Nguồn tin: Hưng Yên, 29/9/2008
Ngày cập nhật:
3/10/2008
Những năm gần đây, trong sản xuất vụ đông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã hình thành những vùng chuyên canh rau màu, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đó là vùng chuyên sản xuất ngô nếp ở các xã Văn Nhuệ, Hạ Lễ, Hồng Vân (Ân Thi); vùng sản xuất ngô ngọt ở xã Yên Phú (Yên Mỹ), vùng trồng đậu tương ở xã Thanh Long (Yên Mỹ), xã Minh Phượng (Tiên Lữ), Tam Đa, Nguyên Hoà (Phù Cừ); vùng chuyên sản xuất bí xanh ở xã Hồ Tùng Mậu (Ân Thi), các xã Minh Tân, Phan Sào Nam (Phù Cừ), vùng trồng dưa chuột ở các xã Phú Thịnh, Toàn Thắng, Vũ Xá (Kim Động)… Đây là những địa phương gieo trồng rau màu với diện tích lớn theo vùng tập trung với những loại cây trồng có thị trường tiêu thụ ổn định. Đây cũng là những vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến và xuất khẩu..
Nông dân xã Việt Cường (Yên Mỹ) chăm sóc rau màu
Chúng tôi đến xã Minh Tân, một trong những địa phương có phong trào làm vụ đông điển hình ở huyện Phù Cừ. Từ giữa tháng 9, nông dân đã rẽ lúa, đưa bầu ươm cây bí giống ra ruộng. Hiện nay, những diện tích trồng sớm bắt đầu lên xanh. Ngay tại địa phương có 6 cơ sở cung cấp hạt giống bí 2 mũi tên đỏ và bí da lai xuất khẩu, đồng thời thu mua sản phẩm cho nông dân. Vụ đông trước, xã trồng được 365 mẫu bí đỏ và 24 mẫu bí xanh, có hàng chục hộ nông dân trồng trên 1 mẫu cây vụ đông, đều trồng tập trung theo vùng, theo cánh đồng. Cây bí giúp nông nâng cao thu nhập, dân ổn định đời sống, nhiều hộ đã có điều kiện làm nhà kiên cố khang trang, mua sắm tiện nghi sinh hoạt đắt tiền như ông Phạm Xuân Kỳ, ông Trần Xuân Lĩnh. Ông Kỳ phấn khởi cho biết: trồng bí chi phí thấp, tốn ít công chăm sóc, mỗi sào bí xanh cho thu nhập hơn 1 triệu đồng, bí đỏ hơn 800 nghìn đồng.
Tại những vùng chuyên canh, nông dân rất gắn bó với đồng ruộng do sản xuất thuận lợi, tưới tiêu chủ động, dịch vụ cung cấp vật tư, giống, phân bón phát triển. Trồng theo vùng tập trung, cây trồng ít bị sâu bệnh, chuột hại, khâu chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cũng được quan tâm hơn. Rau màu được trồng theo vùng tập trung thường cho năng suất cao, ổn định, sản phẩm tiêu thụ dễ dàng nên nông dân yên tâm về đầu ra. Về phía doanh nghiệp, thu mua nông sản tại những vùng chuyên canh cũng rất thuận tiện, chi phí vận chuyển giảm. Nông dân xã Vũ Xá (Kim Động) cho biết: những năm gần đây, địa phương coi cây dưa chuột là cây trồng chủ lực trong vụ đông và vụ xuân hè. Đầu vụ, xã liên hệ, hợp đồng với các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nông sản sau đó mới ký với các hộ trồng, nông dân trồng đồng loạt cùng thời điểm, HTX bảo đảm khâu tưới tiêu. Thời điểm dưa chuột cho thu hoạch, doanh nghiệp đem ô tô tải về tận ruộng thu mua, nông dân không phải còng lưng thồ xe đạp chở dưa ra chợ bán như trước đây. Mỗi sào dưa xuất khẩu cho thu lãi hơn 1,5 triệu đồng.
