Nguồn tin: KTNT, 5/6/2008
Ngày cập nhật:
7/6/2008
Cuộc khủng hoảng lương thực diễn ra ở nhiều nước trên thế giới đã đẩy giá lúa gạo tăng cao. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, người trồng lúa vui như mở cờ trong bụng vì lãi cao. Và bà con một thời bỏ lúa trồng mía, tràm, cây ăn trái nay hối hả phá mía, tràm quay lại trồng lúa. Điều này chứng tỏ, “căn bệnh” trồng - chặt, chặt - trồng của ngành nông nghiệp vẫn chưa có “thuốc” chữa.
Vườn cây thành đồng lúa
Hai huyện Tam Bình và Trà Ôn vốn tự hào là vùng chuyên canh cam sành lớn nhất tỉnh Vĩnh Long. Đã một thời bà con “mê” cam, bỏ lúa, nhưng nay, đi dọc đường 905, qua địa phận xã Mỹ Thạnh Trung (huyện Tam Bình), chúng tôi thấy nhiều vườn cam bị chặt gốc trơ trọi. Nguyên nhân là do bệnh vàng lá gân xanh bùng phát khiến vườn cam không cho thu hoạch, nhiều người khốn đốn vì thua lỗ. Tại xã Trà Côn (huyện Trà Ôn), đã có 37ha/400ha cam sành chuẩn bị biến thành đồng lúa. Ông Nguyễn Văn Dễ (ấp Phạm Văn Mến, xã Trà Côn) cho hay, hiện ấp có đến hàng chục người chặt vườn cam xuống đất ruộng. Ông Trần Văn Hoàng, Phó chủ tịch UBND xã Trà Côn than thở: “Cứ với tốc độ này thì đến giữa năm 2008 có thể có đến 50ha cam bị đốn bỏ”. Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long, 2 huyện Tam Bình và Trà Ôn đã có khoảng 120ha cam biến thành đồng lúa.
Tại Kiên Giang, ở hai xã Tây Yên và Tây Yên A (huyện An Biên) cũng đang rộ lên phong trào phá vườn dừa để trồng lúa. Ông Trần Văn Khịa, ở ấp Rẫy Mới, vừa chặt xong 1,7ha dừa để trồng lúa cho biết: “Tôi có 2,2ha dừa với gần 300 gốc đã trên 40 năm tuổi. Những năm trước, nếu giá dừa 15.000-20.000 đồng/chục (12 trái) thì so với lúa lợi nhuận không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng, hai năm gần đây, một công dừa (1.000m2) chỉ cho lợi nhuận trên 300.000 đồng/năm, trong khi giá lúa liên tục tăng, hiện đạt trên 2 triệu đồn/công /năm nên tôi quyết định phá dừa để trồng lúa”.
Do giá lúa đầu năm 2008 tăng cao đã tạo tâm lý cho nông dân Bạc Liêu quay lại trồng lúa. Tại huyện Hồng Dân, nơi có diện tích khóm (dứa), tràm nhiều nhất tỉnh, tình trạng chặt bỏ khóm, tràm diễn ra hàng ngày. Theo thống kê của Chi cục Thống kê huyện, hiện diện tích khóm của Hồng Dân chỉ còn 100ha, giảm trên 300ha so với con số 420ha trước đó. Số diện tích “bốc hơi”, theo ông Lương Phương Đông, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, nông dân đã chuyển sang trồng lúa hết rồi.
Lấp vuông tôm, đốn mía trồng lúa
Tại Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, chính quyền địa phương đang bối rối khi người dân ào ạt phá vùng mía nguyên liệu để trồng lúa. Ông Phan Văn Biết, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Long Mỹ (Hậu Giang) phân tích: “Trồng 1 vụ mía mất gần cả năm nhưng bà con chỉ lời khoảng 10 - 15 triệu đồng/ha, trong khi trồng lúa thì được đến 3 vụ. Hiệu quả của cây lúa cao hơn mía nên bà con đồng loạt bỏ mía”. Theo ông Biết, gần đây đã có trên 30ha mía ở các xã Lương Tâm, Vĩnh Viễn thành đồng lúa. Diện tích lúa sẽ còn tăng cao trong thời gian tới. Huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) từng được mệnh danh là cù lao mía thì nay nhiều hộ cũng phá ruộng mía để trồng lúa và hoa màu.
Trong khi đó, ở "vương quốc tôm" Cà Mau, không khí sản xuất vụ lúa hè - thu đang sôi động. Theo ông Võ Văn Mỹ, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Cà Mau, kế hoạch sản xuất vụ hè thu này là 35.200ha nhưng đến nay nông dân đã làm đất trên 38.000ha (cao nhất trong vài năm trở lại đây). Ngành nông nghiệp đang tiến hành khoanh các tiểu vùng để xả nước xổ phèn, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân sản xuất lúa đạt hiệu quả. Ngoài ra, nhiều diện tích đất nuôi tôm thất bại ở vùng có điều kiện lấy nước ngọt, nông dân cũng tự chuyển sang trồng lúa. Tại Bạc Liêu, vụ hè thu này cũng có gần 10.000ha nuôi tôm được nông dân làm theo mô hình tôm - lúa, trong đó nhiều nhất là huyện Phước Long với gần 7.800ha và khoảng 2.000ha ở huyện Hồng Dân. Trước thực trạng này, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân chỉ phát triển, mở rộng cấy lúa trên diện tích nuôi tôm có đủ điều kiện quản lý được nguồn nước.
Vòng luẩn quẩn?
Từ sự việc này có thể thấy, sản xuất nông nghiệp chưa bền vững, vòng luẩn quẩn “trồng - chặt, chặt - trồng” vẫn tái diễn. Vì lợi nhuận trước mắt nên nông dân thấy cái gì có giá cao thì trồng, trong khi ngành chức năng đành “bó tay” trước cách làm có vẻ “ngẫu hứng”. Tại huyện Phước Long (Bạc Liêu), năm nay người dân đăng ký trồng 7.791ha lúa trên đất nuôi tôm. Ông Trần Văn Ân, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phước Long cho biết: “Giống lúa chúng tôi không phải lo vì đã chuẩn bị, nhưng sợ nhất là nguồn nước vì hệ thống thủy lợi chưa hoàn chỉnh; vừa điều tiết nước cho nuôi thuỷ sản, vừa phục vụ trồng lúa trong khi chỉ có một hệ thống thủy lợi là điều hết sức khó khăn”. Còn ông Nguyễn Văn Nẫm, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cho rằng, việc chuyển đổi đất vườn sang đất ruộng của nông dân Trà Ôn và Tam Bình là hoàn toàn tự phát.
TS.Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam chia sẻ: “Việc nông dân ồ ạt phá cam, mía, khóm để trồng lúa thể hiện sự bất ổn của ngành nông nghiệp. Có những cái không chỉ khuyến cáo mà phải vừa bắt buộc, vừa tạo điều kiện. Chính quyền địa phương cần có những đề án, định hướng cụ thể, nếu không người dân cứ tự phát hoài, thấy cây này mất giá thì trồng cây khác hoặc làm theo phong trào khiến hiệu quả kinh tế không cao trong khi chúng ta lại không có được vùng chuyên canh”.
Khánh Phương
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.