Nguồn tin: An Giang, 07/07/2008
Ngày cập nhật:
8/7/2008
Mô hình đón lũ sớm nhất là vùng nuôi tôm càng xanh ở huyện Thoại Sơn. Ông Trương Văn Khai, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết, đến thời điểm này đã có gần 200 hộ thả nuôi 400 ha tôm giống. Các mô hình nuôi cá rô phi, cá chình, cá tra ao hầm cũng đạt gần 70 ha (25 hộ). Riêng mô hình nuôi lươn trong bể đất lót nilon đang chuẩn bị bắt tay vào vụ nuôi mới. Năm ngoái, xã Phú Thuận có 46 hộ nuôi 115 bồn lươn trong bể đất (tổng diện tích 4.745m2), trừ chi phí, nông dân có lợi nhuận từ 7-10 triệu đồng/bồn (50m2). Các mô hình nuôi thủy sản đã tạo thêm việc làm cho khoảng 500 lao động từ nghề bắt ốc bươu vàng, đánh bắt thủy sản (cá, cua, tép…) chế biến làm mồi nuôi lươn, nuôi tôm.
Tổ chức sản xuất mùa nước nổi cũng tùy vào địa thế của từng vùng, vì vậy mà nông dân đã nghĩ ra các ngành nghề chăn nuôi, trồng trọt thích hợp. Như vùng đầu nguồn Tân Châu, An Phú, Tịnh Biên và Châu Đốc bị ngập sâu, có lợi thế khai thác và đánh bắt thủy sản, thu hoạch các sản vật từ lũ (cá linh non, bông điên điển, bông súng…), nuôi cá trong vèo lưới, trồng ấu. Vùng Thoại Sơn , Long Xuyên, Châu Thành và Phú Tân có hệ thống đê bao kiểm soát lũ an toàn, thích hợp sản xuất lúa thu đông. Vùng Chợ Mới, Châu Phú và Châu Thành phát triển trồng rau màu cung ứng cho các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh... Ông Đoàn Ngọc Phả, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT An Giang cho biết, mùa nước nổi năm 2006 có 32 mô hình và năm 2007 có 29 mô hình sản xuất, ngành nghề, dịch vụ làm ăn có hiệu quả. Đặc biệt, mô hình nuôi lươn trong bể đất, trồng nấm rơm, thu gom lục bình, nuôi cá chân ruộng, đánh bắt thủy sản, làm khô-mắm, đóng xuồng, chở đất mướn, giăng câu lưới, ương cá giống… phát triển rất mạnh.
Sản xuất mùa nước nổi là khai thác tiềm năng thiên nhiên ban tặng cho cư dân vùng lũ. Từ thế bị động của lũ hàng năm, tỉnh An Giang đã có những chủ trương, chính sách đúng đắn, biến lũ thành lợi thế và cơ hội làm ăn sinh lợi cho những hộ nghèo, đông con, ít vốn mà vẫn sống được. Thống kê của Sở NN-PTNT An Giang, giá trị sản xuất mùa nước nổi năm 2005 đạt 1.653 tỷ đồng, năm 2006 là 1.331 tỷ đồng và năm 2007 tăng lên 3.168 tỷ đồng. Theo dự báo, lũ năm 2008 sẽ lớn hơn các năm trước, ngoài những phương án chủ động phòng ngừa thiên tai, chính quyền địa phương và ngành Nông nghiệp đang triển khai các mô hình sản xuất chuẩn bị đón lũ và hiệu quả từ lũ mang lại trong năm 2008 chắc chắn sẽ không nhỏ.
Bài, ảnh: CAO TÂM
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.