Vùng trồng ngô nếp xã Văn Nhuệ (Ân Thi) mỗi ha cho thu nhập 55-60 triệu đồng. Trên cánh đồng hơn 10 ha, nông dân chủ yếu trồng giống ngô nếp Wax 44 của công ty Syngenta. Đây là giống ngô nếp lai có độ đồng đều cao, được thị trường tiêu thụ mạnh. Ngoài hỗ trợ của tỉnh, huyện hỗ trợ giống ngô nếp mới này với mức 300 nghìn đồng/ha. Chị Nguyễn Thị Hiền, nông dân trong xã cho biết: mỗi sào ngô thu được hơn 1.800 bắp, với giá bán lẻ 900 đồng/bắp, một sào ngô cho thu nhập hơn 1,6 triệu đồng, gần gấp đôi so với trồng giống ngô cũ. Nông dân được công ty Syngenta và huyện, xã hỗ trợ giống, phân bón. Nhiều hộ thu nhập hàng triệu đồng/vụ từ trồng ngô nếp lai.
Theo ước tính, các vùng chuyên canh cho giá trị thu nhập từ 60-70 triệu đồng/ha. Một số vùng trồng cây xuất khẩu cho thu nhập cao hơn. Mới đây, một số mô hình sản xuất giống rau màu bước đầu được đưa vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình sản xuất hạt lai giống dưa chuột CV5 tại xã Phú Thịnh (Kim Động) cho thu nhập 110-140 triệu đồng/ha. Có thể nói, với sự định hướng, chỉ đạo sản xuất của địa phương, nông dân vùng chuyên canh đã tiếp cận được phương thức sản xuất nông nghiệp hàng hoá, có điều kiện áp dụng tiến bộ kỹ thuật và máy móc vào đồng ruộng, nâng cao năng suất cây trồng, hiệu quả kinh tế. Tại các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, một số hộ nông dân thuê, mượn ruộng với diện tích hàng chục mẫu để trồng cây vụ đông, mạnh dạn đầu tư mua máy gieo sạ đậu tương theo hàng.
Tuy nhiên, ở tỉnh Hưng Yên, vùng chuyên canh rau màu chưa nhiều, chủng loại cây trồng chưa phong phú, đa dạng. Nông dân nhiều địa phương sản xuất vụ đông vẫn theo kiểu tự phát, mạnh ai người ấy làm, sản xuất thiếu định hướng, quy mô nhỏ, manh mún nên cây trồng thường bị chuột bọ, sâu bệnh phá hại. Sản phẩm tiêu thụ khó khăn, thường bị tư thương ép giá. Doanh nghiệp ngại không muốn thu mua sản phẩm với sản lượng ít, lẻ tẻ vì chi phí vận chuyển tăng cao. Bên cạnh đó, một số vùng có truyền thống trồng cây vụ đông gần đây giảm sút như vùng trồng ngô ở các xã Việt Hưng, Lương Tài (Văn Lâm), vùng trồng bí xanh ở xã Cẩm Xá (Mỹ Hào). Nguyên nhân do ruộng đất chưa được tích tụ; hệ thống mương máng xuống cấp, tưới tiêu khó khăn; đường ra đồng chưa được quan tâm xây dựng, chi phí đầu vào cũng như chi phí vận chuyển tăng cao. Trên một cánh đồng nếu thu mua sản lượng ít, chi phí vận chuyển tăng gấp rưỡi, gấp đôi so với thu mua sản lượng lớn. Vùng sản xuất hàng hoá đã được hình thành song quy mô còn nhỏ, chưa gắn sản xuất với tiêu thụ; tình trạng tranh giành mua nguyên liệu, ép cấp, ép giá hoặc người sản xuất vi phạm hợp đồng, bán nguyên liệu ra ngoài vẫn xảy ra.
Để mở rộng, nhân rộng vùng chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hoá cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường ra đồng, hệ thống tưới tiêu; hỗ trợ giống mới, xây dựng mô hình sản xuất giống và cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, có chính sách khuyến khích nông dân mượn, thuê ruộng để mở rộng diện tích trồng cây vụ đông tập trung, tạo vùng sản xuất quy mô hàng hoá, tăng cường tập huấn chuyển giao kỹ thuật, đưa giống mới vào đồng ruộng, tạo điều kiện thuận lợi và có chính sách ưu đãi để các doanh nghiệp tham gia đầu tư vùng sản xuất nguyên liệu và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, quan tâm liên kết tiêu thụ sản phẩm, nên hỗ trợ cước vận chuyển sản phẩm cho các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm thông qua hợp đồng. Các địa phương chỉ đạo nông dân quy vùng trồng cây vụ đông sớm, cây vụ đông muộn trên cơ sở cơ cấu trà lúa mùa để chỉ đạo thời vụ thống nhất, thuận lợi.
Pham Đức Nhuận
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.