Nguồn tin: Hậu Giang, 4/7/2008
Ngày cập nhật:
5/7/2008
Bà con ở ấp Long Bình 1, xã Long Phú, huyện Long Mỹ (Hậu Giang) ai cũng nức lời khen tính cần cù chịu khó làm ăn của gia đình ông Lê Quang Sáng (Hai Sáng). Với mô hình đa canh kết hợp đã giúp gia đình ông có mức thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Ông Hai Sáng cho biết, trước đây 4 công vườn của ông trồng cây có múi, nhưng sau trận bị nhiễm bệnh vàng lá gân xanh trên cây có múi làm cho gia đình ông lâm cảnh khó khăn, vì bao nhiêu vốn liếng đổ vô đều mất trắng. Ông chuyển sang mua hột giống về ươm trồng rau cải trên đất vườn, thấy bán cũng được giá, dần dần “tích tiểu thành đa” có vốn ông mở rộng diện tích trồng. Do đất rộng, Hai Sáng chia ra từng khu trồng xà lách, diếp cá, hẹ, hành, khổ qua, dưa leo, bầu bí,... để cân cho các điểm chợ. Nhờ vậy, mỗi ngày gia đình ông có mức thu nhập trên 50.000 đ, những ngày cao điểm bán từ 100.000-150.000 đ/ngày, cuộc sống gia đình dần ổn định hơn.
Dưới các ao mương thì ông Hai Sáng thả nuôi cá chép, mè vinh, tai tượng kết hợp với các loài cá đồng, nhờ vậy mỗi năm cũng bán được trên 20 triệu đồng từ cá. Năm nay, ông Hai Sáng tăng đầu tư nuôi 350 con cá bống tượng được khoảng 3 tháng tuổi sẽ cho xuất bán vào dịp cuối năm. Hiện tại, cá bống tượng đã có trọng lượng trên 100 g/con, nếu suôn sẻ cũng cho thu hoạch trên 100 kg cá vào dịp tết. Với giá cả thị trường trên 300.000 đ/kg như hiện nay, theo dự kiến của gia đình sẽ thu về trên 30 triệu đồng từ cá bống tượng. Ngoài ra, đối với 1 ha đất ruộng còn lại, ông Hai Sáng dự tính sau đợt thu hoạch lúa lần này sẽ lên bờ bao để thả cá thát lát, bống tượng cùng một số loài cá khác để tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên tăng nguồn thu nhập. Ngoài trồng màu, nuôi cá gia đình ông Sáng còn kết hợp nuôi heo, nuôi gà thả vườn mỗi năm cũng thu về được khoảng 10 triệu đồng... Chưa dừng lại ở đó, ông Hai Sáng còn dự tính sẽ mở rộng quy mô để trồng rau theo quy trình an toàn để cung cấp cho các chợ trong khu vực. Bởi theo ông Hai Sáng thì hiện nay nhu cầu rau sạch của người dân rất cao, tuy sản xuất rau an toàn có đòi hỏi gắt gao hơn về kỹ thuật, nhưng đầu ra ổn định, giá cả hấp dẫn, lợi nhuận cao.
Cán bộ khuyến nông xã Long Phú Trần Phi Sơn, nhìn nhận: Gia đình ông Hai Sáng rất chí thú làm ăn, biết tận dụng để tăng nguồn thu nhập trên cùng đơn vị diện tích, nên cuộc sống gia đình ông đã có của dư của để, mua sắm phương tiện đi lại, nghe nhìn không thiếu thứ gì. Đối với mô hình trồng rau an toàn, nếu gia đình có hướng sản xuất lâu dài, xã sẽ đề nghị huyện chuyển giao kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo mô hình nhà lưới để từng bước nhân rộng. Đây là mô hình khá lý tưởng, rất phù hợp với vùng đất của Long Phú theo dạng đa canh kết hợp.
H. THU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.