Nguồn tin: Hưng Yên, 21/10/2008
Ngày cập nhật:
21/10/2008
Cùng với nhiều địa phương khác, nông dân xã Ngô Quyền (Tiên Lữ) đang tích cực trồng rau màu vụ đông nhằm cải thiện mức sống cũng như nâng cao giá trị thu nhập từ trồng trọt. Vụ đông này, cây dưa bao tử xuất khẩu tiếp tục được chú trọng lựa chọn là cây trồng thế mạnh trên đồng ruộng. Trong tổng số 300 mẫu rau màu các loại toàn xã phấn đấu trồng ở vụ đông này thì diện tích dưa bao tử được bố trí 100 mẫu. Còn lại là 60 mẫu ngô, 30 mẫu đỗ tương, 28 mẫu cà chua, 27 mẫu khoai tây…
Từ cuối tháng 9, khi những cơn mưa cuối vụ mùa vừa dứt cũng là lúc lúa mùa trà sớm được thu hoạch rộ. Trên khắp các cánh đồng, không khí lao động thực sự khẩn trương, tấp nập. Vừa thu hoạch xong 7 sào lúa trên vùng xã quy hoạch trồng cây vụ đông, thóc đang phơi còn dang dở nhưng vợ chồng ông Trương Văn Miên, thôn Đại Nại đã ra ruộng, cuốc đất đánh luống, đặt bầu giống trồng dưa bao tử. Ông Miên vui vẻ cho biết: “Vụ này, thời tiết đầu vụ thuận lợi, lại có thêm doanh nghiệp về ký hợp đồng mua dưa nên dù chỉ có hai lao động nhưng nhà tôi vẫn trồng 4 sào dưa bao tử và 3 sào bí, tăng mỗi loại 1 sào so với vụ đông trước”. Chẳng riêng gia đình ông Miên, nhiều hộ khác trong thôn mở rộng diện tích trồng cây vụ đông, nhất là dưa bao tử. Nhiều hộ vụ đông trước trồng 2 - 3 sào dưa, vụ này trồng lên 4 - 5 sào, thậm chí có những gia đình trồng tới 5 - 6 sào dưa bao tử như hộ anh chị Huyền - Hương, Quang – Tuyết, Thuỳ – Dũng, gia đình ông Phú, ông Khu… Tại các thôn Đại Nại, Trịnh Mỹ, Nội Linh, những năm trước đều trồng 30 - 35 mẫu dưa bao tử/thôn, do có kinh nghiệm trồng, chăm sóc nên vụ này nhiều hộ chủ động trồng thêm 1 – 2 sào dưa bao tử. Được mệnh danh là “đất dưa bao tử” của huyện Tiên Lữ, dường như năm nào tỷ trọng cây dưa bao tử xuất khẩu trong tổng diện tích cây trồng vụ đông của Ngô Quyền cũng thuộc hàng cao nhất huyện, trung bình trên 30% tổng diện tích cây trồng vụ đông. Theo ông Nguyễn Văn Đức, phó chủ tịch UBND xã thì: “Với tiến độ trồng dưa bao tử của nhân dân như hiện nay thì vụ này diện tích dưa bao tử của toàn xã có thể lên tới 130 mẫu, chiếm trên 40% diện tích cây trồng vụ đông, tăng gần 40 mẫu so với vụ đông năm trước. Việc tiêu thụ dưa bao tử của nông dân trong xã khá thuận lợi do Công ty TNHH Việt Úc đóng trên địa bàn đã ký hợp đồng tiêu thụ dưa với các thôn”. Lý giải cho việc mở rộng diện tích trồng dưa bao tử, chị Lương Thị Hương, thôn Nội Linh cho rằng: “Mặc dù chi phí đầu vào tăng cao hơn 1,5 lần so với trồng dưa vụ đông năm vừa rồi nhưng do các công ty bao tiêu nông sản đều tăng giá mua dưa lên trung bình 4 nghìn đồng/kg, tính toán thấy hiệu quả kinh tế vẫn lợi nhiều hơn nên chúng tôi cùng mở rộng diện tích trồng dưa bao tử. Vụ trước, nhà tôi có hai lao động trồng 3 sào dưa bao tử và 2 sào bí, gần 3 tháng thu lãi hơn 13 triệu đồng, ở nông thôn đâu dễ kiếm được số tiền ấy”.
Các cánh đồng chân vàn, chân cao của xã, những luống bí đang lên xanh, luống dưa bao tử, cà chua phục vụ chế biến nông sản xuất khẩu đang nảy mầm, xanh lá. Tranh thủ tính gấp gáp của thời vụ giữa thu hoạch lúa mùa và trồng cây vụ đông sớm, đến thời điểm này các diện tích cây trồng vụ đông sớm đã được nông dân cơ bản trồng xong, đồng thời tích cực chuẩn bị vật tư, hạt giống để gieo trồng cây vụ đông chính vụ và cây vụ đông muộn như khoai tây, rau xanh các loại. Nhằm hỗ trợ nông dân trồng cây vụ đông đạt kết quả và hiệu quả kinh tế cao, từ cuối vụ mùa đến nay, Trung tâm học tập cộng động xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Phòng nông nghiệp và PTNT huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch nông sản vụ đông cho nông dân, đặc biệt là phương pháp bảo vệ thực vật trên cây dưa bao tử xuất khẩu. Xác định khâu nước tưới có vai trò quan trọng trong việc duy trì và mở rộng diện tích cây trồng vụ đông, xã chỉ đạo các thôn quy hoạch gọn vùng trồng cây vụ đông, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp điều tiết bơm nước tưới kịp thời để thuận lợi cho việc chăm sóc. Hiện nay, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã phục vụ tưới tiêu khoảng 50% diện tích, trong đó hệ thống kênh tưới của thôn Đại Nại, Nội Linh còn khó khăn, trong những thời kỳ mực nước trên các sông trục thấp, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã hỗ trợ nông dân bơm nước lên các máng nhỏ để tưới dưỡng cho rau màu vụ đông được thuận lợi. UBND xã giao cho lực lượng an ninh trực tiếp đảm nhận việc bảo vệ đồng điền cho nông dân yên tâm sản xuất không phải lo ngại việc trâu bò phá hoại, kẻ xấu lấy trộm nông sản, đồng thời không phải nộp phí để xã trả cho lực lượng bảo vệ.
Gieo trồng rau màu vụ đông không chỉ đem lại thu nhập đáng kể cho hộ nông dân mà còn có tác dụng cải tạo đất, hạn chế mầm bệnh, cỏ dại cho sản xuất vụ tiếp theo. Cùng với tiếp tục trồng các loại cây vụ đông còn thời vụ, nông dân trong xã tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho diện tích rau màu đã trồng. Tất cả cùng hướng tới một vụ đông tiếp tục được mùa, được giá, góp phần giảm bớt khó khăn cho nhà nông trước tình hình lạm phát như hiện nay.
Đào Thắm
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.