Nguồn tin: LĐ, 29/9/2004
Ngày cập nhật:
29/9/2004
Đàn bò (ĐB) ở ĐBSCL hiện đã xấp xỉ 180.000 con. Theo dự án đầu tư phát triển tại các địa phương, số lượng sẽ lên đến 200.000 con vào năm 2005. Thế nhưng, thiếu cỏ đang khiến nhiều hộ chăn nuôi... đau đầu!
Mua cỏ để nuôi bò.
Một số địa phương ở ĐBSCL bắt đầu đối mặt với tình trạng thiếu cỏ do tốc độ ĐB phát triển nhanh. Từ năm 2001 đến nay, ĐB ở Đồng Tháp từ trên 3.500 đã tăng vọt lên 20.000 con. Trà Vinh với ĐB xấp xỉ 80.000 - nhiều nhất vùng ĐBSCL - chính là địa phương mà người chăn nuôi bò đang lo sốt vó vì tình trạng thiếu cỏ.
Con bò vốn là vật nuôi chủ lực của nông dân ở Trà Vinh; nhất là bà con người Khmer. Với các chính sách hỗ trợ thiết thực của tỉnh, ĐB ở Trà Vinh tăng nhanh cả về lượng và chất. Bò lai Sind đã chiếm khoảng 35% tổng đàn. Dự án lai tạo và phát triển ĐB từ nay đến năm 2005 của tỉnh Trà Vinh đang triển khai có tổng nguồn vốn hỗ trợ người chăn nuôi lên đến 57 tỉ đồng.
Người nhận đầu tư nuôi bò trong khuôn khổ dự án chỉ phải góp vốn 40% giá trị con bò; đồng thời được hưởng nhiều ưu đãi khác như: Hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay ngân hàng để xây dựng chuồng trại; tập huấn kỹ thuật, gieo tinh, tiêm phòng miễn phí... Thế nhưng mục tiêu phát triển ĐB ở Trà Vinh (nói riêng) và ĐBSCL (nói chung) có nguy cơ chậm lại nếu không giải quyết được tình trạng thiếu cỏ.
Theo người nuôi bò, không kể các loại thực phẩm phụ, bình quân mỗi ngày một con bò ăn hết 30kg cỏ tươi. Theo ước tính, để có đủ cỏ cho đàn bò hiện có, Trà Vinh cần ít nhất 1.500ha diện tích trồng cỏ chất lượng và năng suất cao. Năm 1999, ngành NNPTNT Trà Vinh đã hỗ trợ các trang trại nuôi bò ở huyện Trà Cú trồng cỏ thử nghiệm.
Theo ngành NNPTNT Trà Vinh, với các giống cỏ cao sản (cỏ voi, cỏ ruzi,...) thì trồng cỏ có thể đạt mức thu nhập 40 - 50 triệu đồng/ha mà không tốn nhiều chi phí, công chăm sóc. Khoảng 3 năm nay, tại nhiều huyện ở Trà Vinh, trên đất trồng lúa kém hiệu quả, nông dân bắt đầu chuyển sang trồng cỏ. Tuy nhiên, với ĐB hiện nay, 300ha cỏ hiện có chỉ mới đáp ứng khoảng 1/5 nhu cầu, trong khi ĐB vẫn đang trong xu hướng ngày càng tăng...
Lê Như Giang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.