Nguồn tin: Phú Yên, 30/06/2008
Ngày cập nhật:
1/7/2008
Chưa năm nào đậu xanh được mùa được giá như năm nay. Theo tính toán của một số nông dân ở xã An Hòa (huyện Tuy An), với 1ha đậu xanh, trừ chi phí, bà con thu lãi trên 40 triệu đồng. Còn ở xã Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân), lần đầu tiên nông dân trồng đậu xanh theo phương pháp mới, năng suất đạt 30 tạ/ha, thu lãi cao gấp đôi cây trồng khác.
Nông dân xã An Hòa (Tuy An) thu hoạch đậu xanh - Ảnh: H.NAM
Lâu nay, ngoài trồng lúa, hơn 100ha đất nông nghiệp ở hai thôn Phú Điềm, Tân Định thuộc xã An Hòa còn được bà con nông dân trồng đậu xanh, nhưng chưa có năm nào đạt năng suất trên 20 tạ/ha. Vậy mà năm nay, năng suất đậu xanh các thôn này đạt đến 30tạ/ha. Chị Trần Thị Thu Hương, ở thôn Tân Định, vui mừng nói: “Gần 10 năm trồng đậu xanh, tôi chưa thấy năm nào đậu cho trái sai, hạt to như năm nay”. Theo lời một số bà con nông dân, năm nay thời tiết thuận lợi, mưa rải rác, đất có độ ẩm tạo điều kiện cho đậu xanh phát triển tốt. Mặt khác, sâu hại ít phát triển nên cây đậu xanh cho năng suất cao. Với 0,5ha đất, ông Trịnh Quốc Khánh ở thôn Tân Định vừa thu hoạch hơn một tấn đậu xanh. Trước đây, trên diện tích này, dù gắng công chăm sóc, ông chỉ thu từ 600-700kg. Ông Khánh phấn khởi: “Chưa năm nào nhà tôi bán đậu xanh mà thu được gần 20 triệu đồng như năm nay”.
Vụ đậu xanh bội thu năm nay bù vào vụ lúa thất bát vừa qua, giúp nhiều hộ thoát cảnh nợ nần. Ông Lê Minh Công, Chủ tịch UBND xã An Hòa cho biết: “Nhờ đậu xanh được mùa được giá, nhiều hộ nông dân có vốn tái sản xuất”. Giá đậu xanh năm ngoái 9.000 đồng/kg, thì nay tăng lên 15.000 đồng/kg. Theo tính toán của nhiều nông dân, trồng 1ha đậu xanh, trừ mọi chi phí bà con thu lãi trên 40 triệu đồng.
Ở xã Xuân Sơn Nam, lần đầu tiên nông dân thôn Tân Hòa trồng đậu xanh theo phương pháp gieo cây cách cây, hàng cách hàng trên diện tích 15ha, không gieo tràn lan như lâu nay. Ông Phan Ngọc Chánh, một nông dân ở Tân Hòa, cho biết: “Làm đúng theo quy trình kỹ thuật thì giảm được chi phí về giống, phân bón; cây đậu xanh ra trái sai, không xoắn đọt như cây được gieo trồng theo kiểu truyền thống”. Với cách làm này, bà con nơi đây có một mùa đậu xanh bội thu. Tính ra, cây đậu xanh trong vụ này đã giúp nông dân thu lãi cao hơn các loại cây trồng khác như bắp, đậu phộng, mía. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Sơn Nam nói: “Thời gian sinh trưởng của cây đậu xanh là 3 tháng, nhưng đến 60 ngày cây đã ra hoa. Như vậy, nông dân chỉ đầu tư chăm sóc trong 2 tháng đầu nên chi phí cũng không phải là nhiều lắm”.
Cũng theo ông Ánh, sắp đến, mô hình trồng đậu xanh theo phương pháp mới sẽ được nhân rộng trong toàn xã Xuân Sơn Nam vì hiệu quả cao.
MẠNH HOÀI
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.