Nguồn tin: SGGP, 14/9/2004
Ngày cập nhật:
15/9/2004
Ngoại thành TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 120.000 - 150.000 người đang trong tuổi lao động nông nghiệp. Do áp lực của quá trình đô thị hóa, hiện nay đang có sự chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp nên đồng ruộng đang khan hiếm lao động trầm trọng, nhất là lực lượng lao động trẻ.
Lúa chín đồng phải lo săn lùng lao động
Đặt chiếc liềm trên đống lúa vừa mới gặt, bà Huỳnh Thị Hai (50 tuổi, ấp 5, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh) gạt những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, than thở: “Chỉ có 2 công (2.000m2) lúa mà hai vợ chồng tôi gặt, đập 2 - 3 bữa nay chưa xong. Thường năm nhóm thợ gặt bên Tân Kim (Cần Giuộc, Long An) qua đây rất đông nhưng năm nay kiếm muốn đỏ con mắt vẫn không có người”.
Hưng Long là một xã thuần nông. Mấy năm gần đây do tuổi cao, sức yếu, đến mùa thu hoạch lúa hai vợ chồng bà Hai ít khi xuống ruộng mà thường thuê công gặt, đập. Mấy ngày nay lúa chín vàng đồng, chạy đôn chạy đáo khắp nơi vẫn không tìm nổi công lao động gặt, đập buộc lòng vợ chồng bà phải tự lo. Người ít, lúa nhiều, hai vợ chồng bà phải vừa gặt vừa đập nhiều ngày vẫn chưa xong.
Không chỉ có gia đình bà Huỳnh Thị Hai ở xã Hưng Long mà nhiều gia đình khác ở các xã lân cận như Qui Đức, Tân Quí Tây, An Phú Tây (Bình Chánh) cũng đang cuống cuồng vì không thuê được nhân công gặt, đập lúa. Ông Nguyễn Văn Giữ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Qui Đức, cho biết, theo thống kê toàn xã có 2.477 người trong độ tuổi lao động nông nghiệp, nhưng thực tế năm nay chỉ có khoảng 300 - 400 người trực tiếp lao động trên đồng ruộng, số còn lại đều đi làm các ngành, nghề khác.
Do thiếu công lao động thu hoạch lúa nên vụ hè-thu năm nay giá một công gặt lên đến 30.000 đồng và giá công đập lên đến 50.000 đồng nhưng vẫn không có người làm. Năm ngoái nhiều chủ máy phóng lúa ở bên Tân Kim còn đưa máy sang nơi đây phóng nên lúa được thu hoạch nhanh, nông dân còn thời gian làm thêm được vụ mùa. Năm nay hầu hết các chủ máy phóng lúa ở bên đó đều chuyển sang nghề nuôi tôm sú, nhiều cánh đồng ở Qui Đức lúa chín vàng, chủ ruộng không thuê được máy phóng đã tự thu hoạch bằng thủ công rất chậm nên trễ vụ mùa, bỏ đất hoang.
Ở một số địa phương chủ ruộng thuê được chủ máy phóng lúa nhưng phải chịu mức giá rất đắt đỏ và còn bị chủ máy bắt chẹt đủ thứ. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hân ở ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn bức xúc: “Nhà tôi chỉ có 2.500m2 đất ruộng, mỗi năm đều làm 2 vụ, thu hoạch được khoảng 100 giạ lúa, chủ yếu chà lấy gạo ăn. Vụ hè-thu năm nay tôi thuê chủ máy phóng lúa ở Tây Ninh xuống phóng, chủ máy kêu giá đến 800.000 đồng/mẫu (ha) với điều kiện ruộng gần đường, còn xa hơn lên đến 900.000 đồng hoặc 1.000.000 đồng/mẫu, cao hơn năm trước 100.000 - 200.000 đồng/mẫu. Một số chủ máy phóng lúa thì không lấy tiền mà lại đòi ăn chia lúa theo tỷ lệ 25 ăn 5 (25 giạ lấy 5 giạ) và còn phải có thêm một “chầu nhậu” cho thợ sau khi thu hoạch mới chịu. Chưa kể khoản “tiền cò” cho những người liên hệ tìm chủ máy phóng lúa. Tính mọi chi phí coi như năm nay lỗ”.
Trai thợ hồ, gái thợ may, già loay hoay với đồng ruộng
Giải thích về nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu lao động nông nghiệp ở nông thôn, theo ông Phan Văn Huynh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Chánh, do đa số thanh niên bây giờ đều đi làm ở các nhà máy, xí nghiệp. Thường con trai thì đi làm thợ hồ, còn con gái đi làm ở các xưởng may, tuy thu nhập không cao nhưng được cái có công ăn việc làm thường xuyên. Ngoài ra có một số thanh niên tuy không làm ở các nhà máy, xí nghiệp nhưng cũng không chịu làm ruộng vì có tư tưởng sợ khổ và sợ đen đúa vì nắng gió.
Do thiếu lao động nông nghiệp nên vụ mùa năm nay ở huyện Bình Chánh có hơn 10% diện tích lúa mùa bị bỏ hoang, thậm chí có một số xã vùng lúa năng suất cao như Tân Kiên, Tân Túc có 100% diện tích bị bỏ hoang do mạ già không có người cấy. Không có lao động trẻ buộc lòng những người già phải xuống ruộng. Một cán bộ Hội Nông dân ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn cho biết hiện nay ở nơi đây có khoảng 70% lao động cấy lúa hoặc gặt lúa đều trên “hàng băm”, thậm chí có nhiều người già lụm cụm trên 60 tuổi vẫn còn phải xuống ruộng cấy lúa hoặc gặt lúa. Do số lao động nông nghiệp nơi đây đều già nên việc chuyển giao và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong nông nghiệp đạt rất thấp.
Theo ông Đặng Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, hiện ở ngoại thành TPHCM đang có một luồng chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp. Muốn nông dân ngoại thành “ly nông bất ly hương”, TP cần tổ chức lại các khâu sản xuất theo hình thức hợp tác xã để có điều kiện cơ giới hóa nông nghiệp, giảm dần lực lượng lao động thủ công. Mặt khác, TP cũng nên mở thêm các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp bằng cơ giới trong các khâu sản xuất như làm đất, thu hoạch, chế biến nông sản... để giảm bớt các khâu lao động bằng thủ công, vừa tăng năng suất lao động vừa giảm bớt hao hụt sản phẩm trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, theo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn TPHCM, việc thành lập các HTX nông nghiệp ở ngoại thành TPHCM đang gặp nhiều khó khăn do thiếu những cán bộ trẻ có trình độ văn hóa cao. Đó cũng không chỉ là nỗi lo của ngành nông nghiệp TPHCM mà còn là nỗi lo chung của nhiều vùng nông thôn Nam bộ.
TRẦN CÔNG TẠO
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.