Nguồn tin: BRVT, 17/06/2008
Ngày cập nhật:
18/6/2008
Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa diễn ra ngày càng nhanh trên địa bàn TP. Vũng Tàu khiến cho việc sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn. Một bộ phận nông dân không còn đất sản xuất hoặc diện tích đất bị thu hẹp. Đứng trước khó khăn này, nhiều nông dân đã thay đổi mô hình sản xuất cho phù hợp để ổn định cuộc sống và tự làm giàu.
Kiểm tra sự tăng trưởng của cá sấu con tại ao nuôi cá sấu của ông Nguyễn Văn Tiền, ở khu phố 3, phường 11, TP. Vũng Tàu
NHIỀU MÔ HÌNH SẢN XUẤT NĂNG ĐỘNG
Một trong những hội viên nông dân TP. Vũng Tàu đi đầu trong việc chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp cho phù hợp là ông Nguyễn Văn Tiền, ở phường 1. Cách đây hơn 10 năm, ông Tiền gom góp vốn, vay mượn của bạn bè và người thân đến khu phố 3, phường 11, TP. Vũng Tàu mua 6.000m2 đất lập trang trại trồng nhãn và hoa màu. Do đất đai cằn cỗi nên thu nhập không cao, ông Tiền chuyển sang nuôi thỏ. Không tìm được đầu ra, thỏ lại hay bị bệnh nên việc chăn nuôi của ông thua lỗ. Không chịu bó tay trước hoàn cảnh, ông Tiền tiếp tục nghiên cứu, học tập kinh nghiệm chuyển sang nuôi cá sấu. Theo ông Tiền, nuôi cá sấu không vất vả nhưng phải mất nhiều năm mới khấu hao hết vốn đầu tư.
Sau 4 năm nuôi, từ 130 con cá sấu ban đầu, hiện trang trại của ông có 400 con, trong đó có 50 con đang đẻ. Mới đây, ông Tiền đã xuất chuồng 600 con cá sấu con và 100 con cá sấu thịt, thu lãi 70 triệu đồng. Trong suốt thời gian làm ăn, ông Tiền luôn được sự giúp đỡ của các ban, ngành chức năng, đặc biệt là hội nông dân các cấp. Ông Tiền cho biết: Nếu đầu ra cho cá sấu thuận lợi hơn, ông sẽ đầu tư mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho bà con trong vùng. Mới đây, ông Tiền còn được Hội nông dân tín chấp vay ngân hàng 300 triệu đồng để mở xưởng may gia công. Từ nuôi cá sấu, trồng trọt, sau khi đã trừ chi phí sản xuất và sinh hoạt, mỗi người trong gia đình ông Tiền có thu nhập 15 triệu đồng/năm. Năm 2007, gia đình ông Tiền đạt nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh.
Bên cạnh ông Tiền, có hộ bà Nguyễn Thị Vân, ở khu phố 1, phường 1, mỗi năm trừ chi phí sản xuất và sinh hoạt, mỗi nhân khẩu trong hộ có mức thu nhập 20 triệu đồng/năm. Bà Vân đã làm giàu bằng cách mua 3ha đất lập trang trại trồng cà phê, tiêu ở huyện Xuyên Mộc.
Ở khu phố 6, phường 12 còn có hộ của ông Ngô Vi Luận thành công với mô hình nuôi thủy sản với số vốn ban đầu vỏn vẹn 30 triệu đồng từ tiền… vay mượn của người thân, bạn bè. Với sự nỗ lực, chịu khó, cùng với kiến thức khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản, ông đã thay đổi phương thức nuôi tôm quảng canh cho năng suất thấp sang nuôi bán thâm canh kết hợp thả thêm con giống và cho ăn thức ăn công nghiệp. Hàng năm, ông Luận thu nhập gần 50 triệu đồng. Sau 3 năm, ông Luận đã trả hết vốn vay, và tích lũy được một số vốn để tái đầu tư.
Với tiềm năng kinh tế về du lịch và sản xuất dịch vụ nên đất đai ở TP. Vũng Tàu dành cho sản xuất nông nghiệp không nhiều, chỉ có một bộ phận nông dân sống bằng nghề khai thác, chế biến hải sản, một số bộ phận khác ở các phường ven thành phố sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi. Tuy nhiên, do điều kiện không thuận lợi về thổ nhưỡng nên năng suất các loại cây trồng không cao. Trước thực trạng này, Hội Nông dân TP. Vũng Tàu đã phối hợp với các ban, ngành hướng dẫn người dân thay đổi tập quán sản xuất, tập trung vào những loại cây trồng, vật nuôi có giá trị. Hội khuyến khích hội viên phát triển kinh tế hộ gắn với phong trào nông dân sản xuất giỏi, biết làm giàu, động viên hội viên đăng ký thi đua hưởng ứng phong trào. Ông Đoàn Ngọc Ảnh, Chủ tịch Hội Nông dân phường 1, TP. Vũng Tàu cho biết: “Do đặc thù của phường 1, đất sản xuất nông nghiệp hiện nay không còn, do được quy hoạch làm du lịch hoặc phát triển đô thị, nên chúng tôi khuyến khích hội viên có điều kiện đi thâm canh những nơi khác để tiếp tục sản xuất, đồng thời chuyển đổi sang các mô hình sản xuất kinh doanh khác”.
Hàng năm, Hội Nông dân TP. Vũng Tàu thường xuyên phối hợp cùng các ngành chức năng mở các lớp tập huấn khuyến nông, khuyến ngư để bà con nâng cao trình độ sản xuất. Ngoài việc tín chấp và giúp nông dân được vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách- Xã hội, Hội Nông dân còn vận động hội viên giúp nhau làm ăn bằng tinh thần tương thân, tương ái với tổng số vốn đóng góp lên đến hàng tỷ đồng. Chỉ tính riêng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân và quỹ hỗ trợ sản xuất, trong 5 năm qua đã thu được gần 3 tỷ đồng giúp 1.634 hộ đầu tư sản xuất. Ngoài ra, các chi hội trên địa bàn thành phố còn xây dựng quỹ nông dân giúp nông dân, đã có gần 1.500 lượt hộ vay với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa Hội Nông dân và hội viên nông dân nên các mô hình sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân ở thành phố đạt hiệu quả cao.
Hiện nay, ở TP. Vũng Tàu đã có gần 4.512 hộ nông dân có mức sống khá, giàu, chiếm tỷ lệ gần 40% tổng số hộ nông dân ở thành phố. Những hộ nông dân sản xuất giỏi đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn TP. Vũng Tàu.
Thu Phong
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.