Nguồn tin: ND, 17/10/2008
Ngày cập nhật:
18/10/2008
Đại sứ Pháp tại Hà Nội, ông Herve Bolot hôm nay, 17-10, cho biết trong tháng 11 tới “kỹ thuật trồng trọt không cần làm đất” lần đầu tiên sẽ được triển khai tại ba tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Sơn La.
Đây là kỹ thuật nông nghiệp sinh thái rất tiên tiến sẽ loại bỏ khâu làm đất trong trồng trọt, và thay vào đó là phát triển kỹ thuật canh tác che phủ đất thường xuyên bằng thảm thực vật và gieo hạt thẳng lên trên đó mà không cần làm đất hoặc chỉ làm đất tối thiểu. Kỹ thuật này còn gọi là “cải cách xanh” cho phép phát huy tối đa các chức năng sinh thái của đất, tiết kiệm được chi phí mua máy cày và xăng dầu, vừa giữ chất màu cho đất, vừa chống sói lở đất, đồng thời lại hạn chế được việc sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, và tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch. Dự án cũng có mục đích kết hợp giữa chăn nuôi và trồng trọt, đặc biệt thích hợp cho các vùng trồng chè ở phía bắc.
Ông Herve Bolot nói: Đây là dự án mang tính cách tân rất lớn đối với Việt Nam, thay cho cách làm đất hết sức vất vả và tốn kém đã tồn tại hàng trăm năm nay”.
Mục tiêu dự án là cải thiện đời sống người nông dân thông qua việc khuyến khích áp dụng những kỹ thuật nông nghiệp kết hợp được sự tăng năng suất và bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí đầu tư, quản lý nguồn nước'.
Dự án có tổng kinh phí hơn 1,3 triệu Euro với sự đồng tài trợ của Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Viện khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI) và Trung tâm hợp tác quốc tế nghiên cứu nông nghiệp vì sự phát triển (CIRAD), trong đó Cơ quan phát triển Pháp viện trợ không hoàn lại 1 triệu Euro.
Kỹ thuật canh tác sinh thái này đang được phổ biến trong bối cảnh các vật tư nông nghiệp có nguốn gốc từ dầu lửa như phân bón, thuốc trừ sâu đang tăng cao (do giá dầu ngày càng đắt đỏ) và nhưng thác thức về môi trường và khí hậu cũng ngày càng nghiêm trọng. Kỹ thuật này cho phép giảm đáng kể việc sử dụng các chế phẩm từ dầu mỏ. Đồng thời độ màu mỡ của đất được tạo ra theo cơ chế tự nhiên do việc che phủ đất bằng thảm thực vật có khả năng tạo ra các chất hữu cơ và hạn chế cỏ mọc. Ngoài ra nông nghiệp sinh thái đã được ghi nhận là có khả năng đóng góp vào sự hấp thụ các-bon (khoảng 1 tấn/ha) và tiết kiệm nguồn nước nhờ khả năng giữ nước cho đất.
Hiện trên thế giới đã có khoảng 100 triệu ha cây trồng theo phương pháp này. Chẳng hạn như ở Brazil người nông dân đã ứng dụng kỹ thuật này trong trồng ngô trên các vùng đất dốc. Khi thu hoạch bắp, họ để lại thân cây ngô và dập xuống đất để tạo thảm thực vật tự nhiên, sau đó tiếp tục gieo hạt lên trên. Nhờ đó, năng suất ngô tăng từ 10% đến 20%, đồng thời lại tiết kiệm được khâu làm đất, phân bón và thuốc trừ sâu. Nông sản tạo ra theo phương pháp canh tác này được coi là sạch nên giá bán cũng tăng cao.
Xuân Bách
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.