Nguồn tin: Ninh Thuận, 01/09/2008
Ngày cập nhật:
4/9/2008
Biết tôi đang quan tâm vấn đề “tam nông”, trong lần gặp mới đây, đồng chí Trương Mai Lĩnh, Bí thư Đảng ủy xã An Hải (Ninh Phước) đã giới thiệu về mô hình trồng dưa trên đất cát của anh Hùng Ky, một nông dân ở làng Chăm Tuấn Tú cùng xã. Khi tôi đến nơi, mùa vụ vừa thu hoạch xong, cả trang trại của anh Hùng Ky chỉ là vùng đất cát trắng xóa, nóng bỏng dưới ánh nắng ban trưa. Chị Từ Thị Hẹn, 36 tuổi, vợ anh Hùng Ky tiếc rẻ nói:“Anh mà đến sớm hơn hai ngày sẽ nhìn thấy gia đình tôi thu hoạch dưa lê, một giống cây mới được trồng đầu tiên ở tỉnh ta”.
Nông trại của anh Hùng Ky có diện tích 4 ha, nhờ có 2 giếng đào đủ để cung cấp nước, đến ngay cả hạn hán năm 2005 cũng không hề hấn gì, nên việc trồng trọt thực hiện quanh năm. Mùa chính (vụ đông-xuân) vợ chồng anh trồng cà rốt, mùa phụ trồng đậu phộng và vừa rồi dành 1,8 sào trồng dưa hấu. Được sự hướng dẫn kỹ thuật của Công ty TNHH Giống cây trồng Kim Hưng Phú (Tp. Hồ Chí Minh), dưa hấu anh trồng đã cho trái to đến bất ngờ từ 2,5 đến 3 kg/trái, sản lượng thu hoạch 3,3 tấn. Theo anh Hùng Ky, vụ hè-thu vừa qua, nông trại anh có 2 điểm mới, đó là canh tác dưa hấu theo kỹ thuật mới và thử nghiệm mô hình trồng dưa lê phủ bạt. Trái với luồng thông tin tôi từng nghe, thực ra vợ chồng anh Hùng Ky không trực tiếp trồng mà là cho công ty TNHH Giống cây trồng Kim Hưng Phú thuê 1,3 ha đất để trồng dưa lê Tú Thanh, giống dưa xuất xứ từ Đài Loan. Việc hợp tác này có cái lợi, vợ chồng anh đã được chuyển giao công nghệ về qui trình canh tác dưa lê qua các công nhân nông nghiệp của công ty. Suốt hơn 2 tháng, anh đã tiếp thu kỹ thuật từ các khâu trộn vôi vào đất, đánh luống (lên hàng) bón phân chuồng, đảo đất phủ bạt, thời gian gieo ương hạt giống dưa trong khay cho đến các khâu móc lỗ bạt, cấy cây ương và móc lỗ để bón thúc phân. Từ đây về sau, khâu chăm sóc không có gì khác biệt với nông dân, có khác là ở thao tác tưới nước. Thay vì bơm nước chạy theo rãnh tưới, các công nhân lắp hệ thống ống tưới phun, mỗi ngày tưới hái lần. Chị Từ Thị Hẹn cho biết: “Thường mỗi lần tưới chúng tôi phải cho nước chạy cả buổi, nhưng với cách tưới này chỉ hơn một giờ là xong, vừa tiết kiệm nước và điện, vừa giảm phân nửa thời gian theo nước. Đây là công nghệ tưới rất hiệu quả mà vợ chồng tôi dự định sẽ áp dụng vào sản xuất nay mai”.
Qua thu hoạch dư lê Tú Thanh đã cho thấy ưu điểm của vùng đất cát An Hải, dưa trồng ở nông trại anh Hùng Ky đã cho trái lớn từ 4kg trở lên và đặc biệt có chữ đường cao hơn hẳn các nơi trồng khác. Một nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu nhận khoán trồng lúa dưa này cho biết sản lượng thu hoạch đạt 27 tấn, trừ chi phí đầu tư bà còn lãi khoảng trên 70 triệu đồng. Anh Vũ Thành Ý, kỹ thuật viên của công ty nhận xét: “ Dưa của công ty hợp đồng với nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu trồng thường chỉ đạt theo quy cách từ 1,4 đến 3 kg/trái, đã thế vụ hè-thu không thể trồng được vì mưa nhiều dễ gây úng ngập. Còn ở đây không những dưa lê tăng trưởng tốt mà còn có thể trồng quanh năm, đây là một ưu thế mà không dễ gì nơi nào có được”. Công ty Kim Hưng Phú đã khuyến khích anh Hùnh Ky cùng trồng dưa lê Tú Thanh và sẽ bao tiêu sản phẩm nhưng anh định trong vụ mùa tới chỉ trồng thử 2 sào vì vốn đầu tư quá lớn. Để trồng dưa lê Tú Thanh, bình quân mỗi sào đầu tư 6-7 triệu đồng bao gồm giống, phân, kỹ thuật, công chăm sóc… Hiện nay anh và công ty đang làm đất, chuẩn bị xuống giống trồng dưa lê vụ mùa. Được biết, ngoài diện tích 1,3 ha thuê của anh Hùng Ky, công ty còn thuê thêm 9 sào đất cát của nông dân Tuấn Tú để trồng dưa lê và trồng thử nghiệm dưa hồng kim và dưa pom Kim Phụng, tất cả đều đang giai đoạn sắp thu hoạch. Theo các công nhân nông nghiệp của công ty, các loại dưa đều phát triển, cho trái to, ngọt đúng yêu cầu.
Trước khi cho công ty Kim Hưng Phú thuê đất, với các cây trồng như cà-rốt, cà chua, đậu phộng, hằng năm vợ chồng anh Hùng Ky thu nhập chưa tới 50 triệu đồng. Anh tâm sự: “Cứ nghĩ đất cát động cằn khô khó mà trồng cây gì có giá trị kinh tế cao, bây giờ với mô hình trồng dưa lê Tú Thanh có công ty đến thu mua tận nơi theo giá bao tiêu, tôi mới biết vùng đất cát mình còn nhiều tiềm năng lợi thế chưa khai thác hết. Song không thể nóng vội mà phải hợp tác dần từng bước, bởi vì từ giống cây cho đến cung cách làm ăn đều còn mới mẻ với chúng tôi”. Là ngươi nắm rõ quy trình kỹ thuật canh tác, sắp đến anh Hùng Ky sẽ là người đầu tiên ở tỉnh ta trồng dưa lê Tú Thanh. Nếu thắng lợi, từ mô hình của anh sẽ mở ra triển vọng mới cho vùng đất cát An Hải.
Bạch Thương,Theo Báo Ninh Thuận
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.