Nguồn tin: Bình Thuận, 30/06/2008
Ngày cập nhật:
1/7/2008
Nhiều người ở đảo Phú Quý chọn đầu tư nuôi các loại hải sản như: Cá mú, cá gáy, tôm hùm…để phát triển kinh tế gia đình. Riêng gia đình anh Châu Văn Chất, sinh 1985, tại thôn Triều Dương, xã Tam Thanh lại chọn mô hình nuôi nhím sinh sản. Mô hình nuôi nhím sinh sản của anh Chất được mọi người xem là một ý tưởng rất táo bạo, vì từ trước đến nay không ai ở đây nghĩ rằng nhím lại thích nghi, sinh trưởng và phát triển tốt cả trên rừng lẫn “dưới biển”.
Sau một thời gian tìm tòi, học hỏi trên các phương tiện truyền thông, sách, báo và tham quan các mô hình nuôi nhím khắp nơi trong tỉnh, đến cuối năm 2007, gia đình anh Chất đã đầu tư trên 350 triệu đồng xây dựng chuồng trại kiên cố và tìm đến tận Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh để mua 30 cặp nhím giống con, với giá 5-7 triệu/cặp và 1 cặp nhím trưởng thành với giá 12 triệu đồng về thả nuôi. Để đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho nhím phát triển nhanh, mỗi ngày anh Chất phải chi trên 250.000 đồng mua thức ăn, chủ yếu là bí đỏ, bầu, dưa hấu, cà rốt, rau muống… Thức ăn được chia đều trong 2 bữa: Buổi sáng cho ăn 20 kg và buổi chiều cho ăn 45 kg.
Sau 8 tháng thả nuôi, nhím sinh trưởng và phát triển rất nhanh, hiện giờ nhím đã trưởng thành, mỗi con đạt trọng lượng từ 5-7kg. Điều làm anh Chất phấn khởi nhất là cặp nhím trưởng thành mà anh mua từ Củ Chi đã sinh được 1 cặp nhím con và 30 cặp nhím giống đang trong thời kỳ mang thai sẽ sinh nhím con trong vài tháng tới. Với mức giá như hiện nay, mỗi cặp nhím trưởng thành (nhím trong thời kỳ sinh sản) được bán với giá từ 8 – 12 triệu đồng. Nếu tính bình quân, chỉ trong 8 tháng thả nuôi nhím sinh sản mà sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình anh đã thu lãi trên 50 triệu đồng.
Năm nay, anh Chất mới 23 tuổi nhưng có nhiều kinh nghiệm, khi trao đổi về nghề nuôi nhím sinh sản. Anh cho biết: “Nhím thuộc loài gặm nhấm nên hầu như không bị mắc bệnh truyền nhiễm như các loại gia súc khác, chỉ cần xây chuồng trại thoáng mát, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ và cho ăn đầy đủ là nhím phát triển tốt”. Với những thành công bước đầu, anh đang xây dựng thêm một dãy chuồng thứ 2 để chào đón 30 chú nhím con sắp ra đời. Anh Chất cho rằng, nuôi nhím sinh sản sẽ thu lời nhanh hơn nuôi nhím thương phẩm. Vì hiện tại 1kg thịt nhím chỉ bán với giá 400.000 đồng và bình quân mỗi cặp nhím trưởng thành (2 con) chỉ bán với giá khoảng 6 triệu đồng. Trong khi đó, các tỉnh miền Tây Nam Bộ, 1 cặp nhím giống trưởng thành, được mua với giá từ 10 – 12 triệu đồng nhưng rất khan hiếm.
Anh Nguyễn Thúc Đương, Chủ tịch Hội nông dân xã Tam Thanh khẳng định: “Thành công bước đầu của mô hình nuôi nhím sinh sản do gia đình anh Chất khởi xướng đang mở ra một hướng làm ăn mới cho nông dân ở đảo. Sắp tới Hội nông dân xã sẽ tuyên truyền và giới thiệu cho hội viên đến tham quan và học hỏi kinh nghiệm để nhân rộng mô hình này”.
Thiện Tâm
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.