Nguồn tin: Đồng Nai, 23/06/2008
Ngày cập nhật:
27/6/2008
Mặc dù là một tỉnh công nghiệp phát triển mạnh và ngành nông lâm nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 12% trong cơ cấu kinh tế, thế nhưng với gần 70% dân cư sống ở địa bàn nông thôn, thì sản xuất nông nghiệp vẫn được nhìn nhận là có vai trò cực kỳ quan trọng ở Đồng Nai. Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành trong những chuyến khảo sát về tình hình "tam nông" ở các huyện vừa qua đã khẳng định: "Nếu như toàn tỉnh không tạo ra một bước phát triển căn cơ và bền vững về sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống cho nông dân thì thành quả phát triển kinh tế của Đồng Nai chẳng có ý nghĩa là bao".
Mô hình trồng bắp giống mới cho thu hoạch hơn 10 tấn/hécta (ảnh trái). Chuyên canh cây tiêu và áp dụng KHKT trong canh tác cho lợi nhuận trên 200 triệu đồng/hécta.
Loạt bài viết dưới đây phác họa phần nào thực trạng về nông nghiệp - nông thôn ở Đồng Nai.
* Không thiếu những mô hình cho thu nhập cao
Đồng Nai có tổng diện tích cây trồng hàng năm khoảng 368 ngàn hécta, trong đó có gần 200 ngàn hécta sản xuất cây hàng năm, 120 ngàn hécta cây công nghiệp lâu năm và hơn 49 ngàn hécta cây ăn quả.
Mỗi năm, ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã đầu tư xây dựng hàng trăm mô hình sản xuất cho lợi nhuận cao và thực tế nhiều nông dân nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật và đưa giống mới vào sản xuất nên năng suất cây trồng tăng lên gấp 2-4 lần, nhờ vậy lợi nhuận từ 1 hécta đất của người dân cũng tăng cao. Trong đó có những mô hình cho thu nhập 200 triệu đồng/hécta như thâm canh tiêu của gia đình ông Nguyễn Văn Thắng ở ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ (Xuân Lộc). Do lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm và bón phân qua đường ống, nên gia đình ông Thắng đã giảm được chi phí đầu vào và 2/3 số công lao động, trong khi năng suất tiêu đạt 6,5 tấn/hécta cao gấp gần 4 lần năng suất trung bình của toàn tỉnh. Hay như mô hình trồng 2 vụ lúa, 1 vụ bắp/năm của một số hộ nông dân trong câu lạc bộ năng suất cao (CLB NSC) ở các xã: Xuân Phú, Lang Minh (Xuân Lộc) cho thu nhập khoảng 70 triệu đồng/hécta/năm.
Đa số các mô hình cho năng suất cao, thu nhập lớn là nhờ nông dân có vốn và dám mạnh dạn chọn loại cây trồng thích hợp, chuyển từ vườn tạp sang chuyên canh một loại cây trồng để dễ chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Bên cạnh đó, họ còn chịu khó học hỏi kinh nghiệm và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi.
* Khó có thể nhân rộng các mô hình làm ăn giỏi
Theo các ngành chức năng, những mô hình sản xuất nông nghiệp hàng năm cho thu nhập từ 70 triệu đồng/hécta/năm trở lên trong toàn tỉnh chỉ có khoảng hơn ngàn hộ trên tổng số 160 ngàn hộ sống bằng nông nghiệp, chiếm khoảng 1%! Con số này cho thấy vẫn còn rất nhiều hộ làm nông nghiệp trên địa bàn Đồng Nai còn gặp khó khăn. Thạc sĩ Huỳnh Thành Vinh, Giám đốc Trung tâm khuyến nông Đồng Nai, cho biết: "Muốn áp dụng mô hình cho thu nhập cao, đòi hỏi nông dân phải có nhiều vốn mới đủ khả năng đầu tư. Những năm qua, Đồng Nai mặc dù rất thành công trong việc nâng cao năng suất cây trồng, giảm chi phí đầu vào như: áp dụng mô hình tưới tiết kiệm và bón phân qua đường ống, nhưng phải bỏ ra 30-40 triệu đồng để lắp đặt hệ thống này thì đa số nông dân lại không đủ khả năng. Một số hộ có đủ khả năng lắp đặt thì lại sợ không bảo quản được, vì hệ thống này thường được đặt ngay trên mặt đất hoặc chôn cách mặt đất chỉ khoảng 20 cm nên rất dễ bị đào trộm".
Không những vậy, một số mô hình trên cây lúa, bắp cho thu nhập 70 triệu đồng/hécta cũng chưa nhân rộng được là do nhiều nơi chưa có hệ thống thủy lợi, không chủ động được nguồn nước tưới và chỉ sản xuất được 1 vụ lúa dựa vào nước trời. Còn những vùng chủ động được nguồn nước tưới thì lại lâm vào hoàn cảnh thiếu giống sản xuất, hoặc giá giống quá cao không đủ tiền đầu tư. Đơn cử như giống lúa lai, nhiều bà con muốn đưa vào canh tác, nhưng giá lúa giống khoảng 60 ngàn đồng/kg, nên 1 hécta phải đầu tư gần 3 triệu đồng là một rào cản lớn, hạn chế nhân rộng những mô hình cho thu nhập cao.
Nhiều hộ nông dân ở một số xã thuần nông thuộc các huyện: Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Thống Nhất, Tân Phú và Định Quán khi được hỏi, vì sao không áp dụng những mô hình cho thu nhập cao vào sản xuất, thì hầu hết đều cho biết: họ không đủ khả năng đầu tư vì thiếu vốn. Hiện nay mỗi hộ trồng cây hàng năm chỉ được vay ngân hàng từ 3-5 triệu đồng, cây lâu năm được vay từ 7-15 triệu đồng. Số tiền này chưa đủ đầu tư phân bón cho 1 hécta cây trồng/vụ thì lấy vốn đâu mà cải tạo vườn tạp hoặc trồng mới chuyên canh một loại cây. Trong khi đó, trồng cây ăn trái hay một số cây công nghiệp lâu năm như: tiêu, cà phê v.v... phải chờ 4-5 năm sau mới thu hoạch, thì trong khoảng thời gian "chờ" thu hoạch nông dân không biết lấy gì để sinh sống và lấy tiền đâu để đầu tư chăm sóc vườn cây?
X.Phú - K.Giới - H.Giang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.