Nguồn tin: Hưng Yên, 11/7/2008
Ngày cập nhật:
13/7/2008
Đã 4 năm nay, những nông dân hết tuổi lao động ở xã Dị Sử (Mỹ Hào) tỉnh Hưng Yên rất phấn khởi vì mỗi năm 2 lần được xã trợ cấp một khoản hỗ trợ mà ai cũng gọi vui là "lương hưu". Không phải đóng bảo hiểm cũng như bất kỳ một khoản nào khác, cả nghìn nông dân nghiễm nhiên được xã trợ cấp "chế độ hưu trí" đàng hoàng như... cán bộ thoát ly.
* Tiền nhỏ nhưng nghĩa lớn
Xã Dị Sử hiện có 1020 người là nông dân hết tuổi lao động, chiếm hơn 80% số người cao tuổi và chiếm 1/10 dân số của xã. Những người này đều đặn được lĩnh mỗi năm 2 kỳ "lương hưu". Ban đầu những người ở tuổi từ 60 đến 69 được hưởng 120 nghìn đồng/đợt, tuổi từ 70 trở lên được 180 nghìn đồng/đợt. Tiếp sau đó mức trợ cấp được tăng dần hàng năm. Các cụ trên 70 tuổi được lĩnh 240 nghìn đồng/đợt, dưới 70 tuổi được 180 nghìn đồng. Mỗi năm cả xã đã phát hơn 400 triệu đồng cho các nông dân "nghỉ hưu".
Mức "lương hưu" tuy không nhiều nhưng số tiền này đã trở thành nguồn động viên để người nông dân về già sống vui, sống khỏe, đồng thời giảm bớt một phần khó khăm, cũng là để khích lệ cho con cháu họ quan tâm chăm sóc ông bà, bố mẹ. Ở Dị Sử có tới 20% các cụ nông dân cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn khi về già tuổi cao sức yếu nhờ nguồn hỗ trợ cũng đã bớt đi phần gánh nặng cho con cháu. Như gia đình ông bà Phạm Hóa ở thôn Trại; ông bà Nguyễn Kim Hòa ở thôn Trên; vợ chồng ông Hồ Đình Huấn từng tham gia chống Mỹ cứu nước, những người già cô đơn như bà Mùi, ông Trạch; một số thương binh, bệnh binh khó khăn và hàng trăm đối tượng tuổi cao sức yếu... Với nguồn "lương hưu" này họ đã có thêm một khoản chi tiêu đáng kể. Với người nghèo thì mức "lương hưu" này quả là "một gói khi đói", vì đủ đong gạo ăn hàng tháng. Người có mức sống trung bình thì dành dụm "lương hưu" để làm các việc như: mừng đám cưới, phúng viếng đám tang, cho con cháu lúc cơ nhỡ hoặc mua sách vở học tập. Rồi ủng hộ các loại quỹ đền ơn đáp nghĩa, nạn nhân chất độc da cam, vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt...
* Giữ mãi việc làm hiếu nghĩa
Lãnh đạo xã Dị Sử "bật mí": Xuất phát từ việc tiếp xúc cử tri nhiều lần trước các kỳ họp HĐND, bà con trăn trở về mức sống của nông dân, khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và đô thị, giữa cán bộ hưởng lương và nông dân. Người nông dân làm ra hạt lúa củ khoai vất vả quanh năm mà không được chế độ đãi ngộ gì. Sau nhiều trăn trở, ý tưởng xây dựng quỹ chăm sóc nông dân và người cao tuổi lóe lên. Đảng ủy, HĐND, UBND đã bàn bạc biểu quyết rồi đưa vào nghị quyết. Bắt đầu từ năm 2004 quỹ "Chăm sóc nông dân hết tuổi lao động" với việc làm trước hết là huy động quyên góp mọi nguồn có thể để lập quỹ. Ban đầu xã vận động nhân dân trong xã, con em đi làm ăn xa, các bà con buôn bán kinh doanh có điều kiện kinh tế được gần 100 triệu đồng; cùng với nguồn thu từ việc chuyển nhượng đất công điền cho các doanh nghiệp. Từ cách làm này đã gây niềm tin với những người đóng góp, nhiều con em xa quê và các doanh nghiệp đã hưởng ứng nhiệt tình. Do vậy, từ nguồn quỹ ban đầu chỉ 1 tỷ đồng, nay đã lên 4,7 tỷ. Toàn bộ số tiền do hội người cao tuổi quản lý gửi vào ngân hàng gây quỹ và phần lãi được trích ra để chi "lương hưu".
Ông Đỗ Chí Hào, chủ tịch UBDN xã Dị Sử chia sẻ: Đây mới chỉ là kết quả bước đầu, trong khi thực hiện tiếp sẽ phải thường xuyên rút kinh nghiệm để duy trì và có hiệu quả hơn. Nguyện vọng của xã là bằng mọi cách không để quỹ mai một mà phải duy trì ổn định và lâu dài ở con số cao hơn nữa để nâng mức trợ cấp lên. Từ nay đến năm 2010, xã phấn đấu nâng quỹ lên 8 đến 10 tỷ đồng để mỗi "cụ hưu" có mức trợ cấp từ 75 đến 100 nghìn đồng/tháng, gấp 2 lần so với hiện tại.
Thấy bà con nông dân Dị Sử được trợ cấp "lương hưu", bà con các xã lân cận đều tâm đắc và cho rằng cách làm của Dị Sử là một mô hình độc đáo rất cần được nhân rộng. Bởi nói thể hiện sự quan tâm ưu ái theo đạo lý "kính lão" của chính quyền địa phương trong việc chăm sóc lớp người nông dân cao tuổi, giải quyết hiệu quả vấn đề một trong "tam nông".
Mai Ngoan
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.