Nguồn tin: SGTT, 20/6/2008
Ngày cập nhật:
22/6/2008
Từ phân bón, thức ăn chăn nuôi cho đến thuốc thú y, nông dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang là nạn nhân của những kiểu gian lận trong kinh doanh
Dù kiểm tra xử lý liên tục nhưng thức ăn, thuốc thú y thuỷ sản kém chất lượng vẫn công khai bày bán. Trong ảnh: thanh tra thủy sản đang tiến hành kiểm tra hàng hoá. Ảnh: H.A
Hôm xuống giống hai hecta lúa hè thu, nghe đại lý chào bán phân NPK 16-16-8-13S của công ty Đông Hải – Đà Nẵng với giá rẻ hơn phân cùng loại của các hãng khác 500 đồng/kg, ông Năm Kiệt ở xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) mua thử 5 bao (sản xuất ngày 10.10.2007), một bao 50kg tiết kiệm được 25 ngàn đồng. Nhưng rải hết 5 bao phân xuống ruộng mà cây lúa vẫn đứng sững, không phát triển. Tới lúc nghe Thanh tra nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp công bố danh sách những doanh nghiệp bán phân bón kém chất lượng có tên công ty Đông Hải với hàm lượng N trong phân NPK (lô sản xuất ông Kiệt lỡ mua) chỉ có 2,1% thay vì 16% như ghi trên bao bì, P2O5: 0,18%, K2O chỉ đạt 0,05%, ông Kiệt mới biết mình đã xài đồ dỏm.
Hễ kiểm tra là dính
Ông Võ Hoàng Ly, chánh thanh tra nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp cho biết từ vụ đông xuân 2008 đến nay, có rất nhiều nông dân mua nhầm phân bón kém chất lượng như ông Năm Kiệt, trong đó có cả lô sản phẩm của một thương hiệu khá nổi tiếng ở miền Tây. Kiểm tra hơn 1.100 cửa hàng kinh doanh phân bón trong tỉnh, phát hiện có đến 15 trong tổng số 25 mẫu phân bón đưa đi giám định không đạt chất lượng.
Tại An Giang, tình hình cũng tương tự. Ông Nguyễn Văn Hinh, chánh thanh tra nông nghiệp tỉnh cho biết khi lấy 33 mẫu phân bón về kiểm tra, kết quả giám định 13 mẫu đầu tiên cho thấy có 6 mẫu chất hoá học không đạt hàm lượng như chỉ số ghi trên bao bì, ngoài ra còn phát hiện 13 chủng loại phân bón bị cấm kinh doanh nhưng vẫn được các đại lý, cửa hàng công khai bày bán.
Nông dân nuôi cá tra ở các tỉnh cũng khốn đốn vì nạn thức ăn, thuốc thú y thuỷ sản dỏm bày bán tràn lan. Ở Đồng Tháp, từ tháng 12.2007 đến cuối tháng 5.2008, thanh tra nông nghiệp kiểm tra hơn 240 điểm kinh doanh thuốc thú y, thức ăn thuỷ sản đã phát hiện gần 100 vụ vi phạm kinh doanh hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xử phạt 11 công ty sản xuất thức ăn thuỷ sản 110 triệu đồng.
Ông Lê Hoàng Nam, thanh tra thuỷ sản tỉnh Đồng Tháp cho biết vi phạm chủ yếu của các điểm kinh doanh là bán thuốc không có tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá, thuốc không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng. Trong khi đó, lỗi vi phạm phổ biến nhất ở mặt hàng thức ăn là chất lượng thực tế luôn thấp hơn mức công bố trên bao bì từ 2 – 5%, cá biệt có doanh nghiệp trên bao bì ghi thức ăn chứa 40% đạm, nhưng qua kiểm tra thì độ đạm chỉ có 11,3%. Tại An Giang, ông Nguyễn Văn Hinh cho biết trong năm 2007, 50/95 mẫu thức ăn, thuốc thú y thuỷ sản của 300 cửa hàng kinh doanh được kiểm tra không đạt chất lượng như đã ghi trên bao bì.
Ở An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, các cơ quan hữu trách còn phát hiện nhiều nhãn hiệu thuốc chưa được phép lưu hành, nhiều đại lý mua thuốc trị bệnh cho cá không rõ nguồn gốc với số lượng lớn từ Campuchia, Thái Lan về chia ra từng gói nhỏ không dán nhãn mác, không ghi thành phần và bán cho nông dân với giá cực rẻ. Theo tính toán của hiệp hội thuỷ sản các tỉnh, lượng thức ăn công nghiệp sử dụng cho cá gần 2 triệu tấn. Nếu lấy chuẩn một độ đạm có giá 200 đồng, 1 ký thức ăn bị gian lận từ 2 – 5 độ đạm thì người nuôi cá ở đồng bằng thiệt hại từ 800 – 2.000 tỉ đồng.
Người vi phạm vui vẻ nộp phạt!
Trước tình hình kinh doanh sản phẩm kém chất lượng trên, UBND hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp đã yêu cầu thanh tra nông nghiệp xử lý nghiêm các vi phạm và thông báo rộng rãi tên tuổi, địa chỉ, mặt hàng của những doanh nghiệp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để nông dân cảnh giác.
Tuy nhiên, đối với các mặt hàng thức ăn, thuốc thú y thuỷ sản, mức phạt tối đa theo nghị định 128/CP chỉ 10 triệu đồng/vụ, vi phạm về chất lượng phân bón chỉ bị phạt 12 triệu đồng/tấn. “Mức phạt như vậy nên các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh lúc nào cũng vui vẻ đóng phạt rồi tiếp tục vi phạm”, ông Võ Hoàng Ly nói.
Hiện nay, nhiều cửa hàng, đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp, thức ăn, thuốc thú y thuỷ sản đã bắt đầu liên kết đối phó: một cửa hàng bị kiểm tra sẽ dùng điện thoại di động thông báo cho tất cả các cửa hàng khác trong khu vực đóng cửa để né thanh tra.
Hùng Anh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.