Nguồn tin: Phú Thọ, 24/10/2008
Ngày cập nhật:
27/10/2008
Năm 2002 chị Đào Thị Thanh ở khu Văn Tân, xã Văn Luông (Tân Sơn) đưa 200 gốc măng tre Bát độ vào trồng tại vườn của gia đình. Sau 2 năm cây măng bắt đầu cho thu hoạch. Ban đầu khi loại măng này mới xuất hiện gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn phải tìm thị trường đầu ra. Bởi vậy thu hoạch hàng ngày, chị Thanh phải chở đi các chợ bán song giá vào thời điểm đó không cao, chỉ được 2.000đ/kg, nếu không được giá thì chỉ được 1.000đ/kg. Măng càng ngày càng cho thu hoạch với năng suất cao, cả gia đình chị cùng đi các chợ đầu mối để bán hàng. Vừa bán vừa rút kinh nghiệm: Cứ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần chị chở măng ra chợ Vàng (thị trấn Thanh Sơn) bán vì ngày đó chợ đông người được giá hơn. Măng Bát độ là loại dễ trồng, cho thu hoạch trong thời gian dài (bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 10 âm lịch hàng năm) nên việc tìm kiếm thị trường ban đầu rất khó khăn. Lứa măng đầu tiên gia đình chị Thanh phải cất công đi chợ bán, sau đó các lái buôn đã tìm đến tận gia đình để mua. Giờ đây chị Thanh chỉ ở nhà chuyên tâm chăm sóc và thu hoạch măng mà không phải đi bán lẻ ở các chợ do hàng ngày có lái buôn đến tận nơi mua, nhà hàng, đám cưới cũng đến đặt hàng.
Từ năm 2004 đến nay, vườn măng Bát độ cho thu hoạch khá cao, mỗi gốc măng mỗi vụ cho thu hoạch gần 10 tạ, giá trung bình từ 4.000- 6.000đ/kg, có thời điểm đắt lên đến 8.000đ/kg. Chị Thanh kể có những đợt măng rộ gia đình chị bán được 600.000đ tiền măng một ngày. Ngoài trồng măng thương phẩm, khi hết vụ thu hoạch gia đình chị còn chiết ghép cành măng giống bán ra thị trường trong và ngoài xã. Những người trong vùng có nhu cầu trồng măng, gia đình chị sẵn sàng cung ứng giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng để nhanh cho thu hoạch và đạt năng suất cao.
Trồng măng Bát độ vừa dễ trồng, vừa nhanh cho thu hoạch lại không mất nhiều thời gian chăm sóc, so với các loại măng khác. Vì không phải bỏ nhiều công chăm sóc như các loại cây trồng khác nên ngoài trồng măng, gia đình chị Đào Thị Thanh còn trồng nhiều loại cây ăn quả khác như vải, nhãn, chanh, cây cảnh... trên 1ha diện tích đất của gia đình. Từ trồng trọt kết hợp chăn nuôi, chị Đào Thị Thanh có thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng. Nhờ vậy mà chị đã xây được nhà ở khang trang, kiên cố, mua sắm được đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt đắt tiền phục vụ cho nhu cầu của cuộc sống và cho các con ăn học đầy đủ. Nhà chị Thanh hiện tại có rất nhiều nguồn thu song trong câu chuyện với chúng tôi chị vẫn khẳng định: “Gia đình tôi thoát nghèo đến nay có bát ăn bát để chủ yếu là nhờ vào vườn măng Bát độ đấy!”
Nguyễn Hoàng Đạt
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.