Nguồn tin: Hậu Giang, 15/09/2008
Ngày cập nhật:
16/9/2008
Huyện Phụng Hiệp có 7.814 ha mía, nhưng trong đó có khoảng 4.000 ha cần thu hoạch chạy lũ. Đây là một vấn đề khó cho nông dân, nhà máy và chính quyền địa phương trong khâu tiêu thụ. Ngày 10-9-2008, tại huyện Phụng Hiệp, Sở NN&PTNT Hậu Giang đã chủ trì Hội nghị tiêu thụ mía đường niên vụ 2008-2009 với sự tham gia của chính quyền địa phương trong vùng mía nguyên liệu và lãnh đạo của 3 nhà máy đường trong tỉnh, nhằm tháo gỡ khó khăn.
Tất bật thu hoạch mía chạy lũ.
Ông Dương Văn Hùng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phụng Hiệp cho rằng, mía được các nhà máy thu mua phụ thuộc vào chữ đường, nhưng đối với vùng mía chạy lũ không đạt, nên ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu nhập của nông dân. Trong khi đó, giá thương lái mua tại ruộng chỉ ở mức 400-410 đ/kg, nông dân trồng mía chỉ còn lợi nhuận khoảng 40 đ/kg, không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Hơn nữa, năng suất mía năm nay không cao do dân ngán ngại trong đầu tư vì giá vật tư tăng vọt. Ông Hùng dẫn chứng: Gia đình ông Nguyễn Văn Chính, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp vừa thu hoạch 1 ha mía ROC 16 bán giá 450 đ/kg, sau khi tính toán cũng chỉ lợi nhuận khoảng 10 triệu đồng. Nếu 10 công đất nhưng gia đình có 4 nhân khẩu mà lợi nhuận khoảng 10 triệu đồng/năm thì cũng không hơn gì hộ nghèo. Trong khi đây là vùng chạy lũ, dù giá cao hay thấp khi nước lên là phải bán nên thường xuyên gặp cảnh bị tư thương ép giá. Mặc dù chủ trương của Bộ Nông nghiệp là giá mua mía tại ruộng phải bằng 60% giá đường, nhưng thực tế thì không được như vậy. Nhiều nông dân trồng mía cho rằng: “1 kg mía của nông dân làm ra chưa mua được một viên kẹo của nhà sản xuất thì làm sao gắn bó lâu dài được”. Vì thế, muốn giữ được vùng nguyên liệu, các nhà máy, ngành nông nghiệp phải có chính sách hỗ trợ giống mía chín sớm, giống lúa kháng rầy để nông dân sản xuất vụ mía - lúa. Nhà máy đường cũng cần xác định giá ngay từ đầu để nông dân cân đối nguồn đầu tư hợp lý.
Hiện nay, tại xã Phụng Hiệp nông dân cũng đang ráo riết thu hoạch mía chạy lũ, nhưng giá cả cũng chẳng khá hơn. Chủ tịch UBND xã Phụng Hiệp Lê Văn Chí cho biết, mặc dù nhà máy đường đưa ra giá đầu vụ tương đối phù hợp, nhưng giá thực tế thương lái thu mua thì rất thấp. Với giá mía nông dân bán ra chỉ từ 380-410 đ/kg, trong khi giá thành sản xuất vùng này đã lên trên 380 đ/kg mía và người dân chỉ còn lời trên 15 đ/kg mía. Nếu mía đạt năng suất 100 tấn/ha, thì mỗi ha mía nông dân lãi khoảng 1,5 triệu đồng trong suốt thời gian 8 tháng thì mức lãi này khó hấp dẫn người dân.
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mía đường - cồn Long Mỹ Phát, bà Bùi Thị Quy, cho rằng: Dù giá đường rất bấp bênh, nhưng từ ngày 11-9-2008 công ty đã vào hoạt động để thu mua mía chạy lũ. Với giá mía và giá đường hiện nay thì nhà máy phải chịu lỗ, nhưng vẫn phải chấp nhận vào vụ sớm. Theo bà Quy, hiện nay nhà máy cũng rất khó khăn, nếu vào vụ trễ thì mía của nông dân chạy lũ sẽ chết. Còn nếu bảo trợ giá mía cho nông dân thì nhà máy đường lỗ là cái chắc. Vì bản thân doanh nghiệp cũng không được bảo trợ giá sau khi sản phẩm làm ra. Để tránh tình trạng thương lái ép giá nông dân, bà Quy cũng yêu cầu địa phương nên lấy mía đưa ra nhà máy đo chữ đường để nông dân không bị thiệt. Đồng thời, khuyến khích những nông dân có đủ điều kiện nên chở mía ra nhà máy tiêu thụ để có lợi nhuận cao hơn.
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ Nguyễn Thành Long cũng thừa nhận, việc vào vụ thời điểm này là không hiệu quả. Bởi mía thời điểm này chỉ đạt khoảng 7 CCS, như vậy phải cần đến 15 kg mía mới cho 1 kg đường và giá thành sản xuất đã lên đến 8.900 đ/kg, nhà máy phải chịu lỗ 700 đ/kg đường sau khi làm ra. Dù nông dân có lời thấp nhưng vẫn hơn nhà máy. Điều nghịch lý là mía đầu vụ dồi dào nhưng khó tiêu thụ (vì giá thấp), nhưng đến sau Tết thì không đủ mía cho cả 3 nhà máy hoạt động. Trong tình hình này phải chấp nhận chia sẻ để giữ vùng nguyên liệu...
Giám đốc Sở NN&PTNT Hậu Giang Nguyễn Văn Đồng, cho rằng: Chữ đường ở một số giống mía chín sớm đã trên 9 CCS như: ROC 16, Dòng Lai Mỹ, QĐ 93-159. Với giá mía hiện nay thì nông dân chỉ có lợi nhuận khoảng 18% nên gặp rất nhiều khó khăn để tái đầu tư sản xuất. Vì vậy, trong thời gian này không nên thu hoạch ồ ạt trên một số giống chín muộn như QĐ 11, VĐ 86-368, vì chữ đường còn rất thấp sẽ không có lợi cho nhà máy và cả nông dân trồng mía. Chỉ ưu tiên thu hoạch mía chạy lũ, còn những diện tích trong đê bao thì không nên bán vội để chờ mía chín. Theo ông Đồng, để giảm áp lực cho vùng mía chạy lũ, về lâu dài Nhà nước sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng, giống, kỹ thuật canh tác, xây dựng mô hình điểm đưa cơ giới vào sản xuất, nhằm cải thiện nguồn thu nhập cho nông dân trồng mía. Có như thế mới có thể giữ chân được người trồng mía, bảo đảm vùng mía nguyên liệu cho các nhà máy hoạt động.
Bài, ảnh: HOÀI THU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.