Nguồn tin: TT 7/9/2004
Ngày cập nhật:
7/9/2004
Bộ Công nghiệp: sản xuất không bán thì để làm gì?
Tháng 7-200, nhà máy đạm Phú Mỹ đi vào sản xuất và bán urea ra thị trường với giá thấp nhằm giúp cho người nông dân bớt bị thiệt thòi. Thế nhưng, có một nghịch lý là tin vui này lại kéo theo một tin buồn: người dân đứng trước nguy cơ không có urea mà mua, dù với giá cao (vì các nhà nhập khẩu không dám nhập urea về bán).
Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ: khoảng 40 nhà sản xuất, nhập khẩu phân bón đang “đổ tội” cho Phú Mỹ bán phá giá thị trường và thậm chí nhà máy này chưa được phép bán urea ra thị trường. Vì vậy, chỉ khi xử lý được “vấn đề Phú Mỹ” trên 3 triệu ha đất nông nghiệp vụ đông - xuân mới có đủ urea để bón.
Ông Bùi Xuân Khu, Thứ trưởng thường trực Bộ Công nghiệp (đơn vị quản lý nhà nước về sản xuất phân bón và quản lý Nhà máy đạm Phú Mỹ) khẳng định: “Doanh nghiệp sản xuất không bán thì để làm gì? Họ phải được bán sản phẩm ra thị trường, nhất là sản phẩm này đáp ứng nhu cầu và mang lại lợi ích cho người nông dân. Hơn nữa, ngay từ đầu năm 2004, Bộ Công nghiệp đã báo cáo Chính phủ về việc Phú Mỹ sẽ sản xuất urea trong 6 tháng cuối năm. Và Chính phủ đã đưa nguồn urea này vào diện dự phòng".
Bộ Thương mại: dự phòng thì không được bán!
Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Thương mại Phan Thế Ruệ không đồng tình với quan điểm trên. Bởi Chính phủ và Bộ Kế hoạch - Đầu tư chưa cho phép đưa urea do Phú Mỹ sản xuất vào kế hoạch cân đối phân bón năm 2004. Thủ tướng mới chỉ cho phép đưa sản phẩm của nhà máy này vào nguồn dự phòng. Mà “dự phòng thì không được bán” - Thứ trưởng Phan Thế Ruệ nói.
Ông giải thích: “Phú Mỹ đang chạy thử, có thể gặp trục trặc kỹ thuật và thực tế là hồi tháng 6 nhà máy này đã bị trục trặc chưa thể sản xuất. Chạy thử thì không thể khẳng định được sản lượng cụ thể là bao nhiêu và chất lượng cũng cần phải kiểm nghiệm rõ tỷ lệ các thành phần như thế nào”.
Theo ông Ruệ, trước khi đưa urea của Phú Mỹ ra thị trường, sản phẩm này cần phải được Bộ Khoa học - Công nghệ đánh giá về tiêu chuẩn chất lượng; Bộ Tài chính đánh giá về giá thành. “Nếu cứ tung sản phẩm này ra thị trường là làm trái chỉ đạo của Thủ tướng và doanh nghiệp khác sẽ không nhập khẩu urea” – ông Ruệ khẳng định. Và vì vậy, Bộ Thương mại sẽ chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường, với chức năng của mình, không cho phép urea của Phú Mỹ lưu thông trên thị trường theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.
Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, với việc Chính phủ khuyến khích nhập khẩu phân bón (nhưng không bù lỗ), các nhà nhập khẩu sẽ nhập urea đáp ứng đủ nhu cầu trong nước. Và dù urea của Phú Mỹ có được bán ra thị trường trong thời gian tới hay không thì người nông dân cũng sẽ không được mua sản phẩm của nhà máy này với giá thấp như hiện nay. Vì với biện pháp “thỏa hiệp” của Phú Mỹ và nhà nhập khẩu tiếp tục chi phối thị trường (nhất là khi giá phân bón trên thị trường thế giới đang tiếp tục tăng), giá urea mà nông dân sẽ phải mua trong thời gian tới sẽ ở mức cao, có thể trên 4.000 đồng/kg.
NAM QUỐC
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.