Nguồn tin: Đồng Nai, 04/06/2008
Ngày cập nhật:
6/6/2008
Tuy đã có trong tay cơ ngơi hàng chục tỷ đồng nhưng anh Võ Hữu Thời ở ấp Thanh Bình, xã Lộc An (huyện Long Thành) vẫn chưa bằng lòng. Hiện nay, từ kinh tế V.A.C (vườn - ao - chuồng) mỗi năm anh đã thu lời hơn 1 tỷ đồng, nhưng vài năm tới, mức lợi nhuận này có thể sẽ tăng gấp hai, ba lần.
Gặp anh trong những ngày này, ít ai nghĩ hơn 10 năm trước, anh còn là một người nghèo khó, phải làm thuê đủ nghề để kiếm sống. Cơ nghiệp anh gây dựng lên được như ngày nay cũng là nhờ số tiền chắt chiu từ những ngày làm thuê cực khổ. Anh Thời kể: "Trước đây tôi làm bảo vệ cho một cơ quan ở huyện, nhưng đồng lương quá ít ỏi, không đủ trang trải cuộc sống gia đình, nên tôi phải xin nghỉ việc ở nhà bươn chải kiếm thêm thu nhập. Hồi đó tôi phải làm đủ nghề để kiếm sống và tằn tiện, dành dụm tiền để mua đất phát triển sản xuất. Lúc đó, vì không có nhiều tiền nên tôi đành chọn mua 3 hécta vùng đất đồi đầy sỏi đá này, gầy dựng cơ nghiệp".
Một góc trang trại của anh Thời.
Mua được đất rồi, sau mỗi ngày đi làm thuê về, anh Thời lại lăn xả vào cải tạo mảnh đất của mình. Thấy tầng đất trên quá nhiều sỏi đá, cây rất khó sống anh lặn lội tìm đến những công trình đang thi công thiếu đất đổ nền để bán rẻ lại cho họ. Nhờ vậy, họ khai thác tầng đất trên, còn lại lớp đất dưới ít sỏi đá anh Thời tiến hành trồng cao su. Rồi tranh thủ lúc cao su còn nhỏ, anh trồng xen cây mì để lấy ngắn nuôi dài và đào ao trữ nước tưới cho cây vào mùa khô. Để tận dụng hết diện tích đất, nơi nào không thể trồng cây, thì anh xây dựng trang trại chăn nuôi heo để lấy phân bón cho cây nhằm cải tạo đất và giảm bớt chi phí đầu tư. Ở ao, hồ chứa nước anh tận dụng thả thêm cá tra, chép, trê...
Anh Thời trong trang trại heo của mình.
Sau mỗi đợt thu hoạch cá, heo, mì, ngoài đầu tư cho cây cao su, anh Thời còn tích lũy mua thêm đất, đồng thời thuê người san phẳng, nhặt bớt đá và trồng cây. Nhờ vậy, đến nay anh Thời đã mở rộng lên đến 13 hécta, trong đó có 7 hécta trồng cao su và 5 hécta hiện đã cho thu hoạch. Trang trại heo của anh có tổng đàn trên 400 con, trung bình mỗi tháng bán ra thị trường khoảng 100 con heo thịt, trừ chi phí còn lời hơn 100 triệu đồng. Tính ra, hàng năm từ trang trại tổng hợp của mình, anh Thời thu lời hơn 1 tỷ đồng. Dự tính sắp tới của anh là tiếp tục mở rộng chăn nuôi heo nâng tổng đàn lên khoảng 1.000 con và tăng thêm diện tích trồng cao su.
Do đã từng trải qua cảnh thiếu thốn, nghèo khó, nên giờ đây khi đã có của ăn của để, anh Thời thường xuyên hỗ trợ cho những hộ nông dân nghèo trên địa bàn. Khi thì anh giúp họ con giống, lúc thì giúp tiền để họ có điều kiện làm ăn. Mỗi năm, số tiền anh hỗ trợ các hộ nghèo làm ăn và xây dựng nhà tình thương cho họ lên đến vài chục triệu đồng. Gia đình anh hiện còn nhận trợ cấp tiền ăn học thường xuyên cho 2 cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...
Hương Giang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.