Nguồn tin: Tây Ninh, 12/8/2008
Ngày cập nhật:
16/8/2008
Mía Tây Ninh không phải không thể đạt trên 100 tấn/ha
Theo nhóm nghiên cứu của Giáo sư- Tiến sĩ Võ Tòng Xuân thuộc Viện nghiên cứu đồng bằng sông Cửu Long, thì một trong ba yếu tố cơ bản khiến cho cây mía Tây Ninh không thể phát triển là năng suất còn quá thấp. Trong nhiều năm qua, năng suất mía bình quân ở Tây Ninh do các nhà máy thống kê thì chỉ dao động quanh con số 50 tấn/ha. Với năng suất này thì nông dân trồng mía không thể có lãi và dần dần bỏ mía. Thực tế Tây Ninh có thể cải thiện năng suất mía hay không?
Theo số liệu thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì đến nay tổng diện tích mía do các nhà máy đầu tư chỉ được hơn 17.000 ha, giảm hơn vụ trước trên 8.000 ha. Rất nhiều nông dân cày bỏ mía gốc để trồng cây khác, trong đó có người cày phá cả mía mùa nhì, mùa ba. Nguyên nhân chính khiến nông dân bỏ mía là sản xuất cây trồng này không có lãi. Tuy nhiên hiện tại vẫn còn không ít nông dân tiếp tục bám theo cây mía, vẫn mạnh dạn đầu tư vốn vào cây mía.
Vụ này ông Phạm Tấn Thành ở xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu vẫn tiếp tục trồng 23 ha mía. Sở dĩ ông Thành không bỏ mía vì những năm qua ông sản xuất mía đều có lãi, năm khó khăn thì lãi ít, năm thuận lợi thì lãi nhiều hơn. Vụ mía 2007-2008 vừa qua, mặc dù tình hình sản xuất cây mía cả tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, nhưng ruộng mía ông Thành vẫn cho lãi ròng bình quân khoảng 10 triệu đồng/ha. Ông Thành trồng mía có lãi, trong khi nhiều người trồng mía khác bị lỗ, là do năng suất mía của ông đạt khá cao, bình quân khoảng hơn 80 tấn/ha, trong đó có những đám đạt đến 140 tấn/ha. Vụ này, mía của ông Thành đang phát triển rất tốt và được đánh giá sẽ đạt năng suất bình quân không dưới 100 tấn/ha.
Nhờ đâu mà ông Phạm Tấn Thành sản xuất mía đạt năng suất cao như vậy? Ông Thành cho biết ông cũng trồng các giống mía đang phổ biến tại Tây Ninh như K84-200, K88-65 như những hộ trồng mía khác. Nhưng để mía có năng suất cao, ông đầu tư vào cây mía ở mức cao hơn rất nhiều so với mức đầu tư của các nhà máy. Cụ thể vụ rồi ông đầu tư bình quân khoảng 27 triệu đồng/ha cho mía trồng mới và khoảng 16 triệu đồng/ha cho mía lưu gốc. Theo tính toán của ông Thành, năng suất mía càng cao thì chi phí đầu tư bình quân trên mỗi tấn mía càng giảm. Do đó mà ông Thành luôn mạnh dạn bỏ thêm vốn đầu tư vào cây mía.
Ở huyện Dương Minh Châu còn không ít hộ khác tiếp tục trồng mía như ông Thành. Ông Nguyễn Duy Thịnh vụ này tiếp tục trồng 21 ha mía ở xã Phước Minh và ông cũng đánh giá mía của mình năm nay đạt năng suất bình quân không dưới 100 tấn/ha. Vụ rồi mía ông Thịnh đạt năng suất bình quân hơn 90 tấn/ha, đem lại ông khoản lãi bình quân 14 triệu đồng/ha mía. Sở dĩ năng suất mía bình quân của ông Thịnh cao hơn của ông Thành do ông đầu tư cao hơn, trong đó chỉ riêng phân bón đã lên đến hơn 15 triệu đồng.
Không chỉ ở huyện Dương Minh Châu, những huyện khác cũng có thể đạt được năng suất cao như vậy nếu tăng mức đầu tư tương xứng. Các ông Bùi Thanh Cần, ông Bùi Văn Trọn, ông Phạm Văn Cai… ở xã Trà Vong, huyện Tân Biên trồng mía trong những năm qua đều đạt năng suất rất cao- “kém lắm” cũng hơn 80 tấn/ha nhiều năm đạt đến hơn 100 tấn/ha- thậm chí có đám đạt đến 140 tấn/ha. “Bí quyết” đạt năng suất cao của các hộ trồng mía này cũng giống như các hộ trồng mía ở huyện Dương Minh Châu là mạnh dạn nâng cao mức đầu tư.
Qua tìm hiểu các hộ vẫn còn tiếp tục trồng mía cho thấy: Tây Ninh không phải không có các giống mía đạt năng suất cao, không phải không có cách nâng cao năng suất mía. Bằng chứng là trong nhiều vụ qua, có không ít hộ trồng mía đạt năng suất hơn 100 tấn/ha với các giống mía đang phổ biến trong tỉnh. Vấn đề cốt lõi là muốn mía có năng suất cao thì mức đầu tư thâm canh cho cây mía phải tương xứng. Theo đánh giá của một số hộ đang còn trồng mía thì định mức đầu tư 10 triệu đồng/ha mía trồng mới và 6 triệu đồng/ha mía lưu gốc của các nhà máy chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu đầu tư cho cây mía. Với định mức đầu tư của các nhà máy trong những năm qua thì năng suất mía khó có thể cao hơn 50 tấn/ha được. Những hộ trồng mía đạt năng suất cao thường phải bỏ thêm gấp đôi định mức của nhà máy để đầu tư thâm canh cho cây mía. Còn những hộ không có khả năng bỏ thêm vốn thì đành phải chấp nhận năng suất thấp.
Hầu như tất cả các hộ nông dân còn trồng mía hiện nay đều có chung đề xuất: các nhà máy cần phải nâng cao định mức đầu tư cho nông dân để nâng cao năng suất cây mía. Với tình hình giá cả vật tư tăng cao như hiện nay, để cây mía đạt năng suất cao ở mức nông dân có lãi ngang tầm những cây trồng hàng năm khác, thì định mức đầu tư ít nhất cũng phải trên 25 triệu đồng cho mỗi ha mía trồng mới và khoảng trên 15 triệu đồng cho mỗi ha mía lưu gốc.
Ngoài ra, những hộ còn trồng mía ở những vùng thấp cho biết: nếu hệ thống tưới tiêu tốt hơn, hoàn chỉnh hơn thì năng suất cây mía còn có thể đạt cao hơn nữa. Do đó, song song với việc tăng định mức đầu tư, nếu hệ thống tưới tiêu được xây dựng thì chuyện tăng năng suất cây mía bình quân ở Tây Ninh lên khoảng 80 tấn/ha không phải là chuyện ngoài tầm tay.
Sơn Trần
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.