Nguồn tin: Bắc Giang, 02/10/2008
Ngày cập nhật:
3/10/2008
Nông dân thôn Giàng, xã Thanh Lâm (Lục Nam, Bắc Giang) chăm sóc cây màu vụ đông.
Nếu như ở vụ xuân và vụ mùa, lúa giữ thế "độc canh" thì trong vụ đông, cơ cấu cây trồng rất đa dạng. Để đạt mục tiêu nông sản vụ đông tiêu thụ thuận lợi, cho thu nhập cao, ngành nông nghiệp định hướng ngoài những cây trồng truyền thống, nông dân nên tập trung sản xuất các loại rau, quả chất lượng cao thông qua hợp đồng tiêu thụ. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, vụ đông năm nay khởi đầu với nhiều thuận lợi. Lượng ngô giống nói riêng và giống cây trồng vụ đông nói chung khá dồi dào. Trên địa bàn tỉnh có thêm một số doanh nghiệp chế biến nông sản, trường đại học, cơ quan khoa học tham gia liên kết sản xuất và hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình mới. Mùa hè vừa qua có mưa lớn nên lượng nước trữ trong các hồ, đập chính đạt cao nhất so với cùng kỳ trong năm năm trở lại đây nên giảm bớt nguy cơ thiếu nước tưới trong vụ đông. Thời tiết những ngày này khô, nắng thuận lợi cho thu hoạch lúa mùa sớm và trồng cây vụ đông. Tuy nhiên, hiện tại nông dân cũng phải đối mặt với không ít yếu tố bất thuận. Trong đó, đáng lo ngại nhất là tình trạng giá phân bón tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm ngoái, giá một số loại giống cây trồng tiếp tục giữ ở mức cao… Nhằm khắc phục khó khăn, tổ chức sản xuất hiệu quả, ngay từ tháng Tám, Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các địa phương đã triển khai kế hoạch và bàn biện pháp thúc đẩy sản xuất vụ đông. Theo đó, toàn tỉnh sẽ gieo trồng 33,6 nghìn ha cây trồng. Trong đó, hai loại cây truyền thống là ngô và khoai lang có tổng diện tích 18 nghìn ha. Còn lại là rau các loại, khoai tây, lạc, đậu tương. Thực tế những năm gần đây cho thấy, một số nông sản như ngô ngọt, dưa chuột bao tử, dưa chuột Nhật, ớt, hành lá Hàn Quốc, khoai tây Đức, Hà Lan…có thu nhập khá cao, từ 40-70 triệu đồng/ha/vụ. Bởi vậy, ở vụ đông năm nay, ngành nông nghiệp định hướng nông dân tiếp tục mở rộng các loại cây trồng này, diện tích từ 400-500ha. Tuy nhiên, ngành cũng khuyến cáo, bà con nên sản xuất các sản phẩm phục vụ chế biến thông qua hợp đồng tiêu thụ nông sản với các doanh nghiệp. Có như vậy mới bảo đảm ổn định đầu ra và giá bán. Trên cơ sở phân tích thị trường và các yếu tố liên quan, tỉnh ta thực hiện nhiều biện pháp "tiếp sức" cho các sản phẩm rau, quả chất lượng cao. Ngày 18-8, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn biện pháp phát triển vùng nguyên liệu rau, quả chế biến và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan giải quyết những vướng mắc giữa nông dân và doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận trong liên kết tiêu thụ nông sản. Thực hiện sự chỉ đạo này, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã tích cực tiếp cận với các doanh nghiệp, làm cầu nối cho mối liên kết. Ở huyện Lục Nam, vụ đông năm nay là vụ đầu tiên huyện triển khai trồng dưa bao tử, cà chua bi, ngô ngọt trên diện rộng thông qua hợp đồng, tổng diện tích khoảng 20 ha. Tại Tân Yên, dù diện tích rau, quả chế biến đã khá ổn định song UBND huyện vẫn tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho các Ban điều hành thôn nhằm tạo thuận lợi cho nông dân khi tiếp nhận giống, phân bón, chuyển giao khoa học kỹ thuật... Ngoài các loại rau, quả chế biến, vụ đông năm nay, tỉnh ta còn chú trọng phát triển hai loại nông sản hàng hoá khác là nấm và khoai tây chất lượng cao. Ngân sách tỉnh hỗ trợ nông dân khoảng 700 triệu đồng sản xuất nấm, dự kiến toàn tỉnh sản xuất khoảng 1.500 tấn nguyên liệu. Nhằm mở rộng diện tích khoai tây bằng các giống có tiềm năng năng suất cao, tỉnh chi khoảng 850 triệu đồng hỗ trợ nông dân sản xuất khoai tây siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xây dựng kho lạnh bảo quản... Không chỉ có nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, hiện một số doanh nghiệp, trường đại học, cơ quan nghiên cứu đã phối hợp xây dựng mô hình sản xuất nấm, khoai lang giống mới ở Lục Nam, khoai tây làm nguyên liệu chế biến ở Yên Dũng...
Để bảo đảm hiệu quả sản xuất và thời gian thu hoạch cây trồng vụ đông, ngành nông nghiệp lưu ý nông dân một số điểm như: thực hiện đúng lịch thời vụ gieo trồng, đặc biệt là cây vụ đông sớm. Với cây ngô và một số loại rau chế biến nên làm bầu để tranh thủ thời vụ. Thời vụ trồng ngô tốt nhất là từ ngày 20-30 tháng Chín. Tại các vùng khó khăn về nước tưới, bà con nên sử dụng các giống có khả năng chịu hạn tốt như VN 8960, LV98. Trà khoai tây sớm nên trồng từ ngày 1-15 tháng Mười, khoai tây chính vụ trồng từ ngày 20-10 đến 15-11, cơ cấu giống chủ yếu gồm các giống khoai nhập nội có tiềm năng năng suất cao, giảm diện tích trồng bằng khoai thương phẩm không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, để giảm mức đầu tư cho phân bón, nông dân nên chú trọng làm đất kỹ, sử dụng chế phẩm sinh học ủ các loại phân hữu cơ để bón bổ sung.
Thy Lan
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.