Nguồn tin: Bình Thuận, 13/08/2008
Ngày cập nhật:
13/8/2008
Theo ngành NN & PTNT, quy hoạch cây cao su đến 2010 là 20.000 ha, nhưng dự báo hết năm 2008 diện tích cao su sẽ tăng lên 22.000 ha. Việc cây cao su phát triển quá nhanh, đã buộc ngành phải xin điều chỉnh quy hoạch lên 25.000 ha, chứng tỏ sức hút của loài cây cho chúng ta “vàng trắng”.
Vườn cao su ở Đức Linh
Có lẽ lợi ích từ cây cao su đem lại khó cây trồng nào sánh bằng, bởi vậy mà trong những năm gần đây cây cao su phát triển khá nhanh tại các huyện Tánh Linh, Đức Linh. Hiện nay những ai trồng cao su đều được ví như những nhà giàu làm kinh tế, chuyện này cũng không gì lạ, vì 1 ha cao su sau khi trừ chi phí đầu tư đem lại mỗi năm cho người dân khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên để thu hoạch thì từ lúc trồng đến khi cây cho mủ mất không dưới 6 năm. Người có điều kiện về tiền bạc thì đầu tư cho cao su nhiều, với diện tích vài chục hoặc trăm hécta, người ít vốn hơn tranh thủ ky cóp, tích lũy cho mình vài ba hécta. Chỉ cần có khoảng 5 ha cao su cho thu hoạch hàng năm, là người dân ung dung thu bạc trăm triệu, chính vì lý do này mà cao su trở thành đề tài “nóng” ở địa phương. Trồng cao su bây giờ vốn đầu tư cao, phân bón ngày càng tăng, giá công chăm sóc cũng theo đó tăng, đúng ra diện tích phải giảm nhưng việc nhiều người ở tỉnh ngoài đổ xô về hai huyện trên mua đất trồng cao su, đặt ra cho chúng ta bài toán quy hoạch lại diện tích.
Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp & PTNT Đức Linh, năm 2007 toàn huyện có 7.389 ha cao su, riêng diện tích trồng mới là 966 ha. Thế nhưng chưa hết tháng 8 năm nay, diện tích cao su trồng mới đã lên đến 910 ha, nâng tổng diện tích cao su của huyện khoảng 8.500 ha. Đức Hạnh và Tân Hà là hai xã có diện tích trồng nhiều nhất gần 3.600 ha cũng tại đây diện tích trồng mới cao su của hai xã từ đầu năm đến nay là 360 ha, trong đó Đức Hạnh dẫn đầu toàn huyện với 340 ha. Trước sự phát triển ồ ạt của cây cao su, huyện chỉ ra khuyến cáo người dân và định hướng cho người trồng, chứ không thể cấm người dân. Vì trồng cây gì đem lại hiệu quả kinh tế người dân có quyền lựa chọn, do đó việc người dân tận dụng các khoảnh đất vốn không phù hợp nhưng vẫn cứ trồng cao su. Cá biệt có lãnh đạo xã thấy người ta trồng cao su nhiều quá, nay tranh thủ đầu tư và trồng cao su trên đất ruộng. Do không bị xử lý, nên người dân lấy gương “ông xã” đó làm đề tài bàn chuyện khi có người nhắc đến chuyện trồng cao su không theo quy hoạch. Mặc dù huyện Đức Linh có chủ trương phổ biến cho các xã về chỉ tiêu phát triển cây cao su, nhưng việc người dân tự ý trồng, chính quyền cũng khó ngăn chặn người dân thấy lợi ích trước mắt nên làm. Vả lại chưa có quy hoạch chi tiết về vùng trồng cao su, thì không thể trách cứ dân được. Từ đây vấn đề đặt ra cho những nhà quản lý là liệu cây cao su có thể đứng vững, không lập lại bài học cây điều mấy năm về trước. Nếu không có sự điều chỉnh quy hoạch, định hướng cụ thể, e rằng khi mủ cao su chẳng may rớt giá nông dân chính là người chịu thiệt đầu tiên. Một cán bộ của Phòng Nông nghiệp & PTNT Đức Linh khuyên: Các xã đã có quy hoạch trồng cao su, người dân theo đó làm trên phần đất của mình sao cho phù hợp, có sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, ở góc độ chuyên môn chúng tôi khuyến cáo không nên chặt bỏ cây điều để giữ cân bằng sinh thái. Tránh trường hợp mủ cao su mất giá, người dân lại quay sang chặt bỏ như cây điều trước đây thì nguy to.
Theo suy nghĩ của người viết, việc cây cao su phát triển nhanh như hiện nay có cả mừng và lo. Mừng là vì cao su đem lại giá trị kinh tế cao, trở thành cây làm giàu cho nhiều hộ dân, đóng góp đáng kể cho kim ngạch xuất khẩu (tuy chưa tính chỉ tiêu cho tỉnh) của cả nước. Nhưng nỗi lo lớn nhất là cây cao su đang phát triển một cách tự phát, không tuân thủ theo một quy hoạch nào. Để duy trì và phát triển cây cao su bền vững, ngành nông nghiệp sớm điều chỉnh quy hoạch, công bố những vùng nào nên trồng và nơi không trồng mới cao su. Được biết tỉnh ta chưa có nhà máy chế biến mủ cao su, sản phẩm mủ thu hoạch mà người dân bán chủ yếu cho các thương lái từ Đồng Nai sang. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, người dân sẽ chịu cảnh ép giá mà không biết trông chờ vào ai.
NHƯ NGUYỄN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.