Nguồn tin: Long An, 06/10/2008
Ngày cập nhật:
7/10/2008
Hằng năm nước ta xuất khẩu gạo với sản lượng khá lớn (đứng 2 sau Thái Lan). Tuy nhiên, chất lượng gạo không đồng đều nên giá trị không cao, thường xuyên bị ép giá.
Từ bức xúc trên cũng như căn cứ vào khả năng hợp đồng xuất khẩu gạo chất lượng cao (CLC) vào năm 2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trương chọn 7 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Long An, Sóc Trăng, Kiên Giang và TP Cần Thơ) phối hợp với Tổng Công ty Lương thực Miền Nam tổ chức mô hình sản xuất 1 triệu tấn lúa CLC.
Cánh đồng lúa giống đang được ngành Nông nghiệp huyện quản lý
Ngành NN&PTNT Long An được chọn thực hiện 40.000 ha lúa CLC, và chọn 4 huyện ĐTM (Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng) để thực hiện chương trình. Trong đó, Vĩnh Hưng thực hiện chương trình 10.000 ha lúa CLC. Qua khảo sát, huyện Vĩnh Hưng đã quy hoạch chọn 2 vùng sản xuất lúa CLC ở 6 xã với tổng diện tích trên 10.000 ha, cụ thể là Vùng 1 có 3 xã với diện tích 6.000 ha, các xã Khánh Hưng, Hưng Điền A, Vĩnh Trị; Vùng 2 có 3 xã với diện tích 4.470 ha, các xã Thái Bình Trung, Vĩnh Bình, Vĩnh Thuận.
PHÁT HUY LỢI THẾ ĐỊA PHƯƠNG
Nhìn chung, các yếu tố cơ bản của 2 vùng đều tốt hơn hẳn các vùng khác trong huyện, là khu vực đất khá tốt, đủ điều kiện thâm canh, tăng năng suất, có diện tích tập trung liền kề, các xã có đường điện hạ thế, hệ thống thủy lợi tương đối hoàn chỉnh và giao thông thuận lợi cho vận chuyển phương tiện hàng hóa. Vùng 1 có tỉnh lộ 831 và tuyến đê cặp kênh Tân Thành-Lò Gạch; đường thủy có một số kênh chính như: kênh Tân Thành- Lò Gạch, kênh Hưng Điền, kênh 28. Hiện ở đây có 1 cánh đồng lúa CLC đang triển khai theo chương trình xây dựng cánh đồng đạt 25 triệu đồng/ha/năm, với 280 ha tại xã Khánh Hưng và vùng 2 có đường 831 và 504 Nam, Bắc dự kiến sẽ xây dựng 2 cánh đồng lúc CLC ở xã Vĩnh Bình, Vĩnh Thuận.
Nông dân (ND) của 2 vùng có trình độ ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất nông nghiệp tương đối đồng đều. Thể hiện cụ thể qua kết quả sản xuất và phòng, trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi hàng năm (ít xảy ra dịch bệnh, năng suất bình quân tương đối cao và đồng đều).
Được biết, huyện Vĩnh Hưng còn khoảng trên 40 ngàn tấn lúa vụ hè thu còn tồn đọng trong dân chưa bán được, trong đó cũng có không ít lúa CLC. Do vậy, nhiều ND cho rằng làm lúa CLC phải theo quy trình khắt khe, chi phí giống cao hơn nhưng giá bán sẽ không hơn lúa thường là mấy. Hiệu quả lợi nhuận của người làm lúa không tăng thêm bao nhiêu nên ND vẫn chưa thật sự mặn mà với chương trình.
LÀM SAO ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ CAO NHẤT?
Làm lúa chất lượng cao là con đường phát triển đúng, bền vững nên địa phương sẽ được đầu tư kinh phí hỗ trợ để xây dựng hạ tầng, tổ chức cho các tổ nhân giống sản xuất lúa giống có chất lượng, tạo thuận lợi cho ND tiếp cận với các doanh nghiệp.
Để chương trình đạt kết quả cao, huyện dự kiến đưa vào sản xuất vụ đông xuân 2008-2009 bằng các giống lúa OM900, OM 4088, VĐ20, Jacmine 85. Do vậy, ngay từ bây giờ các địa phương phải có sự chuẩn bị các khâu như giống, mở rộng và nạo vét một số tuyến kênh chính nhằm bảo đảm nguồn nước cho vùng sản xuất và lưu thông đường thủy, hợp đồng bao tiêu........ cần làm gấp rút.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhiều ND tỏ ra dè dặt với chương trình lúa CLC. Cách đây vài năm, ngành Lương thực triển khai bao tiêu lúa hàng hóa, cuối cùng bỏ ND tự bơi khi giá lúa rớt và hiện nay cũng vậy.
Vấn đề còn lại của chương trình lúa CLC là làm sao để xây dựng đội ngũ thương nhân như một lực lượng vừa giúp cho ND, vừa giúp cho doanh nghiệp phát triển.
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.