Nguồn tin: LĐ, 11/10/2008
Ngày cập nhật:
13/10/2008
Bộ TNMT buộc Vedan (Long Thành - Đồng Nai) phải có trách nhiệm thu mua sắn (mỳ) đảm bảo quyền lợi cho nông dân theo hợp đồng khi nhà máy bị tạm ngừng sản xuất.
Mặc dù còn 2 tháng nữa mới thu hoạch rộ nhưng hàng ngàn nông dân Đồng Nai đang "ngồi trên lửa" vì không hề có hợp đồng. Theo Sở NNPTNT Đồng Nai, tình thế đó cũng không đáng lo, bởi tỉ lệ nhập sắn hàng năm của tỉnh này còn gấp 3 lần sản lượng cả tỉnh, mà vẫn chưa đáp ứng đủ công suất các nhà máy khác ngoại trừ Vedan...
Không hợp đồng, nông dân lo lắng
Ông Hồ Sáu (Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây Hoà - huyện Trảng Bom - Đồng Nai) được mệnh danh là "vua sắn" bởi có tới 80ha sắn và cơ sở chế biến tiêu thụ sắn cho hầu hết dân trong vùng để cung cấp cho Vedan và các Cty thức ăn gia súc (TĂGS) khoảng 5.000 tấn/năm. Gặp phóng viên, "vua sắn" cho hay, Vedan có ký hợp đồng bao tiêu sắn với nông dân 1 lần khoảng năm 1995. Từ 1996 đến nay, người dân ở xã này không hề ký hợp đồng bao tiêu với Vedan, mặc dù năm nào cũng bán cho Vedan. "Hiện tôi chỉ bán cho Vedan khoảng 1.000 tấn sắn, còn lại khoảng 4.000 tấn để chế biến bán cho các Cty TĂGS. Nay Vedan ngừng hoạt động, dư ra 1.000 tấn tôi cũng không biết đổ đi đâu" - ông Sáu nói.
"Núi sắn" đã sơ chế chờ được tiêu thụ của ông Hồ Sáu.
Chúng tôi ngược về huyện Long Thành, nơi có diện tích sắn lớn thứ nhì của Đồng Nai (sản lượng trên 77.000 tấn/năm), nơi nông dân đa phần bán sắn cho Vedan. Tình cảnh nông dân cũng vậy, đều không có hợp đồng cung cấp nguyên liệu với Vedann. Hộ ông Huỳnh Văn Tào (ấp 3 xã Tân Hiệp) có diện tích trồng sắn lớn nhất xã (20ha) lại kiêm luôn "đầu mối" thu mua khoảng 50-60ha/năm. Ông Tào lo lắng "Mọi năm giờ này, trễ lắm là giữa tháng 10, Vedan đã ra thông báo giá thu mua sắn, năm nay chưa hề thấy động tĩnh gì...".
Không lo đầu ra?
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Giàu (GĐ Sở NNPTNT Đồng Nai). Theo ông Giàu thì Đồng Nai có gần 20.000ha sắn, sản lượng hơn 490.000 tấn sắn tươi/năm, tương đương khoảng 130.000 tấn sắn khô, trong khi nhu cầu cần tới 400.000 tấn quy khô. Vì vậy, hàng năm, các nhà máy chủ yếu là chế biến TĂGS Đồng Nai phải nhập sắn từ các tỉnh với số lượng gấp 3 lần sản lượng sắn của tỉnh. Vậy nhưng mới chỉ đưa công suất chế biến năm 2007 đạt khoảng 1,8 triệu tấn trong khi tổng công suất tới 2,6 triệu tấn/năm. Đó là chưa kể nhu cầu của các cơ sở tư nhân Đồng Nai cũng chiếm gần 1/2 sản lượng toàn tỉnh (50.000 tấn/năm). "Đóng cửa các nhà máy Vedan tại Đồng Nai, tôi cho rằng không lo thiếu đầu ra. Nông dân không phải sợ!" - ông Giàu khẳng định.
Ngô Sơn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.