Nguồn tin: CT, 13/10/2008
Ngày cập nhật:
14/10/2008
Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL cho biết: Đến thời điểm này, toàn vùng ĐBSCL có khoảng 1.800 máy gặt đập liên hợp (GĐLH)và 3.500 máy cắt lúa xếp dãy. Với tổng số 2 loại máy trên chỉ mới đáp ứng được 15% nhu cầu cơ giới trong khâu thu hoạch lúa ở ĐBSCL. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phấn đấu nâng tỷ lệ cơ giới trong khâu thu hoạch lúa ở ĐBSCL lên 30%, 50% và 80% vào các năm 2009, 2010 và 2020. Do đó, thời gian tới khu vực ĐBSCL cần trang bị thêm hàng chục ngàn máy GĐLH để đáp ứng nhu cầu cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.
Ông Trần Văn Sanh và một máy GĐLH vừa sản xuất xong theo đơn đặt hàng của một khách hàng ở Campuchia. Ảnh: NHẬT CHÁNH.
Hiện nay, cơ sở Năm Sanh ở xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt -đơn vị đạt giải ba tại Hội thi máy GĐLH vùng ĐBSCL năm 2008 - đang vào cao điểm sản xuất máy GĐLH. Ông Trần Văn Sanh, chủ cơ sở này, cho biết: Tại Hội thi máy GĐLH vùng ĐBSCL năm 2008 vào tháng 3-2008, mẫu máy của cơ sở có các thông số chính như chỉ thu hoạch được từ 2 đến 3 công đất (1.000 m2)/giờ, mức tiêu hao nhiên liệu 1,5 đến 2 lít dầu diesel/công; giá bán 120 triệu đồng/máy. Đến nay, máy GĐLH của cơ sở đã được cải tiến nâng công suất lên gấp đôi, giảm mức tiêu hao nhiên liệu xuống còn 1,3 lít dầu diesel/công, giá bán 140 triệu đồng/máy. Cơ sở phải sử dụng nguồn điện dự phòng khi cúp điện và sản xuất ca 3 mới đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Ngoài thị trường ĐBSCL, máy GĐLH Năm Sanh bước đầu đã tìm được thị trường ở Campuchia.
* Thông tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, đến ngày 25-12-2008, ngành nông nghiệp phải hoàn thành việc đăng ký đăng kiểm giúp ngư dân sớm được hưởng chính sách trợ giá dầu và bảo hiểm thuyền viên, thân tàu cho ngư dân.
Sau khi có chính sách hỗ trợ này, nhiều chủ tàu đưa phương tiện đi đăng ký, đăng kiểm nên thời gian thực hiện kéo dài mặc dù cơ quan chức năng đã phân bổ lực lượng giải quyết thủ tục tại các huyện, thị. Tính đến thời điểm này, Kiên Giang chỉ mới giải ngân được 14,8% kinh phí hỗ trợ so với dự toán, tương đương 34.43 tỉ đồng.
Theo chỉ đạo của tỉnh, ngành nông nghiệp phải đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo 85% phương tiện, thuyền viên được hưởng chính sách này vào cuối năm 2008 và dứt điểm vào Quý I-2009.
NHẬT CHÁNH - T.NGUYỄN-X.LƯƠNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.