Nguồn tin: Đồng Nai, 25/08/2008
Ngày cập nhật:
27/8/2008
Nhằm tăng thu nhập trên cùng một diện tích, nhiều nông dân ở Đồng Nai đã sẵn sàng vay mượn để chuyển qua trồng những giống cây trồng mới cho năng suất và chất lượng cao như: điều cao sản, sầu riêng Thái... Thế nhưng, không phải nhà vườn nào cũng gặp may sau 4 - 5 năm đầu tư chờ đợi. Bởi có khi đến ngày thu hoạch nông dân mới "té ngửa" phát hiện ra giống mình trồng là dỏm, chất lượng năng suất rất kém không giống như các đại lý bán giống quảng cáo. Đứng trước bi cảnh này nhà nông chỉ còn biết kêu trời!
* Khốn khổ vì... sầu riêng!
Ông Nguyễn Văn Đực ở ấp Hòa Bình, xã Bảo Quang (Xuân Lộc) bức xúc nói: "Gia đình tôi đang khốn đốn với hơn một hécta sầu riêng cơm vàng hạt lép năm thứ 7, mỗi năm đầu tư vào đó hơn 50 triệu đồng vậy mà giờ đây cây có đến 90% trái bị sượng, không ăn được nên đành phải chặt bỏ để chuyển qua trồng cây khác. Bao nhiêu vốn liếng của gia đình tôi đều đổ vào vườn sầu riêng nay phải chặt bỏ, cả nhà tôi đều mất ăn, mất ngủ vì vừa xót của vừa xót công". Bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Chủ tịch Hội Nông dân Xuân Lộc cho hay, tuy chưa làm thống kê nhưng trên địa bàn huyện có khá nhiều hộ gặp tình trạng trồng sầu riêng cơm vàng hạt lép bị sượng do giống dỏm đành phải đốn bỏ hàng loạt, tập trung nhiều nhất là xã Bảo Quang và Xuân Định gây thiệt hại lớn cho nông dân. Giờ thì nhiều người dân trồng mới các loại cây ăn trái khác cũng phập phồng lo lắng vì phải 4 - 5 năm sau cây mới cho thu hoạch mà có ai dám chắc chắn rằng không bị giống dỏm!
Ông Đực xót xa trong vườn sầu riêng của mình.
Một số hộ trồng sầu riêng giống kém chất lượng ở huyện Cẩm Mỹ và TX.Long Khánh cho biết, khi mua giống đại lý nào cũng cam kết là giống tốt, đảm bảo năng suất cao, mùi vị và chất lượng cơm thơm ngon nếu sau này không đúng như thế họ sẽ bồi thường. Nhưng trồng sầu riêng 5 - 6 năm sau có trái mới biết chất lượng kém khi tìm đến đại lý bán giống đòi bồi thường thì họ từ chối thẳng thừng.
Thăm một vài vườn sầu riêng ở Xuân Lộc, Cẩm Mỹ đang bị bà con chặt bỏ vì trồng phải giống dỏm thấy cây phát triển khá tốt ít bị sâu bệnh, năng suất đạt từ 150 - 200 trái/cây và hầu như các trái đều có trọng lượng từ 3 - 4kg/trái nhưng bổ ra trái nào cũng bị sượng. Không riêng gì bà con nông dân huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc mà tại TX.Long Khánh, huyện Thống Nhất nhiều hộ dân cũng đang lao đao với tình trạng trên.
* Biết trồng cây gì?
Hiện nay, các huyện, thị xã đều được UBND tỉnh phê duyệt dự án cây trồng chủ lực trong đó huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và TX.Long Khánh cây chủ lực dự tính sẽ phát triển là sầu riêng, cà phê, tiêu. Riêng huyện Xuân Lộc có thêm cây xoài. Song các hộ sau khi chặt bỏ vườn sầu riêng giống dỏm đều từ bỏ ý định trồng lại cây sầu riêng. Họ cho biết trồng sầu riêng dễ bị sâu bệnh, tiền đầu tư cao, đến 5 - 6 năm cây mới cho trái, trong khi không có ai cam kết đảm bảo là giống tốt! Vì vậy ở Xuân Lộc, TX.Long Khánh sau khi chặt bỏ cây sầu riêng kém chất lượng đa số bà con chọn giải pháp trồng chôm chôm nhãn và chôm chôm Thái vì theo họ trồng hai loại chôm chôm này hiện có giá bán cao gấp 2 - 3 lần chôm chôm thường và nếu xử lý ra hoa trái vụ, cho trái sớm thì lợi nhuận có thể hơn 100 triệu/đồng/hécta. Còn tại Cẩm Mỹ, bà con nông dân sau khi chặt bỏ sầu riêng chủ yếu chuyển qua trồng tiêu và cà phê.
Hiện nay chôm chôm nhãn và Thái được giá là vì diện tích trồng còn ít, nếu bà con đồng loạt chuyển qua trồng chôm chôm Thái, nhãn, lúc đó thị trường cung vượt cầu đương nhiên giá sẽ giảm, chưa kể mùa chôm chôm thường trùng với mùa vải phía Bắc. Còn xử lý ra hoa trái vụ cho trái sớm theo các kỹ sư nông nghiệp thì không phải vùng đất nào cũng làm được. Chính vì thế trước khi trồng lại một loại cây trồng nào, bà con nông dân hãy cân nhắc và tìm hiểu thị trường dự báo những năm tới và hướng đến những cây trồng có khả năng xuất khẩu. Tuy nhiên, trước tình trạng thị trường có nhiều đại lý bán cây giống nhưng Nhà nước chưa kiểm soát nổi chất lượng thì việc định hướng trồng cây gì cũng rất khó khăn
Khánh Minh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.