Nguồn tin: NLĐ, 01/10/2008
Ngày cập nhật:
3/10/2008
Ngay sau khi bão số 7 quét qua, rất nhiều nông dân trồng cao su ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bỗng chốc thành người tay trắng. Chính quyền sẽ đề nghị ngân hàng khoanh nợ, dãn nợ cho dân
Ngay sau khi cơn bão số 7 tan, anh Lê Viết Thủ (ngụ xã Phú Định, huyện Bố Trạch - Quảng Bình) vác rựa vào khu rừng cao su đang kỳ khai thác của mình ở Khe Trù, cách nơi ở chừng 3 km. Khi đến tận nơi, anh không tin vào mắt mình: Rừng cao su xanh mướt mới hôm nào giờ đã bị đổ, gãy từng vạt lớn. Nhựa cao su trắng ứa ra từng dòng đến não cả ruột!
Khe Trù được ví là vùng “vàng trắng” của huyện với gần 4.000 ha cao su, trong đó có trên 1.200 ha đã đưa vào khai thác mủ. Mỗi ngày, nông dân huyện Bố Trạch thu về hơn 600 triệu đồng từ nguồn lợi này, tính ra mỗi tháng tròm trèm 18 tỉ đồng. Chẳng may, cơn bão dữ đã nhắm rừng cao su này mà bổ xuống, “hạ sát” một vùng cao su khổng lồ. Khoảng 38 ha cao su của 30 hộ dân xã Phú Định tuổi đã lên mười, nay ngã rạp, khiến cả 30 hộ lâm vào cảnh khốn cùng. Anh Lê Viết Thủ cùng gia đình người anh đã dốc hết vốn liếng để đầu tư cho 4 ha cao su, đang trong những ngày chờ thu lợi để trả nợ vay, vậy mà nay bỗng chốc tay trắng.
Cũng dưới rừng cao su xơ xác ấy, nông dân Nguyễn Đoài (ngụ xã Tây Trạch) đứng thẫn thờ như vô hồn. Nhà ông Đoài có 2 ha cao su, mỗi ngày thu về hơn 500.000 đồng. Bây giờ vận khó lại đến. Ngoài số cây bị gãy đổ phải chặt bỏ, ông phải dừng khai thác diện tích cao su còn lại để chờ “hồi sức”. Nghĩ đến ba đứa con đang ăn học và món nợ vay ngân hàng, ông Đoài rầu phát khóc.
Cùng chung cảnh ngộ như anh Thủ và ông Đoài, chị Ngô Thị Mai (ngụ xã Phú Định) cũng đổ lệ. Nhà chị có hơn 1 ha cao su, đưa vào khai thác đã được 2 năm, nay đến mùa cạo mủ, mỗi ngày thu về hơn 300.000 đồng. Bão số 7 quét qua, gia đình chị hóa nghèo xơ xác. Vườn cao su của ông Nguyễn Văn Huyên (ngụ xã Phú Định) cũng bị gãy hết 400/1.000 cây. Gia đình ông đang nợ ngân hàng 13 triệu đồng, chưa biết bao giờ trả được...
Cả xã Phú Định có 620 hộ nhưng chỉ có 100 ha ruộng. Vì vậy, tính trung bình, 62 hộ mới có được 1 ha đất canh tác. Thu nhập chủ yếu của người dân là trồng rừng. Hiện cả xã có 580 ha cao su, trong đó có khoảng 220 ha đã đưa vào khai thác. Tính sơ bộ, hiện số dư nợ tại ngân hàng của dân trong xã đã hơn 4 tỉ đồng, phần lớn sắp đáo hạn trả nợ. Theo ông Lê Thanh Khuyến, Chủ tịch UBND xã Phú Định, xã sẽ đề nghị UBND huyện Bố Trạch và tỉnh Quảng Bình làm việc với các ngân hàng để có giải pháp khoanh nợ, dãn nợ nhằm gỡ khó cho dân trồng cao su.
Hồng Hà
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.