Nguồn tin: Vĩnh Phúc, 20/08/2008
Ngày cập nhật:
21/8/2008
Lê Hồng Phong ở xã Thanh Trù hiện là ông chủ trang trại nấm lớn nhất thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Năm 2008, trừ chi phí, trại nấm của anh Phong ước thu lãi khoảng 250 triệu đồng.
Anh Phong tâm sự: Bố mất do bị bệnh ung thư năm anh mới 13 tuổi. Tài sản của bố để lại cho mẹ là ngôi nhà rách nát và 6 đứa con thơ. Lúc đó, anh bị bệnh hen phế quản, người ốm yếu quặt quẹo nhưng vẫn phải giúp mẹ đi hái rau dại ngoài đồng để về nấu ăn thêm với khoai, sắn cho qua ngày. Cả nhà anh mọi người đều ước đến ngày mùa để được ăn một bữa cơm không phải độn. Học đến giữa lớp 9, anh phải nghỉ học vì không có tiền để mua sách, bút. Lớn lên, anh đã từng làm các công việc như đóng gạch, ngói, làm than tổ ong thuê để lấy tiền nuôi gia đình. Tuy nhà nghèo nhưng anh quyết tâm học xong bổ túc lớp 9, rồi lớp 12 và tham gia học lớp kỹ thuật viên bảo vệ thực vật. Vừa học anh vừa làm ở tổ khuyến nông của xã và mở trang trại trồng nấm.
Sau một thời gian trồng nấm thành công, đến nay, anh Phong đã mở rộng diện tích lên 1.600m2 và làm lán trồng cố định. Anh còn thuê thêm 1.000m2 diện tích trồng lúa không hiệu quả của bà con để vừa trồng lúa, hoa màu vừa làm lán di động trồng nấm. Từ mỗi lán một sàn, đến nay mỗi lán anh làm hai sàn trồng nấm. Do đó, lãi thu từ trồng nấm năm sau cao gấp đoi năm trước. Theo anh, muốn trồng nấm đạt hiệu quả thì phải làm tốt các khâu như: xử lý nguyên liệu, độ ẩm cho đất và vệ sinh lán trại. Từ tháng 8 đến tháng 9, anh chỉ trồng nấm với 1/3 tổng diện tích. Từ tháng 10 trở đi anh làm nấm hết công suất với diện tích đã có. Bình quân, mỗi ngày anh thu hoạch từ 40 đén 50 kg nấm các loại nhập cho các thương lái đưa đi tiêu thụ ở các chợ trong tỉnh và thành phố Hà Nội. Hiện nấm rơm có giá 35.000 đồng/kg, nấm sò 15.000 đồng/kg, nấm mỡ giá 30.000 đồng/kg, nấm linh chi có giá gần 1 triệu đồng/kg. Năm 2008, anh dự tính thu lãi khoảng 250 triệu đồng.
Nhận thấy trồng nấm có hiệu quả kinh tế cao, anh Phong đã vận động các hộ trong xã cùng tham gia. Đến nay, toàn xã Thanh Trù có 16 hộ trồng nấm. Ngoài ra, anh còn nhiệt tình hướng dẫn một số thanh niên nghèo ở các huyện khác trong tỉnh cùng làm trang trại nấm, giúp họ tiêu thụ sản phẩm mà không lấy giá chênh lệch. Hiện anh đã giúp cho 4 hộ gia đình thanh niên nghèo làm trang trại nấm thành công đó là: anh Huy ở xã Hợp Châu huyện Tam Đảo và các anh Tuấn, Phúc, Hội ở huyện Bình Xuyên. Bình quân mỗi ngày anh giúp 4 hộ này tiêu thụ từ 50 đến 70 kg nấm các loại.
Anh Lê Hồng Phong là 1 trong 75 gương mặt tiêu biểu đại diện cho thanh niên Việt Nam được nhận giải thưởng Lương Đình Của dành cho những người thanh niên nông thôn có tuổi đời từ 18 đến 35 vượt khó trong sản xuất.
Thu Hoàn
Thông Tấn xã
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.