Nguồn tin: Bình Thuận, 19/08/2008
Ngày cập nhật:
20/8/2008
Toàn huyện Đức Linh hiện có khoảng 10.000 ha điều, tuy nhiên diện tích này đang giảm mạnh. Nguyên nhân, vào thời điểm này do hiệu quả kinh tế từ cây điều không cao, nên bà con nông dân có xu hướng “thay thế” vườn điều thành vườn cao su. Vì vậy, việc ứng dụng mô hình trồng xen canh cây ca cao dưới tán điều, tăng hiệu quả kinh tế đang được xem là một biện pháp nhằm hạn chế diện tích điều trước nguy cơ bị chặt bỏ…
Vườn điều ở Đức Linh. (ảnh: Đ.Hòa)
Trồng ca cao dưới tán điều đã được thực hiện từ 3-4 năm nay tại một số tỉnh miền Tây, Đồng Nai và Lâm Đồng, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Từ mùa mưa năm 2007, tỉnh ta đã mạnh dạn đưa vào ứng dụng mô hình này trên địa bàn huyện Đức Linh. Đến nay, toàn huyện có 120 ha diện tích ca cao trồng xen dưới tán điều. Trong đó, 10 ha được Cục Trồng trọt phía Nam hỗ trợ thực hiện thí điểm, còn lại 110 ha do bà con nông dân thực hiện. Do đặc tính của loại cây này ưa bóng mát, điều kiện sống tương tự cây cà phê, nên việc ứng dụng mô hình này trên địa bàn huyện tương đối phù hợp. Hiện nay một số xã như Đa Kai, Đức Hạnh, Đức Tín được xác định rất thích hợp cho cây ca cao phát triển. Ông Trương Quang Đến - Phó Phòng Nông nghiệp huyện phấn khởi cho biết: Đức Linh là vùng có diện tích trồng điều lớn của tỉnh, nhưng hiện nay do giá mủ cao su tăng cao, trong khi giá trị kinh tế của cây điều giảm rõ rệt, nên bà con nông dân đang ngày càng có xu hướng chặt bỏ cây điều trồng cao su. Vì vậy, việc ứng dụng trồng xen cây ca cao dưới tán điều sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác. Đây là tín hiệu vui cho bà con nông dân, và được xem là biện pháp hữu hiệu để giữ lại diện tích điều trên địa bàn huyện, đang bị bà con nông dân chặt bỏ ngày càng nhiều trong thời gian gần đây.
Dù mới tròn một năm đưa vào ứng dụng, nhưng mô hình trồng ca cao dưới tán điều đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế toàn huyện. Được biết, từ thời điểm trồng đến khi thu hoạch (18 tháng), nếu chăm sóc tốt và có nước tưới bổ sung, cây ca cao sẽ cho năng suất từ 30 tấn tươi/ha trở lên. Điều đáng mừng, trong số 110 ha trồng ca cao hiện nay của bà con nông dân được Công ty TNHH Trọng Đức (Lâm Đồng) và Công ty TNHH Nguyên Lộc (Đồng Nai) cung cấp cây giống, 50% giá phân bón trong giai đoạn kiến thiết cơ bản (sẽ thu hồi tiền khi có thu hoạch) và bao tiêu toàn bộ sản phẩm, với mức giá sàn khoảng 2.000 đồng/kg tươi. Công ty cũng đã xin ý kiến của huyện, phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trồng và hỗ trợ cho bà con nông dân phát triển diện tích trồng đạt hiệu quả. Ông Đến cho biết thêm, diện tích trồng cây ca cao dưới tán điều trên địa bàn huyện có khả năng phát triển hơn nữa, vì hiện nay Trung tâm Khuyến nông tỉnh đang có hướng đầu tư trồng thí điểm tại Đức Linh với số vốn không nhỏ. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp &PTNT cũng rất quan tâm và đã có chỉ thị mở rộng mô hình này trên địa bàn cả nước. Sắp tới tỉnh sẽ tiến hành chọn lọc một số vùng trồng cây điều có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, và chủ động nước tưới để phát triển thêm diện tích trồng cây ca cao.
Trước những cơ hội đầu tư và điều kiện thuận lợi như trên, con số 120 ha diện tích trồng ca cao hiện nay mới chỉ là điểm khởi đầu. Nếu ứng dụng thành công mô hình này, Đức Linh sẽ mở ra hướng đi mới, tăng hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân địa phương và phát triển kinh tế trong tỉnh. Hy vọng rằng khi ứng dụng mô hình trồng ca cao trong sản suất, bà con nông dân sẽ hạn chế tối đa việc chặt bỏ cây điều như hiện nay.
KIỀU HẰNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.