Nguồn tin: SGTT, 26/8-2/9/2004
Ngày cập nhật:
30/8/2004
Người chăn nuôi vẫn đang chịu một mức chi phí "chót vót" để mua thức ăn chăn nuôi. Thông tin từ cuộc họp Hiệp hội các nhà sản xuất thức ăn gia súc tuần qua, hiện giá mặt hàng này đã tăng lên 20 đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Vào đầu năm, loại thức ăn đậm đặc do các công ty nước ngoài sản xuất đóng bao 25 kilôgam giá chỉ trên 170.000đ, hiện giá bán lẻ ngoài thị trường là 200.000đ/bao. Các loại thức ăn hỗn hợp cũng tăng 600đồng/kg. Thức ăn sản xuất trong nước giá rẻ hơn thức ăn ngoại nhập bình quân 1.000đồng/kg nhưng giá cũng tăng mạnh, thức ăn đậm đặc tăng 900 đồng/kg, thức ăn hỗn hợp tăng 600đồng/kg. Giá cám hiện đang 2.600 - 2.700đ/kg, mức giá này năm ngoái chỉ ở mức 1.700 đồng/kg. Theo nhiều đại lý bán thức ăn gia súc, giá thức ăn chăn nuôi các loại đều tăng mạnh trong thời gian qua. Giá của các nhà sản xuất trong nước tăng trung bình 20.000 đồng/bao, công ty nước ngoài từ 30.000 đồng/bao.
Tăng giá vì nguyên liệu
Giá nhập khẩu nguyên liệu đã giảm, nhưng giá thức ăn chăn nuôi hiện ở mức cao. Giải thích lý do này, các nhà sản xuất cho rằng, giá thức ăn chăn nuôi hiện bán trên thị trường là mức giá mà các nhà nhập khẩu nguyên liệu đã ký kết với những nhà nhập khẩu vào tháng 4 năm nay, thời gian này giá vẫn còn ở mức cao. Có ý kiến cho rằng, giá nguyên liệu nhập khẩu vào đầu năm ở mức thấp, nhưng giá bán thức ăn chăn nuôi trong tháng 4 vẫn ở mức cao.
Liệu các nhà sản xuất có tăng giá theo giá thị trường thế giới? Lý giải vấn đề này, ông Lý Anh Dũng, giám đốc công ty Quang Dũng nói: "Thời gian qua, giá thế giới lên xuống bất thường, chỉ trong một đêm, có loại nguyên liệu tăng lên tới 40 USD/tấn, tương đương với giá bán ra là 600 đồng/kg. Thử hỏi, làm sao chúng tôi có thể tăng lên 600 đồng/kg thức ăn chăn nuôi. Đã có công ty lỗ hàng tỉ đồng do giá cả trên thị trường thế giới biến động". Vì vậy, theo ông Dũng, công ty phải tăng giá từng mức, mỗi lần tăng chỉ được 100 đồng/kg. Do vậy mà giá thức ăn chăn nuôi có biến động trong tháng 4, nhưng không gây ảnh hưởng nhiều đến người chăn nuôi.
Ông Lê Bá Lịch, chủ tịch Hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam cho hay, giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh trong thời gian qua là do giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thức ăn gia súc trên thế giới đã tăng đột biến. Giá khô dầu đậu tương vào thời điểm tháng 4 năm nay đã lên tới 400USD/tấn, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Giá ngô vào thời điểm đó vẫn ở mức cao, với 160 USD/tấn. Giá các loại phụ gia nguyên liệu khác như bột cá, đậu phộng, mì lát cũng tăng mạnh. Giá lyzin cũng tăng hơn 20%. Cước vận chuyển tăng cũng là lý do làm cho giá thức ăn chăn nuôi tăng. "Trước đây giá một tấn nguyên liệu từ cảng Chicago về TP.HCM ở mức 40USD/tấn, hiện đã tăng lên 70 USD/tấn", ông Lịch nói.
Ngoài ra, do thức ăn chăn nuôi có tính đặc thù riêng, nên giá cả bắt buộc phải tăng theo nhiều cấp. Khi giá nguyên liệu trên thế giới tăng, nhà sản xuất bắt buộc phải tăng sản phẩm bán ra như vừa qua, với tỷ lệ tăng từ 10 đến 16% cho các đại lý cấp I, II, những sản phẩm khi đến tay người chăn nuôi lại tiếp tục tăng thêm 15% nữa. Do vậy, thức ăn chăn nuôi hiện đã tăng lên 25% so với cùng kỳ năm ngoái. "Những đại lý có mức chiết khấu cao như vậy, vì đa phần họ phải bán trả chậm thức ăn cho nông dân, khi đến mùa nông dân bán vật nuôi mới có tiền trả cho đại lý", ông Dũng cho hay.
Người chăn nuôi chỉ hoà vốn hoặc lỗ
Những tín hiệu khả quan cho những nông dân, khi bước vào vụ chăn nuôi mới. Ông Lý Anh Dũng cho biết hiện giá vận chuyển nguyên liệu đã giảm xuống 40% so với thời gian trước. Giá khô dầu, đỗ tương đã giảm xuống 246 USD/tấn, so với thời gian trước là 330 USD/tấn, giá bắp từ 2.700 đồng/kg cũng giảm xuống còn 2.300 đồng/kg.
Tuy nhiên nỗi lo về giá không dừng lại ở đó, theo nhiều chuyên gia, chi phí cho thức ăn thường chiếm 70% giá thành sản xuất. Bình thường giá thức ăn bán tại Việt Nam đã cao hơn khoảng 30% so với các nước trong khu vực. Để có được một kilôgam thịt thành phẩm, giá trị thức ăn chăn nuôi chiếm đến 60 - 70%. Như vậy, với giá thức ăn gia súc tăng cao như hiện nay, người chăn nuôi chỉ có hoà hoặc lỗ. "Ngoài ra, ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước còn phụ thuộc quá nhiều vào lượng nguyên liệu nhập khẩu, hiện một kilôgam thức ăn sản xuất ở Việt Nam có tới 60% là nguyên liệu nhập khẩu. Do vậy muốn phát triển ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, Nhà nước cần phải đầu tư nhiều vào những vùng nguyên liệu như ngô, đậu nành, đậu tương…", ông Lịch nói.
Trong năm 2003, cả nước đã sản xuất được 4,2 triệu tấn thức ăn gia súc. Do nhiều nguyên nhân tác động, như dịch cúm gà, sức chăn nuôi giảm đi dự kiến, lượng thức ăn gia súc năm nay sẽ giảm khoảng 20% so với cùng kỳ.
Thêm một mặt hàng tăng giá nữa càng làm vơi đi hầu bao của người nông dân.
NGHĨA HOÀI
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.