Nguồn tin: NNVN, 06/06/2008
Ngày cập nhật:
6/6/2008
ĐBSCL là vựa hàng hóa nông sản lớn nhất nước. Tuy nhiên, việc xây dựng thương hiệu, chất lượng, ATVSTP hàng hoá còn yếu khiến giá nông sản luôn bấp bênh. Vì vậy ,việc sản xuất theo hướng GAP đang là hướng đi đúng và cần thiết…
Theo nhận định của các chuyên gia nông nghiệp, GAP (Good Agricultural Practices - thực hành nông nghiệp tốt) là giải pháp tốt nhất để tạo ra nông sản sạch. Năm 2005, người dân ĐBSCL bắt đầu biết đến GAP thông qua Tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ trái cây an toàn khu vực sông Tiền do Bộ NN-PTNT phối hợp với Hiệp hội Trái cây VN (Vinafruit) thành lập, gọi tắt là GAP sông Tiền. Đây được xem là mô hình tiên phong trong sản xuất sạch theo hình thức liên kết “4 nhà”.
TS.Võ Mai- Phó Ban điều hành GAP sông Tiền cho biết: “Lúc đầu triển khai mô hình chúng tôi vướng phải rào cản nhận thức, thói quen SX của các nhà vườn. Hầu hết bà con chưa quen ghi chép nhật ký làm vườn và sử dụng thuốc BVTV bừa bãi…”. Thời gian đầu, GAP Sông Tiền đã triển khai trên các loại cây ăn trái như: thanh long tại HTX Dương Xuân (Long An), HTX Chợ Gạo (Tiền Giang), bưởi da xanh tại HTX Mỹ Thạnh An (Bến Tre), xoài cát Hòa Lộc (Tiền Giang), măng cụt và cam sành tại HTX 14/10 (Vĩnh Long). Sau 3 năm triển khai, nhận thức của nhà vườn đã được cải thiện rõ rệt, các xã viên đều hiểu được lợi ích của GAP. Đến nay GAP Sông Tiền cũng đã thiết lập được một số địa điểm tiêu thụ trái cây ở Đồng Tháp và TPHCM. Đồng thời tiến hành liên kết kinh doanh với khách hàng tại Trung Quốc, Pháp.
Thực tế, không riêng gì cây ăn trái mà cả rau màu hay lúa gạo hiện cũng đang được nông dân vùng ĐBSCL thực hiện theo GAP. Điển hình như tỉnh An Giang là địa phương tiên phong đầu tư trên 3 tỉ đồng để thực hiện chương trình xây dựng chất lượng thương hiệu gạo XK theo tiêu chuẩn EUREP GAP cho 3 dòng lúa gạo đặc sản của địa phương là Nàng Nhen Bảy Núi (huyện Tịnh Biên), gạo thơm Châu Phú và nếp Phú Tân. Chương trình đã hỗ trợ cho nông dân từ khâu chọn giống, kiểm soát chất lượng đến phân phối sản phẩm.
Còn tại tỉnh Vĩnh Long cũng thành lập được 3 HTX rau an toàn thực hiện theo GAP và ký hợp đồng cung ứng rau quả cho cho các địa phương lân cận mang lại hiệu quả cao cho xã viên. Ông Lê Văn Trung - Chủ nhiệm HTX RAT Thành Lợi tâm sự: “Mới đầu chưa tin vào làm GAP, chúng tôi phải đi tiên phong trồng rau trước để ký hợp đồng cung ứng cho các DN. Khi thu hoạch "mắt thấy tai nghe" rồi bà con nông dân mới yên tâm làm theo...”. Đến nay, HTX RAT Thành Lợi còn mở rộng diện tích sang các địa phương khác để có đủ lượng hàng phân phối.
Nếu người dân ĐBSCL vẫn tiếp tục canh tác theo tập quán cũ, làm ăn riêng lẻ thì khó có thể cạnh tranh với hàng ngoại nhập của các nước trong khu vực và thế giới. Đồng thời luôn phải chịu cảnh giá nông sản hàng hóa bấp bênh, "hết trồng lại chặt". Chỉ cung cấp đồng nhất các sản phẩm chất lượng tốt, không sử dụng hóa chất bị cấm mới mở rộng cánh cửa cho nông sản vùng ĐBSCL.
Ông Nguyễn Văn Hòa (Cục phó Cục trồng trọt):
Để tiêu thụ, XK trái cây thuận lợi, không có cách nào khác ngoài GAP. Liên kết Sông Tiền đã mở ra hướng mới trong phương pháp liên kết cùng hỗ trợ nhau SXKD. Đồng thời từ thành công này sẽ làm tiền đề hình thành “Liên kết Sông Hậu -GAP sông Hậu”.
MINH SÁNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.