Nguồn tin: SGGP, 01/08/2008
Ngày cập nhật:
4/8/2008
Gần 3.500 héc ta cói bị bỏ mặc, 50.000 người dân sống bằng nghề cói (chiếm 1/3 dân số toàn huyện Nga Sơn) lao đao vì cây cói, người dân nhiều xã phải sống dựa vào cứu trợ. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2008, chính quyền đã phải huy động hơn 520 tấn gạo cứu trợ cho bà con. Chưa khi nào, người trồng cói nơi đây lại rơi vào hoàn cảnh bi đát như hiện nay…
Đói vì cây cói
Người trồng cói Nga Sơn đang cố gắng thu hoạch vớt vát
Nga Sơn có 8/27 xã vùng chuyên canh cây cói, với khoảng 5 vạn dân sống dựa vào loại cây trồng truyền thống này. Từ nhiều năm nay, nguồn thu thuế cói chiếm hơn 30% tổng thu nhập toàn huyện, với doanh số 150-160 tỷ đồng mỗi năm. Thế nhưng từ cuối năm 2007 đến nay, cây cói trở nên lao đao. Nguyên nhân: không có thị trường tiêu thụ do bế tắc trong khâu xuất khẩu. Thực tế này đã khiến hàng vạn hộ dân trồng và chế biến cói lâm vào cảnh “sống dở chết dở”.
Giá cói hiện nay đã rớt xuống mức thảm hại chưa từng có, chỉ còn 800đ/kg, trong khi đó giá các mặt hàng vật tư phân bón, thuốc trừ sâu thì không ngừng tăng. Mọi năm, giá cói luôn ở mức 3.500đ/kg, một sào cũng thu được khoảng 5 tạ, gấp đôi so với trồng lúa. Thế nhưng bây giờ thì thu hoạch được 1,5 tạ cói cũng chỉ đổi được 10kg gạo. Vì thế gần như toàn bộ diện tích cói ở Nga Sơn bị bỏ hoang, người dân ngán ngẩm không còn thiết tha thu hoạch.
Làm việc với UBND xã Nga Tân, một trong những xã chuyên canh 100% cây cói, ông Yên Tiến Luận, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Nga Tân có hơn 320 héc ta cói và 7.564 nhân khẩu sống nhờ cói. Mọi năm, thời điểm này cây cói gần như đã được thu hoạch hết, nhưng hiện nay người dân chỉ mới thu hoạch khoảng 15% diện tích cói. Vì cây cói không nuôi nổi họ nên đã có hơn 50% lực lượng lao động ở xã phải bỏ quê đi làm ăn xa. Vừa rồi trong đợt cứu trợ gần đây nhất (tháng 5-2008), Nga Tân tiếp nhận 40 tấn gạo để cứu đói cho hơn 2.660 khẩu, luôn trong tình trạng thiếu ăn”.
Nhìn những cánh đồng cói bạt ngàn mà chỉ lác đác toàn người già và trẻ nhỏ ngoài đồng thu hoạch, nông dân Nguyễn Văn Hiện (55 tuổi), ở xóm 6, xã Nga Tân ngừng tay cho biết: “Gia đình tôi trồng được 4 sào cói, nhưng vì cói bán không được giá nên hai thằng con mới lớn đã bỏ ra thành phố làm cửu vạn kiếm thêm tiền phụ gia đình, nhà chỉ còn hai ông bà già thu hoạch cói”.
Loay hoay tìm hướng đi
Trao đổi về thực trạng trên với lãnh đạo địa phương, chúng tôi được ông Mai Ngọc Khanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn cho biết: Có rất nhiều nguyên nhân khiến người trồng cói ở Nga Sơn lao đao như hiện nay. Trước tiên là do nhiều năm qua chúng ta phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, vì vậy sản phẩm làm ra luôn bị phía đối tác ghim hàng, ép giá nên lên xuống thất thường. Bên cạnh đó, sự bế tắc trong khâu xuất khẩu do thủ tục hải quan cũng khiến cây cói gặp khó khăn trong việc đưa ra thị trường bên ngoài.
Trước thực trạng trên, UBND huyện Nga Sơn đã vận động bà con kiên trì với cây cói, cố gắng thu hoạch để cố vớt vát ít nhiều. Nhưng cây cói rớt giá thê thảm, nhiều hộ gia đình không buồn thu hoạch với lý do “chẳng có lời còn tốn thêm công”. Trước tình hình đó, huyện Nga Sơn đã chủ động chuyển đổi 300 héc ta đất trồng cói sang nuôi trồng hải sản và cải tạo một số diện tích sang trồng lúa, nhưng chưa biết được hiệu quả thế nào. Điều cơ bản nhất là tìm đầu ra cho cây cói thì Nga Sơn vẫn còn loay hoay, chưa thực sự có động thái tích cực.
Nhiều nông dân đã từng gắn bó với nghề cói lâu năm lo ngại rằng, với đà này thì không bao lâu nữa nghề trồng cói truyền thống ở địa phương này sẽ mai một dần. Vậy đâu là hướng đi cho cây cói? Sẽ rất khó có câu trả lời nếu không có sự vào cuộc của các ngành chức năng, khi cứ để bà con làm ăn theo kiểu manh mún, phụ thuộc vào sự lên xuống bấp bênh của thị trường!.
Đình Hợp
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.