng hơn cây lâm nghiệp, vừa góp phần cải thiện môi trường, vừa cho trái dùng được. Cây ăn trái trồng chậu cần có thân thấp, trái không lớn nhưng sai, chất lượng ngon, có khả năng thay thế cây cảnh. Nhiều người trồng cây ăn trái trong chậu không thành công là do giống cây không tốt, bón phân không đủ, không đúng lúc, thiếu kiến thức về cách tỉa cành, dưỡng trái... chưa có chỉ dẫn phù hợp và khoa học.
Theo TS. Nguyễn Văn Kế, Trưởng bộ môn Cây lương thực rau hoa quả Đại học Nông Lâm TP.HCM, lâu nay, công việc này do các nghệ nhân làm, chủ yếu là để trang hoàng nhà cửa cho đẹp. Thật ra, có nhiều giống cây có thể phát triển việc trồng cây ăn trái trong chậu, như ổi tím, khế ngọt, me, ổi, táo, cam, thanh long, cóc Thái Lan, sung. Những cây chiết cành bộ rễ ăn nông, cây ghép gốc bộ rễ không phát triển mạnh lắm nên ta có thể khống chế trên chậu đất được. Những cây ăn trái trồng chậu thường có hoa, trái sớm (khoảng một năm), hoa trái thường xuyên (rải vụ). Làm sao trên cây vừa thấy hoa, vừa có trái non đồng thời có trái sắp thu hoạch.
Nam Anh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.