Nguồn tin: Hậu Giang, 18/06/2008
Ngày cập nhật:
19/6/2008
Nhiều năm qua, phong trào thanh niên làm kinh tế xã Đông Phước, huyện Châu Thành đang ngày một chuyển biến tích cực, nhiều mô hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Trong số ấy mô hình trồng và sản xuất giống ổi không hạt của thanh niên Lê Ngọc Khương, ấp Đông Bình là một điển hình.
Khương (trái) đang phân loại nhánh ổi trước khi giao cho bà con.
Mới bước sang tuổi 28, cái tuổi mà mọi người thường trêu: “Ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng ở Khương đã sớm khẳng định được vai trò thanh niên của mình. Sự cần cù, chịu khó học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật đã giúp cho gia đình thu nhập hàng trăm triệu đồng từ loại ổi không hạt. Ở địa phương Khương được xem là mẫu thanh niên làm kinh tế tiêu biểu, không chỉ giúp gia đình vươn lên khá giàu từ cây ổi, mà sản phẩm làm ra đã đưa vào hệ thống siêu thị, và được các nhà vườn, khách hàng khắp nơi đón nhận.
Khương có được kết quả đó là do sự nhạy bén của bản thân và sự giúp đỡ kịp thời của Đoàn thanh niên bằng việc hỗ trợ vốn. Khương kể: “Gia đình có đến trên 1 ha đất, nhưng do đất trũng nên một nửa diện tích sản xuất chỉ được một vụ lúa, số còn lại Khương trồng hoa màu như mướp, dưa leo, bầu bí... Làm quanh năm không đủ trang trải cái ăn, cái mặc, vả lại còn phải nợ nần”. Vất vả quanh năm vừa cực lại không hiệu quả, nên chàng thanh niên quyết tâm thay đổi số phận. Sau khi được tham gia lớp khuyến nông về chuyển đổi cây trồng và được giới thiệu giống ổi không hạt của Trường Đại học Cần Thơ, Khương bàn với gia đình chuyển rẫy sang làm vườn. Khương nói: “Thấy gia đình bám với ruộng rẫy quanh năm mà không đủ ăn, thấy bà con chuyển đổi cây trồng có hiệu quả nên quyết tâm làm và chọn giống ổi không hạt”. Ban đầu do thiếu vốn nên được Xã đoàn tạo điều kiện cho vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội Khương đầu tư trồng thử 300 gốc. Nhờ học hỏi cách chăm sóc và sự hướng dẫn của Trường Đại học Cần Thơ, sau hơn 8 tháng cho trái chiếng, gia đình thu hoạch gần 200 kg, với giá bình quân 10.000 đ/kg thu nhập gần 20 triệu đồng. Có được kết quả ban đầu, Khương tiếp tục cải tạo đất mở rộng diện tích trồng thêm 400 gốc nữa vừa bán trái vừa chiết nhánh bán lại cho người dân. Với 700 gốc ổi hiện có, mỗi năm gia đình Khương thu nhập trên 100 triệu đồng. Chỉ trong vòng 5 năm đầu tư trồng ổi và bán nhánh gia đình Khương đã trả hết nợ và vươn lên khá giàu.
Khi hỏi về cách trồng cũng như chăm sóc đạt hiệu quả loại cây này, Khương thật thà chẳng giấu nghề. Khương nói: “Ổi không hạt rất dễ trồng, ít sâu bệnh, thời gian thu hoạch sớm hơn so với các loại cây ăn trái khác, thường là khoảng 7 đến 8 tháng là cho thu hoạch. Quan trọng là phải giữ được nước và cắt, tỉa thường xuyên ổi sẽ cho sản lượng cao”. Lúc mới đem về trồng Khương cũng gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật như thời gian bón phân, cho ổi ra hoa... Nhưng với tính ham học hỏi, thường xuyên lên Trường Đại học Cần Thơ tham quan các mô hình hiệu quả khác và ứng dụng khoa học kỹ thuật, nên vườn ổi của Khương luôn xanh tốt, ít sâu bệnh tấn công. Vườn ổi của Khương lúc nào cũng cho sai trái và được các siêu thị tại Cần Thơ đón nhận.
Với tâm nguyện giới thiệu rộng rãi cây ổi không hạt, cứ mỗi dịp đến hội chợ là Khương đều đưa trái, cây giống vào bán. Anh Nguyễn Huy Hoàng, Bí thư Xã đoàn nhận xét: Đây là mô hình đạt hiệu quả cao trong xã, đã được nhiều thanh niên đón nhận và đang được nhân rộng. Có thể nói Khương là thanh niên dám nghĩ dám làm, là một trong những mô hình chuyển đổi có hiệu quả trong toàn xã”.
TÂN TIẾN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.