Nguồn tin: Đồng Khởi, 21/10/2008
Ngày cập nhật:
22/10/2008
Anh Lê Văn Ron và vườn ca cao ở ấp Hòa Thuận I, xã Hòa Lộc. Ảnh: TT
Năm 2003, Dự án phát triển trồng cây ca cao xen trong vườn dừa ở Mỏ Cày đã được thực hiện thí điểm ở xã Tân Trung, đến năm 2005 chương trình này đã thực hiện thành công ở nhiều xã trong huyện.
Từ đó nông dân Mỏ Cày tiếp tục tăng diện tích, đến nay đã trồng xen được trên 800 ha, nhiều nhất là xã Hòa Lộc (65 ha), thu hút hơn 212 hộ tham gia trồng 45 ngàn cây, đến nay diện tích cho trái hơn 2,5 ha, nhiều hộ đã có thu nhập khá cao và rất phấn khởi vì giá cả và thị trường luôn ổn định. Hộ anh Lê Văn Ron ở ấp Hòa Thuận I, với 1 ha vườn dừa anh trồng xen 1.000 gốc ca cao, đến nay 300 cây trồng (năm 2005) đã cho trái ổn định. Trung bình cứ 10 ngày anh thu hoạch từ 150 đến 200 kg trái, thương lái đến mua tại vườn 4.000 đồng/kg, mỗi năm từ 300 gốc ca cao, anh có nguồn thu trên 20 triệu đồng. Anh Ron cho biết, cây ca cao trồng xen trong vườn dừa rất tốt, sau 18 tháng, cây bắt đầu cho trái và từ 2 năm tuổi trở đi, cây cho trái rất sai, mỗi cây trung bình khoảng 60 trái và cho trái quanh năm. Kỹ thuật trồng và chăm sóc rất đơn giản, đất thấp thì xây mô, đất cao thì trồng trệt, ánh sáng tốt nhất trong bóng râm 50%. Về bón phân cứ 100 cây ca cao năm thứ nhất, 2 tháng bón phân một lần với hàm lượng 2 kg phân DAP; năm thứ hai bón 20 kg phân NPK (16-16-8) vào lúc đầu mùa mưa và cuối mùa mưa; năm thứ ba trở đi bón 50 kg phân NPK (20-20-15) và 100 kg phân vi sinh (bón ba lần trong năm); hai năm bồi bùn một lần và ủ lá ở gốc để giữ độ ẩm cho cây. Trồng xen ca cao trong vườn dừa thì năng suất dừa cũng tăng lên. Nếu như giá dừa và ca cao như hiện nay, thì mỗi ha trồng ca cao xen dừa sẽ đạt trên 100 triệu đồng.
Hiện nay, nông dân Mỏ Cày không chỉ trồng xen ca cao trong vườn dừa, mà còn trồng xen trong vườn cây ăn trái, cũng cho hiệu quả kinh tế cao. Như hộ anh Đinh Văn Ẩn, ấp Hưng Long, xã Hòa Lộc trồng ca cao xen trong vườn cam, bưởi. Với 600 cây ca cao trên 3 năm tuổi cho gần 400 kg trái một kỳ thu hoạch. Phong trào trồng xen ca cao trong vườn dừa, cây ăn trái đang đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Đây là mô hình trồng xen có mức thu nhập trên 50 triệu đồng/ha,nên nông dân trong huyện đã mạnh dạn đầu tư phát triển.
Trịnh Thịnh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.