Nguồn tin: Khánh Hòa, 22/09/2008
Ngày cập nhật:
23/9/2008
Hiện nay ở Khánh Hòa, việc sử dụng máy gặt đập lúa liên hợp (GĐLLH) đã thay thế cơ bản kiểu gặt thủ công truyền thống. Đây là bước đột phá quan trọng góp phần giải phóng sức lao động, tăng hiệu quả sản xuất và giải quyết bài toán thiếu lao động cho nông thôn. Cùng với tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, máy GĐLLH đang dần được sử dụng phổ biến ở các vùng nông thôn và miền núi.
° Niềm vui mùa gặt
Anh Tin (Suối Hiệp, Diên Khánh) còn nhớ như in ngày anh lặn lội vào Long An đưa chiếc máy gặt đầu tiên về xã. Có lẽ đây cũng là chiếc máy GĐLLH đầu tiên của tỉnh. Bà con nô nức ra xem, lòng anh rộn ràng niềm vui. Không vui sao được khi từ đây mọi người không còn phải gánh lúa, đập lúa vất vả vì đã có máy làm thay. Chị Châu (Hợp tác xã Nông nghiệp Diên Sơn 1) không giấu được niềm vui: “Bây giờ làm ruộng sướng lắm. Tới mùa gặt chỉ việc đưa bao cho chủ máy, thế là chiều nhận lúa về nhà, không mất công thuê người gặt, trông coi lúa rơi rụng…”. Rõ ràng đời sống của nông dân đang từng bước đổi thay. Những cực nhọc của công việc đồng áng vơi đi khi máy móc đã dần thay sức người.
Chỉ mới mấy năm nhưng tốc độ mua sắm máy GĐLLH của nhiều địa phương đã tăng nhanh. Xã Diên Sơn bây giờ có 14 máy gặt lớn, nhỏ. Với số lượng máy gặt như vậy, xã có thể giải quyết đến 90% diện tích lúa thu hoạch. Nói như vậy là còn khiêm tốn, bởi số diện tích còn lại máy không hoạt động được do ruộng sình hoặc lúa đổ ngã. Vài năm trở lại đây, nhiều nông dân có điều kiện tài chính nhắm ngay đến việc mua máy gặt bởi đây cũng là hình thức kinh doanh thu lợi nhanh. Bỏ ra năm, bảy chục triệu đồng mua máy, chỉ cần vài mùa là có thể lấy lại vốn. Nhiều chủ máy chịu khó “cày” cả ngày lẫn đêm, “cày” đến tận Phan Rang, Dak Lak… Hễ nơi nào có nhu cầu là đến ngay khi “đồng mình” đã vơi. Có thể nói, Diên Khánh là địa phương có nhiều máy GĐLLH nhất. Theo thống kê, toàn huyện có hơn 200 máy. Trên địa bàn còn có nhiều cơ sở cải tiến, sửa chữa máy gặt có tiếng như Doanh nghiệp tư nhân Nhật Thành (Suối Hiệp).
Việc sử dụng máy gặt thu hoạch lúa đang dần trở nên phổ biến ở nhiều vùng nông thôn, kể cả miền núi trong tỉnh. Tuy nhiên, không phải ở đâu cũng có máy gặt. Nhiều nơi, nhất là vùng sình lầy, diện tích manh mún, lúa đổ ngã, nhiều bà con vẫn phải chịu khó gặt bộ. Điều này đòi hỏi các nhà sản xuất cần nghiên cứu cải tiến máy hơn nữa mới mong đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.
° Thêm lực đẩy
Từ năm 2006, tỉnh bắt đầu có chủ trương hỗ trợ lãi suất vốn vay để nông dân mua sắm máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là máy GĐLLH, góp phần đẩy nhanh tốc độ cơ giới hóa trong nông nghiệp, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đây là một chủ trương lớn làm nức lòng nông dân. Mức hỗ trợ quy định: ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay đến 80% giá trị máy theo hợp đồng. Mức vốn vay được hỗ trợ không quá 60 triệu đồng đối với hộ gia đình, cá nhân; không quá 150 triệu đồng đối với hợp tác xã. Tổ hợp tác đã tạo điều kiện cho nhiều nông dân mua sắm máy GĐLLH. Đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NHNo-PTNT) tỉnh đã hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua gần 150 máy gặt, nhiều nhất là huyện Diên Khánh với 68 chiếc, nâng số máy gặt toàn tỉnh lên khoảng 300 chiếc. Với số lượng như trên, việc sử dụng máy gặt đã trở nên phổ biến ở nhiều vùng sản xuất lúa trong tỉnh. Ông Thái Thành Danh, Phó Giám đốc NHNo-PTNT tỉnh cho biết, NH luôn chủ động nguồn vốn, sẵn sàng phục vụ bà con nông dân khi có nhu cầu vay vốn hỗ trợ lãi suất theo chỉ đạo của tỉnh.
Để tháo gỡ vướng mắc của nông dân khi vay vốn mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, tỉnh đã có văn bản sửa đổi, không bắt buộc phải mua máy móc, thiết bị sản xuất trong nước, miễn sao các doanh nghiệp sản xuất bảo đảm được yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, an toàn cùng với hóa đơn, chứng từ. Điều này giúp tháo gỡ một phần vướng mắc của nông dân khi đầu tư mua sắm máy gặt theo chủ ý của mình. Ngành NH và Hội Nông dân đang phối hợp chặt chẽ để thực hiện chủ trương của tỉnh. Đến nay, nhiều nông dân trong tỉnh đã được NH cho vay mua sắm máy gặt theo đúng quy định.
QUANG VIÊN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.