Nguồn tin: Agroviet, 07/10/2008
Ngày cập nhật:
9/10/2008
Đến thời điểm này nông dân các địa phương trong tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong vụ sản xuất hè thu năm 2008. Theo đánh giá của bà con nông dân và ngành nông nghiệp các địa phương thì vụ hè thu này năng suất lúa đạt cao, hoàn thành chủ trương lấy sản lượng lương thực bù cho vụ sản xuất Đông xuân 2007-2008 mà ngành nông nghiệp đã đề ra.
Vụ Hè thu 2008 tỉnh Quảng Ngãi gieo sạ 31.400 ha lúa, vượt trên 3.000ha so với kế hoạch của ngành nông nghiệp. Đến thời điểm này nông dân các địa phương đã cơ bản thu hoạch xong vụ sản xuất hè thu năm 2008, với khí thế phấn khởi bởi đây là vụ lúa được mùa nhất từ trước đến nay. Năng suất bình quân ước đạt 57,3tạ/ha, tăng 1tạ/ha so với kế hoạch. Trong đó, các huyện đồng bằng như Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức đều đạt năng suất bình quân 64tạ/ha; huyện Tư Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi đạt năng suất 61,5 tạ; huyện Bình Sơn 60tạ/ha. Riêng các huyện miền núi đạt năng suất từ 35-44 tạ/ha.
Phải nói rằng, bước vào đầu vụ hè thu năm nay, nông dân ở một số địa phương trong tỉnh phải đối mặt với những bất lợi do nắng hạn kéo dài, dẫn đến thiếu nước tưới như vùng đông Bình Sơn và đông Sơn Tịnh. Song bà con nông dân và ngành nông nghiệp đã tập trung thực hiện tốt công tác chống hạn nên đã khắc phục được những khó khăn. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết ở thời điểm lúa trổ cho đến cuối vụ rất thuận lợi nên đã quyết định rất lớn đến năng suất, ngoài ra sự chỉ đạo chặt chẽ của ngành nông nghiệp và nỗ lực của bà con nông dân trong việc tuân thủ cơ cấu giống, lịch thời vụ và phòng trừ sâu bệnh đã giúp cho năng suất lúa đạt cao.
Tuy nhiên cũng cần rút kinh nghiệm qua vụ sản xuất Hè thu năm nay là bên cạnh việc tuân thủ cơ cấu giống, lịch thời vụ của một số nông dân và địa phương thì vẫn còn không ít nông dân không tuân thủ lịch thời vụ của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. Theo thống kê của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thì vụ Hè thu này toàn tỉnh có trên 5.200ha lúa gieo sạ trước lịch thời vụ, hoặc đúng lịch thời vụ nhưng không đúng cơ cấu giống (thay vì giống dài ngày sạ trước thì nhiều nông dân lại sử dụng giống ngắn này). Trong đó, phần lớn diện tích gieo sạ trước lịch thời vụ đều tập trung tại huyện Đức Phổ. Kết quả của việc gieo sạ trước lịch thời vụ đã dẫn đến năng suất thấp, bởi lúa trổ rơi vào thời điểm nắng nóng. So với các huyện đồng bằng trong tỉnh thì Đức Phổ là huyện có năng suất thấp nhất, tất các các huyện đồng bằng đều đạt kế hoạch trên 60 tạ/ha, trong khi đó huyện Đức Phổ chỉ đạt 56 tạ/ha. Đây là bài học mà các địa phương và bà con nông dân cần rút kinh nghiệm để chỉ đạo tốt hơn cho các vụ sản xuất tiếp theo. Về khách quan thì có thể nói rằng, vụ Hè thu này thời tiết rất thuận lợi, nhất là thời điểm lúa trổ cho đến khi thi hoạch. Song thực tế cho thấy nếu địa phương nào chỉ đạo tốt việc sản xuất và nông dân ý thức được việc đầu tư thâm canh thì năng suất tại địa phương đó chắc chắn sẽ đạt cao. Trong đó, Mộ Đức là địa phương thực hiện tốt chỉ đạo tốt việc sản xuất nên năng suất đạt cao. Theo báo cáo của Phòng nghiệp và phát triển nông huyện Mộ Đức, vụ hè thu này toàn huyện gieo sạ 4.400ha lúa, bình quân năng suất toàn huyện đạt 64 tạ/ha, dẫn đầu năng suất của toàn tỉnh. Nhiều địa phương như Đức Nhuận, Đức Hiệp, Đức Chánh, Đức Thắng …cho năng suất rất cao từ 65-70 tạ/ha. Ông Vũ Nhân, Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mộ Đức cho biết, vụ sản xuất Hè thu năm 2008 ở huyện Mộ Đức thắng lợi là nhờ nông dân chủ động chuẩn bị tốt nguồn giống gieo sạ và tuân thủ lịch thời vụ do ngành nông nghiệp huyện đề ra.
Qua trao đổi với ông Đào Minh Hương, phó giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thì kết quả của vụ sản xuất Hè thu trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này có thể khẳng định là thắng lợi, năng suất lúa vượt so với kế hoạch đề ra. Đến thời điểm này, nông dân các địa phương ở tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong vụ sản xuất Hè thu, với tổng sản lượng lương thực đạt gần 180.000 tấn, tăng 17,9 so với kế hoạch. Với kết quả đã đạt được, vụ Hè thu đã bù được 62% sản lượng lương thực đã thiếu hụt trong vụ sản xuất Đông xuân 2007-2008.
Như vậy, đến nay có thể khẳng định vụ Hè thu 2008 nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã thắng lớn, hoàn thành chủ trương của ngành nông nghiệp là lấy sản xuất Hè thu bù cho Đông xuân. Có được kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo chặt chẽ của ngành nông nghiệp và các địa phương trong việc triển khai các phương án sản xuất, phòng chống hạn, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nông dân. Một trong những bài học mà nông dân và ngành nông nghiệp cần rút kinh nghiệm cho các vụ sản xuất tiếp theo là phải tuân thủ tuyệt đối cơ cấu giống và lịch thời vụ của ngành nông nghiệp. Đây là bài học “bất di, bất dịch” trong sản xuất nông nghiệp./.
Quang Huy
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.