Nguồn tin: NLĐ, 21/08/2008
Ngày cập nhật:
22/8/2008
Hàng chục tấn lúa nằm kho, công ty giống không chịu thu mua làm cho 126 hộ dân ở thôn Giáo Ái Bắc và Giáo Ái Nam, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn (Quảng Nam) điêu đứng!
Cả tuần nay, bà Phan Thị Hồng (trú thôn Giáo Ái Bắc, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn - Quảng Nam) chạy đôn chạy đáo khắp nơi để vay mượn tiền lo cho 3 đứa con chuẩn bị vào năm học mới. Bà Hồng cho biết, gia đình mình lâm vào cảnh túng bấn thời điểm này là do tham gia sản xuất lúa giống cho HTX Điện Hồng 1. Lúa đã được HTX đưa vào kho 3 tháng qua, nhưng đến nay bà vẫn chưa nhận được đồng nào.
Không riêng gì bà Hồng, tình cảnh này cũng xảy ra với 126 gia đình ở thôn Giáo Ái Bắc và Giáo Ái Nam, xã Điện Hồng (Điện Bàn). Cả 3 tháng qua, 32 tấn giống lúa lai Nhị Ưu 838 do họ đổ mồ hôi làm ra vẫn nằm im ỉm trong kho HTX. Theo những người làm lúa giống cho HTX Điện Hồng 1, từ tháng 12-2007, họ đã ký hợp đồng sản xuất lúa giống cho HTX và Công ty CP Giống nông lâm nghiệp Quảng Nam, trên diện tích 11,5 ha.
Trong suốt quá trình sản xuất đến khi thu hoạch, người dân đã thực hiện đúng quy trình sản xuất do cán bộ kỹ thuật hướng dẫn. Nhưng khi lúa giống đã nhập kho, Công ty CP Giống nông lâm nghiệp Quảng Nam lại không chịu thu mua. Ông Trần Vinh Quang, Giám đốc Công ty CP Giống nông lâm nghiệp Quảng Nam, cho biết: Không phải công ty tự ý phá vỡ hợp đồng mà do HTX và người làm giống không tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật sản xuất lúa giống.
Qua 2 lần lấy mẫu kiểm tra, tỉ lệ nảy mầm của giống lúa Nhị Ưu 838 chỉ đạt 67% đến 73%. “Với tỉ lệ giống nảy mầm thấp như vậy, công ty chúng tôi xét thấy không đạt yêu cầu nên không thể thu mua. Nguyên nhân ban đầu là do lỗi của HTX Điện Hồng 1 trong quá trình phơi phóng và bảo quản giống lúa” - ông Quang nói.
Trong khi đó, HTX Điện Hồng 1 cho rằng giống lúa lai Nhị Ưu 838 của HTX Điện Hồng 1 không phải không đạt yêu cầu nên công ty không thu mua, mà nguyên nhân là do giá cả. Ông Ngô Phước, Phó Chủ nhiệm HTX Điện Hồng 1, cho biết: Theo điều IV của hợp đồng, cứ 1 kg giống lúa lai Nhị Ưu 838 đủ tiêu chuẩn nhập kho, giá cả tương ứng với 4 kg lúa thương phẩm ngoài thị trường khu vực sản xuất giống tại thời điểm giao nhận.
Ông Phước cũng đưa ra biên bản cuộc họp ba bên giữa công ty giống, HTX và người dân vào ngày 22-5. Tại cuộc họp này không thấy công ty nói về chất lượng giống, mà chỉ thỏa thuận về giá cả. Cụ thể, công ty chỉ chấp nhận trả 23.000 đồng/kg lúa giống (theo quy đổi 1-4 như hợp đồng). Bà con xã viên yêu cầu phải thu mua giá 26.000 đồng/kg, vì giá lúa ngoài thị trường thời điểm hiện tại 6.500 đồng/kg. Tại cuộc họp, bà con chấp nhận giá còn 25.000 đồng/kg nhưng công ty không chấp nhận.
Do cuộc “giằng co” giữa công ty giống và HTX chưa biết bao giờ ngã ngũ nên “số phận” của 32 tấn lúa giống Nhị Ưu 838 thành phẩm của vụ đông xuân 2007-2008 đang nằm trong kho HTX Điện Hồng 1 cũng chưa biết ra sao. Hợp đồng liên kết sản xuất giống thì hết hiệu lực kể từ ngày 30-6. Chỉ có nông dân ở thôn Giáo Ái Bắc và Giáo Ái Nam, xã Điện Hồng là như ngồi trên lửa...
PHƯỚC TRỊNH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.